Bà Hillary Clinton trở thành giáo sư đại học ở Mỹ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ trở thành giáo sư dạy tại Đại học danh tiếng Columbia của Mỹ.

Bà Hillary Clinton, 75 tuổi, sẽ gia nhập Đại học Columbia với tư cách là giáo sư về các vấn đề toàn cầu, Đại học Columbia thông báo ngày 5/1.

Chủ tịch Đại học Columbia, ông Lee C. Bollinger cho biết, bà Clinton sẽ trở thành giáo sư tại trường Quan hệ Công chúng và Quốc tế thuộc Đại học Columbia và là thành viên của dự án Columbia World vào tháng tới.

Ông Lee C. Bollinger phát biểu: "Sở hữu những tài năng và năng lực phi thường cùng với kinh nghiệm sống đặc biệt của mình, bà Hillary Clinton là người "có một không hai".

Quan trọng nhất là những gì bà ấy có thể mang lại cho sứ mệnh nghiên cứu và giảng dạy của trường đại học cùng với dịch vụ công và cam kết vì lợi ích chung".

Bà Hillary Clinton trở thành giáo sư đại học ở Mỹ - 1

Bà Hillary Clinton (Ảnh: Đại học Columbia).

Ngoài việc giảng dạy, bà Hillary Clinton sẽ hợp tác với các giảng viên cao cấp về các sáng kiến chính sách toàn cầu và tìm cách để tăng cường sự tham gia hiệu quả đối với thanh niên và phụ nữ.

Bà Clinton chia sẻ: "Đại học Columbia cam kết giáo dục thế hệ tiếp theo trở thành các nhà lãnh đạo chính sách và giúp giải quyết một số thách thức cấp bách nhất của thế giới. Tôi đồng cảm với điều này và rất vui mừng được tham gia cộng đồng này".

Dự án Columbia World dẫn đầu một loạt các dự án cho phép Columbia áp dụng các khả năng nghiên cứu của mình tại thành phố New York của Mỹ và các nước khác trên thế giới. Các dự án trải dài từ việc chống biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe tâm thần đến sự chênh lệch kinh tế xã hội trong y tế công cộng và giáo dục.

Wafaa El-Sadr, giám đốc dự án Columbia World, cho biết: "Chúng tôi mong chờ được thấy những đóng góp của bà Hillary Clinton trong nỗ lực của chúng tôi để theo đuổi các chính sách đúng đắn cũng như hành động hiệu quả".

Chủ tịch Đại học Columbia cho biết bà Clinton sẽ bắt đầu giảng dạy cho sinh viên từ mùa thu năm 2023 với tư cách là giáo sư tại trường Quan hệ Công chúng và Quốc tế thuộc Đại học Columbia.

"Bà ấy là một nhà lãnh đạo nổi bật, người luôn đi đầu trong hầu hết mọi thách thức nghiêm trọng mà thế giới của chúng ta ngày nay phải đối mặt, từ cuộc chiến toàn cầu để bảo vệ nền dân chủ, sự ủng hộ của bà đối với quyền của phụ nữ và sự kiên quyết bảo vệ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội", Keren Yarhi-Milo, hiệu trưởng trường Quan hệ Công chúng và Quốc tế, phát biểu.

Bà Clinton đã nhận được bằng danh dự từ Đại học Columbia vào năm 2022 vì những cống hiến của bà trong lĩnh vực dịch vụ công. Bà cũng đã có bài phát biểu quan trọng về cải cách tư pháp hình sự cho một diễn đàn chính sách công tại Đại học Columbia trong thời gian tranh cử tổng thống vào năm 2015.

Theo WJCT