Anh: Nhiều học sinh tiểu học chia sẻ ảnh khỏa thân với bạn

Hạnh Nguyên

(Dân trí) - Theo thông tin này được chia sẻ tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Anh, cứ 20 học sinh tiểu học ở nước này thì có một em gửi ảnh khỏa thân cho nhau.

Nhiều đại biểu cho biết, các trường trung học ở Anh chỉ có vài giờ mỗi năm để dạy về giáo dục giới tính. Giáo viên có rất ít thời gian để thảo luận về các vấn đề về khiêu dâm và lạm dụng tình dục, dù vấn đề này đang trở nên ngày một nghiêm trọng.

Jon Reddiford, một giáo viên từ Bắc Somerset cho biết, gần đây ông đã trải qua "một loạt các sự việc thực sự khủng khiếp" tại trường của mình liên quan đến các học sinh lớp 11 vì có thể đã né việc học về giáo dục giới tính trong những năm trước.

"Việc này đã diễn ra trong một thời gian dài trước khi nhân viên trường học phát hiện ra. Theo đó, một số nữ sinh đã chụp ảnh khiêu dâm của bản thân và gửi cho bạn trai, rồi những bức ảnh cứ thế được chia sẻ, lan truyền. Hóa ra chính bạn trai của các nữ sinh này đã gây áp lực, buộc họ làm như vậy", thầy Reddiford nói.

Anh: Nhiều học sinh tiểu học chia sẻ ảnh khỏa thân với bạn - 1

Cứ 20 học sinh tiểu học ở Anh thì có một em gửi ảnh khỏa thân cho nhau (Ảnh: Skynews).

Giáo viên này cho rằng, vấn đề xã hội cần giải quyết còn lớn hơn. Thực tế là những đứa trẻ 15-16 tuổi có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh như vậy, trong khi ở trường học lại không có không gian để thảo luận về vấn đề này một cách phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy, giáo viên gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc ứng phó với việc này.

Theo thầy Reddiford, điều quan trọng là liên đoàn phải có lập trường, "bởi vì vấn đề này tác động rất lớn đến những đứa trẻ lớp 11 và lẽ ra giáo viên có thể giải quyết vấn đề này tốt hơn khi sự việc xảy ra thời điểm đó".

Các đại biểu đến từ Bournemouth nhất trí thông qua kiến nghị kêu gọi, cần có chương trình giáo dục giới tính và quan hệ với "nguồn lực thích hợp, chất lượng cao" trong các trường học phổ thông và cao đẳng, đại học, cũng như ghi chép và báo cáo nhất quán về tình trạng quấy rối tình dục, lạm dụng, bạo lực cả ngoài đời thực và trên internet.

Amy Fletcher, một giáo viên đến từ Tower Hamlets ủng hộ đề xuất này và cho biết: "Phải thừa nhận rằng thanh thiếu niên sẽ cảm thấy tò mò về tình dục và họ có thể tìm đến nội dung khiêu dâm nếu họ không được giáo dục giới tính một cách nghiêm túc ở trường học".

Sarah Byrne - đại biểu từ Hackney, dẫn nghiên cứu của Hiệp hội Quốc gia Ngăn ngừa Nạn ngược đãi Thiếu nhi (NSPCC) về nguy cơ mà trẻ từ 7 đến 16 tuổi khi sử dụng Internet. Kết quả khảo sát 40.000 trẻ cho thấy, cứ 20 trẻ trong độ tuổi tiểu học ở Anh lại có một em chia sẻ ảnh khỏa thân với người khác.

Cô Byrne cho biết, giáo viên vẫn mong được dạy chương trình giáo dục giới tính, trong đó có cả việc chống khiêu dâm. Ở trường của cô, cứ 2 tuần sẽ dành một tiếng đồng hồ để giáo dục giới tính cho học sinh.

Mary Bousted, đồng Tổng thư ký Liên đoàn Giáo dục Quốc gia cũng nói rằng, trẻ nhỏ có thể vô tình tiếp xúc với nội dung khiêu dâm "do các thuật toán" được sử dụng bởi mạng xã hội trong khi các em lại thiếu sự trưởng thành để hiểu hoặc đối phó với nội dung đó.

"Các mối quan hệ và giáo dục giới tính cần có đủ thời lượng trong chương trình giảng dạy ở trường để thanh thiếu niên hiểu về sự đồng ý, giá trị bản thân và sự tôn trọng, bởi vì mức độ quấy rối tình dục trong trường học và trên toàn xã hội đã ăn sâu, gây tổn hại và lạm dụng thực sự", cô Bousted nói.

Theo www.theguardian.com