Anh ngữ chất lượng quốc tế tại Việt Nam

Tôi luôn tự hỏi những bạn trẻ Việt Nam ra nước ngoài học tiếng Anh như thế nào? Phương pháp và cách thức ấy nếu được chia sẻ và áp dụng một cách đúng đắn trong nước sẽ đưa trình độ Anh ngữ của giới trẻ Việt Nam lên một tầm cao mới.

Đầu tiên, sự khác biệt lớn nhất giữa việc được đào tạo trong và ngoài nước là môi trường giao tiếp hàng ngày. Ở nước ngoài, tiếng Anh được dùng trong mọi hoạt động sinh hoạt của đời sống. Tại Việt Nam, Anh ngữ chỉ được sử dụng ở nơi làm việc, trong lớp học hoặc khi giao tiếp với người nước ngoài.

Thứ hai, để dễ dàng tiếp thu cũng như phản hồi trong giao tiếp, bạn trẻ cần một giọng nói chuẩn theo người bản địa, cần được truyền đạt thật chính xác cách sử dụng ngôn ngữ của họ.

Thứ ba, cơ sở vật chất ở nước ngoài cung cấp cho học viên mọi điều kiện học tập thuận lợi nhất. Khi không có giáo viên trực tiếp hướng dẫn, bạn có thể tự học, tự rèn luyện kỹ năng với máy tính. Ngoài ra, còn có thể thường xuyên tham khảo thêm sách vở, các tài liệu lưu trữ và bổ sung những thông tin mới cần thiết cho quá trình học tập.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là ý thức học tập. Một môi trường chất lượng, từ giáo viên đến học viên đều sẵn sàng giao tiếp bằng tiếng Anh mọi lúc sẽ tạo nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy bạn trong quá trình học tập.

Có nhiều yếu tố chi phối việc học một ngoại ngữ mới. Nhưng ngoại ngữ là môn học không cần nhiều đến năng khiếu, chỉ cần sự rèn luyện và một môi trường tốt sẽ tạo bước đệm cho bạn phát triển kỹ năng của mình. Ngoài những yếu tố nổi bật trên, học tiếng Anh tại nước ngoài cũng có không ít trở ngại về bất đồng văn hóa, những khác biệt trong phong tục tập quán và quan trọng nhất là chi phí cho việc học tập và sinh hoạt.

Trong thời kỳ hội nhập, việc có được chất lượng giáo dục quốc tế tại Việt Nam là điều không khó, nhưng làm sao đánh giá được chất lượng ấy có phải hàng đầu? Đáp ứng đầy đủ những yếu tố nổi bật khi theo học tiếng Anh tại nước ngoài, giải quyết những hạn chế về kinh tế, bất đồng văn hóa cho học viên, Viện Ngôn Ngữ Quốc Tế - ILA đã đến Việt Nam.

ILA được công nhận là một trong những học viện hàng đầu Vương Quốc Anh, là thành viên của Study Group – tập đoàn giáo dục quốc tế danh tiếng trên thế giới. Năm 2000, ILA Vietnam đặt viên gạch chất lượng giáo dục quốc tế hàng đầu tại Tp HCM. Sau 8 năm, tên tuổi của ILA được chứng nhận bằng nhiều giải thưởng. Ngày 27 tháng 1 vừa qua, ILA đã vinh dự nhận giải thưởng Saigon Times Top 40 Award 2007 toàn quốc.

Không ngừng đem chất lượng đào tạo quốc tế đến các tỉnh, thành phố lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, ILA Vietnam đã đến với Thủ đô Hà Nội, cái nôi của nền giáo dục nước nhà….và ngày càng thu hút được rất nhiều học viên theo học. Tuy ILA Vietnam có mặt tại Hà Nội chưa đầy một năm nhưng danh tiếng và chất lượng đào tạo quốc tế tại đây đã đưa ILA thành một trong những trung tâm Anh ngữ hàng đầu tại Thủ Đô.

Anh Vinh Quang, Giám Đốc công ty du lịch Vinh Đạt tại Hà Nội có con hiện đang học tại ILA Vietnam cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy an tâm và tin tưởng để con mình học tại một trung tâm ngoại ngữ. Tôi biết rằng, với những trang thiết bị học hiện đại cùng môi trường giao tiếp với người nước ngoài sẽ giúp con tôi tiếp thu và trau dồi Anh ngữ một cách hiệu quả nhất”.