Anh: Các trường ĐH lo thất thu 760 triệu bảng vì sinh viên định hoãn học

(Dân trí) - Các đại học Anh ước tính thất thu 760 triệu bảng khi 1/5 số học sinh cuối cấp sẵn sàng hoãn học đại học một năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nghiên cứu mới đây của Hội Cao đẳng và Đại học Anh cho thấy 20% sinh viên có thể hoãn học đại học một năm hoặc không theo học đại học trong bối cảnh các lớp học chuyển sang hình thức online và mức học phí trung bình 9.250 bảng/năm không được cắt giảm.

Con số này tương ứng 12.000 sinh viên sẽ không theo học đại học tại Anh vào mùa thu tới.

Các chuyên gia từ công ty tư vấn London Economics cho biết nếu lượng sinh viên giảm 17%, các đại học Anh sẽ thất thu 763 triệu bảng Anh tiền học phí.

Anh: Các trường ĐH lo thất thu 760 triệu bảng vì sinh viên định hoãn học  - 1
20% học sinh trung học cuối cấp ở Anh sẵn sàng lùi học đại học lại một năm do dịch Covid-19.

Nhiều sinh viên đang theo học đại học cũng cho biết sẽ hoãn thời gian kết thúc bậc học một năm vì hầu hết các trường sẽ chuyển sang học online tới ít nhất năm 2021. Tuy nhiên, sinh viên vẫn có thể phải trả hoàn toàn học phí lên tới gần 10.000 bảng Anh/năm.

Nhiều học sinh cuối cấp cũng tỏ ra thất vọng vì sẽ không được tham gia các hoạt động truyền thống như tuần lễ làm quen cho sinh viên mới hay không được sống trong ký túc vì các khu vực này bị đóng cửa do dịch Covid-19.

Nhiều học sinh cho biết năm đầu đại học sẽ là trải nghiệm đáng nhớ, do đó các em sẵn sàng lùi thời gian học đại học lại một năm.

Một học sinh chuẩn bị vào năm nhất đại học cho biết: “Cháu sẽ không trả hoàn toàn học phí cho các lớp học online”.

Một học sinh năm hai cho biết: “Nếu trường cháu chuyển sang học online, cháu sẽ bảo lưu và đi làm để trả khoản vay nợ học phí năm ngoái. Cháu sẽ không trả 9.250 bảng Anh chỉ để được học bằng Powerpoints hay Zoom”.

Nhiều sinh viên đều có chung quan điểm rằng các em muốn được trải nghiệm quãng đời sinh viên và không muốn trả số tiền hơn 9.000 bảng Anh/năm chỉ để học tại nhà với máy tính.

Đại học Cambridge là đại học đầu tiên trên thế giới thông báo chuyển sang học online hoàn toàn tới mùa hè năm 2021 để tuân thủ các quy định giãn cách xã hội.

Một số đại học khác như Oxford, Edinburgh, Manchester và Cardiff sẽ kết hợp giữa học trên lớp và học từ xa từ đầu năm học cho tới ít nhất là tháng 1/2021.

Các chuyên gia giáo dục Anh nhận định hình thức học online vẫn cần thiết trong bối cảnh việc tập trung hàng trăm sinh viên trong một giảng đường chưa thực sự an toàn.

Hầu hết các đại học Anh đóng cửa và chuyển sang học online từ tháng 4 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Minh Hương

Theo Daily Mail