Ấn tượng sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh Hà Nội

(Dân trí) - Gạch làm từ rơm rạ với độ chịu lực cao, máy bắn nước cứu hỏa, mực viết làm từ cây cỏ... là những sáng tạo của học sinh Hà Nội đang được triển lãm tại Trường THPT Chu Văn An.

Hội thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội (Intel Hasef) lần thứ 4, năm học 2014 - 2015 do Sở Giáo dục & đào tạo Hà Nội tổ chức đang diễn ra tại Trường THPT Chu Văn An. Hội thi đã quy tụ 85 đề tài nghiên cứu khoa học của 151 học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Ấn tượng sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh Hà Nội

16 trường học tham gia Hội thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội vẽ tranh giới thiệu đề tài của mình. Hình ảnh trong lễ khai mạc diễn ra sáng 11/12.

Trong số 85 đề tài tham gia hội thi cấp thành phố năm học này, khối THCS có 18 đề tài của học sinh 16 trường. Khối THPT có 67 đề tài của 23 trường, trong đó trường THPT Chu Văn An có số lượng nhiều nhất với 12 đề tài, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 10 đề tài, các trường THPT Kim Liên, THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT Nguyễn Tất Thành (Cầu Giấy) mỗi trường có 5 đề tài. Khối các trường ngoài công lập có Trường THPT Tạ Quang Bửu lần thứ hai tham gia với 1 đề tài.

Các đề tài tham gia cuộc thi lần này thuộc 17 lĩnh vực như: kỹ thuật điện và cơ khí, quản lý môi trường, hóa học, toán học, vật lý và thiên văn học, năng lượng và vận tải, vật liệu và công nghệ sinh học, khoa học máy tính, khoa học xã hội và hành vi…

Ấn tượng sản phẩm nghiên cứu khoa học của học sinh Hà Nội

Các đề tài nghiên cứu của học sinh được triển lãm tại Phòng Thể chất Trường THPT Chu Văn An thu hút rất nhiều sự quan tâm của truyền thông.

Dưới đây là một số đề tài nổi bật, thu hút sự quan tâm của các nhà chuyên môn và học sinh trong triển lãm Hội thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội:

Hệ thống chiếu sáng thông minh vùng nông thôn của nhóm học sinh Trường THCS Phù Linh (Sóc Sơn).

Hệ thống chiếu sáng thông minh vùng nông thôn của nhóm học sinh Trường THCS Phù Linh (Sóc Sơn).

Máy bán nước cứu hỏa của Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng).

Máy bán nước cứu hỏa của Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng).

Tái tạo năng lượng từ chuyển động của thang máy do nhóm học sinh nhiều trường cùng hợp tác.

Tái tạo năng lượng từ chuyển động của thang máy do nhóm học sinh nhiều trường cùng hợp tác.

Dự án Chú lợn hút khói và làm mát của Trường THCS Ái Mộ (quận Long Biên).

Dự án Chú lợn hút khói và làm mát của Trường THCS Ái Mộ (quận Long Biên).

Dự án Chú lợn hút khói và làm mát của Trường THCS Ái Mộ (quận Long Biên).

Đề tài Ô nhiễm không khí và chất lượng không khí, giải pháp công nghệ nhà vệ sinh không mùi của Trường THCS Ngọc Lâm (Long Biên).

Sản xuất tơ sợi từ thân cây chuối của Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín).

Sản xuất tơ sợi từ thân cây chuối của Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín).

Sản xuất tơ sợi từ thân cây chuối của Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín).

Xử lý rơm rạ thành gạch cách nhiệt nhằm tiết kiệm năng lượng giảm ô nhiễm môi trường của Trường THPT Xuân Đỉnh.

Chế tạo đồ dùng học tập từ thực vật của học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Chế tạo đồ dùng học tập từ thực vật của học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Xử lý một số hóa chất vô cơ tồn due trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa.

Xử lý một số hóa chất vô cơ tồn due trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa.

Xử lý một số hóa chất vô cơ tồn due trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp kết tủa và trung hòa.

Khảo sát xã hội học về hiểu biết của học sinh với vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông do học sinh Trường THPT Chu Văn An thực hiện.

Mai Châm
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!