Ấn tượng học sinh Nghệ An đóng tiểu phẩm tuyên truyền “Văn hóa giao thông”

(Dân trí) - Nhiều tác phẩm được học sinh của các Trường THPT trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) sáng tạo đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về văn hoá và ý thức tham gia giao thông đến các bạn trẻ và tất cả mọi người.

Chiều 7/10, tại nhà đa năng của Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An), Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Thành đoàn Vinh và 4 trường THPT gồm: THPT Hà Huy Tập, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Viết Thuật và Nguyễn Trường Tộ tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hoá giao thông 2016”.

Một tác phẩm về tuyên truyền ý thức tham gia giao thông để lại ấn tượng.
Một tác phẩm về tuyên truyền ý thức tham gia giao thông để lại ấn tượng.

Nghệ An với gần 1 triệu Đoàn viên tình nguyện trong độ tuổi 15-30 và đây là một lực lượng quan trọng trong xã hội, luôn xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên thiếu hiểu biết, thiếu ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Và trong tầng lớp này cũng là đối tượng vi phạm pháp luật về ATGT nhiều nhất.

Từ những tác phẩm này đã để lại cho các em rất nhiều bài học khi tham gia giao thông.
Từ những tác phẩm này đã để lại cho các em rất nhiều bài học khi tham gia giao thông.

Hội thi là sân chơi bổ ích cho các em học sinh nâng cao kiến thức về ATGT thể hiện ý tưởng sáng tạo trong việc bảo đảm ATGT, góp phần hình thành và nâng cao ý thức của thanh, thiếu nhi chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn mỗi đội thi, mỗi em học sinh hãy cổ vũ và hưởng ứng tốt cuộc vận động. Đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu vận động gia đình, bạn bè, người thân thực hiện tốt ATGT với phương châm “Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi Chi đoàn một phần việc và ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”.

Ban giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng.
Ban giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng.

Tại hội thi, 4 đội thi đến từ 4 trường học đã tham dự 3 phần thi với những tác phẩm hay, xuất sắc và truyền đạt được những ý nghĩa việc chấp hành pháp luật ATGT. Cuối hội thi, Ban giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng.

Nguyễn Duy