Hội Khuyến học Bạc Liêu:

9 tháng, khui heo đất tiết kiệm khuyến học trên 48 tỷ đồng

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 9 tháng năm 2017, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục được trên 133 tỷ đồng.

Báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua 9 tháng năm 2017, các cấp Hội trong tỉnh Bạc Liêu đã vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục được trên 133,1 tỷ đồng, đạt 266% so với chỉ tiêu năm 2017 là 50 tỷ đồng.

Trong đó, một số địa phương đã vận động xây dựng, sửa chữa trường học; hiến hàng ngàn m2 đất mở rộng trường học;… với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học rất có hiệu quả ở Bạc Liêu.
Phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học rất có hiệu quả ở Bạc Liêu.

Đặc biệt, với phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học, trong 9 tháng qua toàn tỉnh đã khui trên 82.000 con heo đất, với số tiền thu được trên 48,5 tỷ đồng.

Trong đó, Hội Khuyến học huyện Phước Long là đơn vị dẫn đầu về phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học, đã khui trên 28.000 con, số tiền trên 18,7 tỷ đồng; Hội Khuyến học TP Bạc Liêu có gần 12.000 con, với số tiền trên 13,1 tỷ đồng;…

Đối với các ngành tỉnh, Chi hội Khuyến học Sở Tư pháp là đơn vị có phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học sôi nổi nhất. Tính đến nay, Chi hội đã tổ chức khui được 62 con heo đất, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Trong 9 tháng qua, Hội Khuyến học các cấp đã trao tặng trên 5.000 suất học bổng, vơi số tiền gần 3 tỷ đồng (bình quân gần 600.000 đồng/suất) và hàng ngàn suất dụng cụ học tập cho các em học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, Hội Khuyến học các cấp nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, từng bước khẳng định được vai trò, uy tín và vị trí trong xã hội, nên công tác vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục có những chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin trong các tầng lớp nhân dân.

Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục