Kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008:

848 giám thị và thí sinh vi phạm

(Dân trí) - Theo báo nhanh của Bộ GD-ĐT tại buổi họp báo vào chiều hôm qua (30/5) thì cả nước có 833 thí sinh bị đình chỉ thi và 15 giám thị bị đình chỉ công tác. Số thí sinh bị đình chỉ nhiều nhất thuộc về các Hội đồng thi giáo dục thường xuyên.

Trong số 833 thí sinh bị đình chỉ có 333 trường hợp thuộc về các Hội đồng thi giáo dục THPT và 500 trường hợp thuộc về các Hội đồng thi giáo dục thường xuyên.

Số giám thị bị đình chỉ thi ở giáo dục THPT là 9 và giáo dục thường xuyên là 6.

Kết thúc cả 6 môn thi, có 8.715 thí sinh bỏ thi, trong đó hệ THPT là 4.424 và giáo dục thường xuyên. Đã có 84 thí sinh bị tai nạn giao thông trong kỳ thi, 524 thí sinh bị ốm không thể dự thi, 83 thí sinh đến muộn sau giờ làm bài thi. Số còn lại bỏ thi vì những lý do khác.

Như vậy, tổng số thí sinh dự thi là 1,17 triệu trong tổng số 1,18 triệu thí sinh đăng ký đạt tỷ lệ 97,26%

Ngoài trường hợp vợ thi hộ cho chồng tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX Tiên Lãng 1 (Hải Phòng), còn có 2 trường hợp thi hộ ở Khánh Hòa và Bắc Giang cũng bị phát hiện và đình chỉ thi. Cụ thể, trong buổi thi môn Sinh, tại Hội đồng thi Nguyễn Hiền, Nha Trang, Khánh Hòa, thí sinh Nguyễn Thành Trung thi hộ Từ Hoàng Bảo Quốc. Và trường hợp môn Toán sáng 30/5, Nguyễn Văn Linh thi hộ Nguyễn Văn Thanh ở Trường THPT Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT thì trên phạm vi toàn quốc vẫn tồn tại tình trạng nhiễu thông tin trong dư luận về đề thi, ảnh hưởng tới tâm lý của phụ huynh và thí sinh.

Quy trình in sao đề thi tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ theo chỉ đạo của Bộ, nảy sinh những vấn đề phức tạp khi coi thi như ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Tây, Ninh Thuận và Nam Định. Tại một số Hội đồng thi ở một vài địa phương, mặc dù đã được ngăn chặn và hạn chế nhiều, vẫn để tái diễn tình trạng thí sinh mang "phao" thi vào vòng thi.

Bên cạnh đó, một số cán bộ coi thi còn hạn chế về nhận thức và nghiệm vụ, biểu hiện chưa thật nghiêm tức, chưa quyết liệt trong xử lý các tình huống vi phạm như giám thị và nhân viên phục vụ mang theo và sử dụng điện thoại di động trong khu vực thi, đánh số báo danh sai, để thí sinh sử dụng tài liệu mà không phát hiện hoặc không lập biên bản thí sinh vi phạm.

Việc phân công giám sát cho cán bộ thanh tra ủy quyền chưa rõ ràng, một số thanh tra chưa bám sát vị trí, chưa phát huy hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế còn để cán bộ coi thi mang theo và sử dụng điện thoại di động trong buổi thi hoặc không làm tròn nhiệm vụ được phân công, để thí sinh mang tài liệu vật dụng trái phép vào phòng thi…

Tuy vẫn còn những yếu kém, bất cấp cần khắc phục nhưng theo đánh giá của Bộ GD-ĐT thì kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008 đã diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy chế và an toàn, nghiêm túc.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2008