80 thí sinh đoạt giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Tối 10/8, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20 năm 2014 và kỷ niệm 20 năm Hội thi Tin học trẻ (1995 - 2014).

Tới dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết: Hội thi Tin học trẻ khởi đầu chỉ có 27 tỉnh, thành phố tham gia với 84 thí sinh; sau 20 năm đã có hơn 3.500 thí sinh tham dự cấp toàn quốc, hàng vạn lượt thí sinh tham dự cấp cơ sở, với hàng nghìn sản phẩm, phần mềm sáng tạo. Qua hội thi, nhiều tài năng tin học trẻ đã được phát hiện, bồi dưỡng trở thành những chuyên gia công nghệ thông tin, tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20 có 239 thí sinh tham gia tranh tài ở năm bảng thi: Bảng A - Tiểu học, Bảng B - THCS, Bảng C -THPT, Bảng D - Phần mềm sáng tạo, Bảng E - Lập trình phần cứng (E2 dành cho cấp THCS, E3 dành cho cấp THPT).

Có 80 thí sinh xuất sắc đã được trao các giải thưởng của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20, trong đó có tám giải nhất; 13 giải nhì và 22 giải ba... Ban Tổ chức đã trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội thi giai đoạn 1995 -2014; T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng 64 cá nhân đã đồng hành với Hội thi 20 năm qua.
 
Theo TTXVN