80 suất học bổng Thạc sĩ tại Australia dành cho ứng viên Việt Nam

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 1/2 đến 31/3/2016, các ứng viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ để giành suất học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2017.

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia nhằm phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho các học viên, để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ với các cá nhân và tổ chức tại Australia.

Tối đa 80 suất học bổng sẽ được cấp học bổng cho các ứng viên xuất sắc có nguyện vọng học chương trình thạc sĩ tại Australia niên khóa 2017 (không cấp học bổng Tiến sĩ).


Học viên Học bổng Chính phủ Australia Nguyễn Trọng Đắc theo dõi bài giảng tại Đại học Victoria. (ảnh: Australiaawardsvietnam.org)

Học viên Học bổng Chính phủ Australia Nguyễn Trọng Đắc theo dõi bài giảng tại Đại học Victoria. (ảnh: Australiaawardsvietnam.org)

Đối tượng tham gia ứng tuyển:

- Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp các tỉnh.

- Cán bộ cơ quan trung ương

- Giảng viên ĐH, CĐ và cán bộ nghiên cứu.

Mỗi suất học bổng bao gồm: Chi phí vé máy bay, học phí và sinh hoạt phí tại bất kỳ một trong các trường ĐH đẳng cấp quốc tế tại Australia và trị giá lên tới 150.000 đô la Úc.

Ngoài ra, ứng viên được học bổng có thể được bồi dưỡng tới 12 tháng tiếng Anh tại Việt Nam nếu cần thiết, để giúp ứng viên đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh cho khóa học họ lựa chọn tại Australia.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 1/2/2016 đến 31/3/2016.

Tham khảo thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến tại http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

Câu hỏi về chương trình Học bổng Chính phủ Australia xin gửi về info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi số (04) 3939 3991/2 hoặc (04) 3938 7375 (8h30 tới 16h30 các ngày làm việc) từ ngày 1/2 đến 31/3/2016.

Vũ Phong