Đà Nẵng:

6h sáng, sĩ tử nườm nượp “tu bài” trong công viên

(Dân trí) - Tránh cái hầm hập ở các phòng trọ, đông đảo sĩ tử chọn công viên làm “nhà” để ôn luyện “cao độ”. Mới 6h sáng, sĩ tử nườm nượp đổ về công viên 29-3, Thư viện Khoa học Tổng hợp (TP Đà Nẵng) để ôn bài.

Long Phi, sĩ tử quê Quảng Nam, chia sẻ: “Mình quê ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam ra Đà Nẵng thi vào ngành Sư phạm Toán, trường ĐH Sư phạm. Năm nay, mình ra Đà Nẵng đã được nửa tháng. Tránh cái nóng ở phòng trọ, mình thường xuyên ra công viên ôn bài.   

Cũng tâm lý như bạn Phi, bạn Thùy An, sĩ tử ở Quảng Ngãi tâm sự: “Mình thích không gian mát mẻ, nhiều cây xanh ở công viên. Mình ôn luyện từ sáng sớm tới chiều tối mới về. Trưa thì tranh thủ mua cơm hộp để có nhiều thời gian để học bài”.

Ôn luyện ở công viên vừa yên tĩnh, vừa có không gian học tập lại mát mẻ thoáng đãng tránh cái nóng gay gắt xấp xỉ 40 độ C. Một thí sinh đến từ Quảng Ngãi nói tiếp: “Giữa ôn luyện ở phòng trọ và ôn luyện ở công viên thì ôn luyện công viên mát mẻ và giảm stress tốt hơn. Mình cứ ôn luyện gần 2 tiếng đồng hồ là sẽ đi dạo 30 phút ở công viên. Còn ở nhà cứ quẩn quanh dãy phòng trọ nóng hầm hập, nhìn vào mấy bức tường mà thấy mệt mỏi”.

Bên cạnh công viên thì Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng cũng là địa điểm lý tưởng mà các sĩ tử tìm đến học tập.

Nằm gần bờ sông Hàn thơ mộng và giữa hai con đường vào loại đẹp nhất thành phố, thư viện lại sở hữu nhiều cây xanh lâu tuổi, tán lá rộng, tạo nên một không gian thoáng đãng, mát mẻ, làm cho nơi đây thật sự trở thành điểm đến không chỉ để đọc - mượn sách, mà còn là “góc học tập công cộng” của nhiều sĩ tử.

Bạn Quang, sĩ tử ở Đà Nẵng nói: “Em thấy Thư viện Khoa học Tổng hợp là một địa điểm lý tưởng cho việc học tập, nghiên cứu khoa học, vì ở đây có nhiều cây xanh bóng mát, yên tĩnh lại nằm ở trung tâm thành phố nên rất thuận lợi cho chúng em ôn luyện”.

Dưới đây là một số hình ảnh sĩ tử tránh nóng, ôn bài trong công viên 29/3 và thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng:

Mới sáng sớm, sĩ tử mang sách vở “tu bài” ở công viên.
Mới sáng sớm, sĩ tử mang sách vở “tu bài” ở công viên.
 
Chọn những tán cây lớn, làm địa điểm ôn luyện.
Chọn những tán cây lớn, làm địa điểm ôn luyện.
 
Không gian thoáng đãng, giúp các bạn ôn luyện đạt hiệu quả tốt hơn.
Không gian thoáng đãng, giúp các bạn ôn luyện đạt hiệu quả tốt hơn.
 
Học nhóm để trao đổi “bí kíp” làm bài.
Học nhóm để trao đổi “bí kíp” làm bài.
 
Hay ôn bài theo cặp để giúp nhau hiểu bài nhanh hơn.
Hay ôn bài theo cặp để giúp nhau hiểu bài nhanh hơn.
 
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng chật kín sĩ tử tới ôn luyện.
Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng chật kín sĩ tử tới ôn luyện.

Nguyễn Tuấn - Phạm Bình