47 giải Nhất trong Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên toàn quốc

(Dân trí) - “Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”, năm 2017 do Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa bế mạc tại TP Nha Trang.

Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”, năm 2017 tại TP Nha Trang - Ảnh: Lục Nhi
"Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”, năm 2017 tại TP Nha Trang - Ảnh: Lục Nhi

Hội thi diễn ra trong một tuần ngày, từ 21-27/10, với sự tham gia của 34 đơn vị cùng hơn 230 học sinh, sinh viên trên cả nước. Nội dung thi bao gồm các thể loại nghệ thuật sân khấu, như: tuồng, chèo, cải lương, dân ca, nhã nhạc, kịch nói, xiếc, ca, múa, nhạc (truyền thống và đương đại)…

Theo Ban giám khảo, thông qua hội thi, các thí sinh đã thể hiện được tài năng, khẳng định bản sắc văn hóa và giá trị của bộ môn nghệ thuật; các cơ sở đào tạo đã chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo; xuất hiện nhiều tài năng nổi trội trong biểu diễn nghệ thuật sân khấu...

Hội thi kết thúc đã có 47 giải nhất, 52 giải nhì, 35 giải ba, 9 giải khuyến khích và 3 giải khác được trao cho các cá nhân và tập thể; 9 giải tập thể đoạt giải chương trình xuất sắc và 34 giảng viên, giáo viên có học sinh đoạt giải nhất.

Được biết, mục đích của Hội thi nhằm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, sáng tạo, nâng cao kỹ thuật biểu diễn, đạo đức nghề nghiệp và học hỏi kinh nghiệm.

Được biết, giải thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải tại Hội thi và các giải thưởng khác theo đề xuất của Ban giám khảo sẽ là một trong những tiêu chí xét, chọn để đặc cách vào các trường Đại học khối Văn hóa nghệ thuật theo các lớp đào tạo tài năng hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Viết Hảo