40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh

(Dân trí) - Ngày 20/5, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân của cán bộ, sinh viên Nhà trường tình nguyện chi viện tỉnh Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19.

40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 1

Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội trao đổi dặn dò với các sinh viên trước khi lên đường chi viện cho Bắc Ninh chống dịch.

Trước đó, chiều ngày 19/5, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội do GS.TS.BS Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 làm trưởng đoàn, đã lên đường đi tiền trạm khảo sát, trao đổi và thảo luận với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về nhu cầu cần thiết của tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch hiện nay như thế nào? Cần chuyên gia hỗ trợ chống dịch theo nhóm lĩnh vực nào? Từ đó Trường Đại học Y Hà Nội có giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Chia sẻ tại Lễ ra quân, GS Tạ Thành Văn cho biết, thông qua trao đổi về tình hình dịch bệnh đang diễn ra hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Trường Đại học Y Hà Nội cử 10 cán bộ, 30 sinh viên Y4 ngành Y học dự phòng với nhiệm vụ: Hỗ trợ xét nghiệm, lấy mẫu, truy vết, điều tra dịch tễ, phân tích dữ liệu tại điểm nóng dịch Covid-19 huyện Yên Phong.

GS Văn nhắc nhở các cán bộ và sinh viên, khi khoác trên mình chiếc áo mang thương hiệu Nhà trường cần thể hiện tốt trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, xứng đáng là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, là cán bộ y tế tương lai.

Đồng thời, trong đợt ra quân này, Trường Đại học Y Hà Nội cũng kết hợp triển khai đề tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đột biến gene của SARS-CoV-2 tại Việt Nam" bởi việc giám sát gen, theo dõi sự thay đổi, xuất hiện của các biến chủng virus mới là điều bắt buộc phải thực hiện.

Phát huy nội lực, thích ứng với điều kiện thực tế của mỗi quốc gia luôn là giải pháp nhanh chóng và tối ưu nhất, do vậy Việt Nam cần thiết phải tiến hành thực hiện giám sát gen của SARS-CoV2 sớm nhất để có thể kiểm soát dịch bệnh Covid-19 một cách chủ động và hiệu quả nhất, tiết kiệm chi phí quốc gia, góp phần phát triển kinh tế và mang lại cuộc sống bình thường cho người dân Việt Nam.

Hình ảnh giảng viên, sinh viên trường ĐH Y Hà Nội trong Lễ xuất quân lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh chống dịch:

40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 2
40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 3
40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 4
40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 5
40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 6
40 giảng viên, sinh viên Đại học Y Hà Nội tình nguyện chi viện Bắc Ninh - 7