4 giáo sư ĐH Queen’s University Belfast Anh quốc phỏng vấn học bổng tại Việt Nam

Vào 10h-11h30 Chủ Nhật ngày 11/1/2015, 4 giáo sư nổi tiếng nhất ĐH Queen’s University, tiền thân là Học viện Hoàng gia Anh Quốc sẽ sang Việt Nam phỏng vấn học bổng tại ISC-UKEAS, lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, TP Hồ Chí Minh.

Danh sách các Giáo sư tham dự buổi Hội thảo và Phỏng vấn học bổng:

 

Giáo sư Chris Hardacre, Trưởng khoa Hóa học và Kĩ sư Hóa – top 10 Anh quốc

 

Giáo sư Ciaran Connolly, Khoa Quản trị Kinh doanh – Top 40 Anh Quốc

 

Tiến sỹ Trung Duong, Khoa Điện và Kĩ sư Điện – Top 10 Anh Quốc

 

Tiến sỹ Caroline Linse, Khoa sư Phạm – Top 4 Anh Quốc

 

Chương trình học bổng gồm:

 

2 suất học bổng 100% học phí cho chương trình đại học.

 

2 suất học bổng 100% học phí cho chương trình thạc sỹ.

 

100 suất học bổng 1.000-3.000 bảng xét theo học lực.

 

10% học bổng dành cho những học sinh nộp hồ sơ sớm.

 

Đăng kí tham dự tại đây.

 
Hội thảo Du học các khối kĩ thuật – ít cạnh tranh, lương cao
 

Hội thảo Du học các khối kĩ thuật – ít cạnh tranh, lương cao

 

Theo Giáo sư Chris Hardacre, Trưởng khoa Hóa học ĐH Queen’s, xu thế du học các ngành Kinh tế Thương mại dồn dập trong 10 năm qua của du học sinh Việt Nam hiện đang khiến thị trường kinh doanh Việt Nam thừa nhân lực và cạnh tranh trở nên quá vất vả.

 

Trong khi đó, những kĩ sư Hóa hoặc Điện khi du học trở về lại không gặp bao nhiêu khó khăn về việc tìm được một công việc lương cao, vị thế tốt trong những tập đoàn quốc tế lớn.

 
“Cộng đồng du học sinh Việt Nam các khối kĩ thuật hiện đang được đánh giá rất cao tại Anh. Tôi cho rằng lựa chọn các ngành kĩ thuật là một điều khôn ngoan hiện nay, đặc biệt là học sinh đến từ Việt Nam”, Tiến sỹ Trung Duong cho biết.
 
Hội thảo Du học các khối kĩ thuật – ít cạnh tranh, lương cao

 

Với vị thế đứng trong Top 10 toàn Anh Quốc của nghành Kĩ sư Hóa và Kĩ sư Điện ĐH Queen’s, chuyến thăm lần này của GS Chris và Trung Duong được cho là vô cùng quý giá đối với sinh viên khối kĩ thuật của Việt Nam.

 

Đợt hội thảo lần này của Queen’s với sự tham dự của 4 giáo sư và các ngành nghề đa dạng và vị thế cao trong bảng xếp hạng giáo dục Anh Quốc cùng số lượng học bổng hấp dẫn được cho là sẽ tạo một cú hích lớn cho du học sinh Việt Nam.

 

Độc giả quan tâm có thể đăng kí tham dự tại đây.

 

Hiện với sự hỗ trợ của các trường ĐH Anh Quốc, ISC-UKEAS sẽ giúp du học sinh xin học bổng của bất cứ trường nào thuộc Anh và tạo nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho du học sinh bằng cách hỗ trợ nộp hồ sơ miễn phí đến 20 trường ĐH. Độc giả vui lòng lưu ý hạn trót cho học bổng rất nhiều trường chỉ đến hết tháng 3/2015.

 

Các bạn học sinh đến tham dự phỏng vấn với 4 giáo sư thuộc Queen’s University nên mang theo hồ sơ gồm các bằng cấp và bảng điểm cao nhất để quá trình phỏng vấn học bổng diễn ra nhanh hơn và lợi ích hơn vì số lượng học bổng có hạn.

 

Trường Đại học Queen's Univeristy Belfast (thành phố Belfast, Bắc Irland) được thành lập bởi Nữ hoàng Victoria vào năm 1845, là trường đại học lâu đời thứ 9 tại Vương quốc Anh.

Cách thủ đô London 40 phút bằng đường hàng không, Queen's là thành viên của tổ chức danh tiếng Russell Group gồm 24 trường đại học dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu tại Vương quốc Anh trong đó có Cambridge và Oxford. 

 

Thành phố Belfast là 1 trong 10 thành phố đang nổi trên thế giới, là thiên đường mua sắm quốc tế cùng các trung tâm giải trí, tuy nhiên lại là nơi có chi phí sinh hoạt thấp nhất nước Anh.

 

Trường đã từng giành được 4 giải thưởng của Nữ hoàng cho giáo dục ĐH, hiện là trường đứng hạng 2 tại Anh, chỉ sau đại học Cambridge về tạo việc làm cho sinh viên với hơn 1,000 việc làm chất lượng cao.

 

Đây còn là nơi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng như: nhà văn đoạt giải Nobel - Seamus Heaney, diễn viên Hollywood - Liam Neeson. Đặc biệt, trường có nhiều sinh viên danh dự nổi bật như Ngài cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.

 
Trần Chung
 

Trần Chung