300 học sinh dự tổng kết dự án "Trường học hạnh phúc"

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Hơn 300 học sinh tham gia Ngày hội tổng kết dự án "Trường học hạnh phúc" tại trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cuối tuần qua.

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 1

10 hoạt động nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, trang bị kiến thức khoa học thường thức - xã hội, đặc biệt là về bình đẳng giới và nước sạch - vệ sinh - môi trường, khuyến khích vận động diễn ra trong buổi sáng ngày 9/4/2023.

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 2

Các học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Suối Bàng có mặt từ sớm, tham gia các gian trò chơi trong ngày hội. Đây là hoạt động thuộc Dự án "Trường học hạnh phúc" nhằm tổng kết lại các kết quả đạt được của dự án do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ triển khai từ năm 2022 với sự đồng hành của Tập đoàn TH và BAC A BANK.

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 3

Phát biểu tại sự kiện, thầy Ngô Văn Liệu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Dự án đã giúp trường chúng tôi có diện mạo mới, góp phần tăng cường sự tin tưởng của phụ huynh và động lực cho các học sinh đến trường đều đặn. Đặc biệt chất lượng của nhà trường được nâng lên rất nhiều qua các khóa tập huấn và truyền thông cho giáo viên, học sinh".

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 4

Một cuộc thi viết báo tường đã được tổ chức cho các "nhà báo măng non" của trường Suối Bàng.

8 tác phẩm dự thi đến từ 8 nhóm với sự tham gia của 40 học sinh về các chủ đề bình đẳng giới, bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường... đã thể hiện sự sáng tạo và việc thay đổi tích cực trong nhận thức của các em về các chủ đề này.

Giải nhất thuộc về tác phẩm "Nguồn sống" của các bạn học sinh lớp 2B về tầm quan trọng của nước và việc giữ vệ sinh nguồn nước qua việc không xả rác, đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của mỗi cá nhân, đặc biệt là học sinh trong việc bảo vệ nguồn nước.

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 5

Trực tiếp điều hành gian "bịt mắt đánh trống", anh Trịnh Hồng Trí, tình nguyện viên chương trình đến từ Công ty CP Logistic SC thuộc Tập đoàn TH hào hứng khi được hướng dẫn các bạn nhỏ.

Cùng với anh Trí, gần 20 tình nguyện viên khác đến từ Tập đoàn TH và BAC A BANK đã đến Sơn La từ ngày 8/4 để chuẩn bị cho không gian ngày hội.

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 6

"Em rất thích gian trò chơi "Nhanh trí đoàn kết" vì các bạn được nêu các luận điểm về nam và nữ, em đã hiểu hơn về khái niệm giới và giới tính. Thông thường trường mới chỉ tổ chức các hoạt động như kéo co và múa, chứ chưa có các trò chơi kiến thức hay như thế này", Đinh Thị Nụ, học sinh lớp 8B hào hứng chia sẻ sau khi tham gia các trò chơi và đổi quà là sữa TH true MILK.

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 7

Nhân dịp này, 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng 2 triệu đồng/em và một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao học bổng 5 triệu đồng. Tổng giá trị của 11 suất học bổng là 25 triệu đồng và được đóng góp bởi nhóm tình nguyện viên do anh Đoàn Tiến Hưng - Giám đốc Công ty CP Logistic SC - làm đại diện.

Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ, anh Đoàn Tiến Hưng cho biết: "Với giá trị cốt lõi gắn với hoạt động kinh doanh "Tối đa hóa lợi ích, không tối đa hóa lợi nhuận", Tập đoàn TH, BAC A BANK và VSF đã đồng hành cùng nhau trong các hoạt động an sinh xã hội trong nhiều năm qua. Đây là hoạt động tiếp theo hiện thực hóa sứ mệnh của các bên trên hành trình phát triển cộng đồng và mỗi con người TH luôn mong muốn được đóng góp vào hành trình ý nghĩa đó". 

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 8

Cùng ngày, các đơn vị cũng đã khánh thành công trình nâng cấp điểm trường Pưa Lai với 3 phòng học được cải tạo; 1 nhà công vụ và 1 nhà bếp được xây mới. Ngoài ra, VSF cũng trao tặng nhà trường 5 máy lọc nước trị giá 25 triệu đồng. 

300 học sinh dự tổng kết dự án Trường học hạnh phúc - 9

Dự án "Trường học hạnh phúc" là mô hình dự án mới của VSF, được triển khai từ năm 2022. Trong năm đầu tiên, dự án đặt mục tiêu hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở vật chất của các điểm trường xuống cấp, hoàn thành các hoạt động nâng cao năng lực. Từ đó giúp cho toàn bộ giáo viên và học sinh của các trường hưởng lợi được dạy và học trong các ngôi trường khang trang, an toàn và thân thiện cùng với nhiều kiến thức và kỹ năng được trang bị; để mỗi ngày đến trường là một ngày vui - hạnh phúc.

Đầu tháng 4, dự án cũng đã tổng kết các hoạt động tại Trường Tiểu học Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai. Thông tin chi tiết truy cập: https://vitamvocviet.vn/du-an-truong-hoc-hanh-phuc/