3 đại học Việt Nam lọt top 15 cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC năm 2021

Nhật Hồng

(Dân trí) - Theo thông báo của Ban tổ chức cuộc thi ACM/ICPC châu Á, 3 trường đại học của Việt Nam lọt top 15 trường xuất sắc nhất châu Á được vào vòng chung kết cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC năm 2021.

Trong số 15 trường đại học ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được vào vòng chung kết toàn cầu cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC năm 2021, Việt Nam có 3 trường gồm: Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

3 đại học Việt Nam lọt top 15 cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC năm 2021 - 1

Thành tích của đại học VN tại cuộc thi ACM/ICPC châu Á năm 2020.

 Được biết, trong 15 năm qua (2006-2021), Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có đến 10/15 lần vào được vòng chung kết quốc tế ACM/ICPC.

Với thành tích Vô địch kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á, điểm vòng loại Cần Thơ năm 2020 của đội EggCentroy (sinh viên Bùi Hồng Đức, Vũ Hoàng Kiên, Nguyễn Trung Thế) và thành tích đạt rank 2 của đội tuyển Register (sinh viên Phạm Tuấn Nghĩa, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Minh Tùng) tại cuộc thi Lập trình quốc tế khu vực châu Á diễn ra tại Philippines đã giúp cả hai đội giành được vé vào vòng chung kết cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên vòng thi chung kết quốc tế ICPC năm 2020 đến nay vẫn chưa được tổ chức, dự kiến vòng thi chung kết quốc tế ICPC năm 2020 dời đến cuối năm 2021 và sẽ được tổ chức tại Matxcơva (Nga). Còn vòng chung kết cuộc thi lập trình quốc tế ICPC năm 2021 sẽ dời đến năm 2022 và được tổ chức tại Dhaka (thủ đô của Bangladesh).

Cuộc thi này tổ chức thành nhiều vòng, từ vòng trường, các vùng trong nước, toàn quốc và khu vực. Ước tính có khoảng hơn 50.000 thí sinh dự thi từ hơn 3.000 trường ĐH ở 111 quốc gia tham dự, với trên 400 kỳ thi từ vòng quốc gia đến khu vực.

15 trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào chung kết ICPC năm 2021 

  1. Ateneo de Manila University (Philippines)
  2. Bina Nusantara University (Indonesia)
  3. Hanoi University of Science and Technology (Việt Nam)
  4. Korea Advanced Institute of Science and Technoligy - KAIST (Hàn Quốc)
  5. Keio University (Nhật Bản)
  6. Korea University (Hàn Quốc)
  7. Kyoto University (Nhật Bản)
  8. National Taiwan University (Đài Loan, Trung Quốc)
  9. National University of Singapore (Singapore)
  10. National Yang Ming Chiao Tung University (Đài Loan, Trung Quốc)
  11. Seoul National University (Hàn Quốc)
  12. The University of Tokyo (Nhật Bản)
  13. Universitas Indonesia (Indonesia)
  14. University of Engineering and Technology - VNU (Việt Nam)
  15. University of Science - VNU-HCM (Việt Nam)