26 ứng viên Việt Nam nhận học bổng nhà lãnh đạo tương lai

(Dân trí) - Đại sứ quán Ôxtrâylia vừa thông báo về 26 ứng viên Việt Nam được nhận học bổng dành cho các nhà lãnh đạo tương lai (ALAs). Họ nằm trong số 179 học viên đầu tiên của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được lựa chọn trao học bổng ALAs.

Chương trình học bổng dành cho các Nhà lãnh đạo tương lai của Ôxtrâylia (ALAs) là một sáng kiến mới của Chương trình học bổng Ôxtrâylia trị giá 1,4 tỷ đô-la Úc nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các nhà lãnh đạo tương lai, những người sẽ đóng góp vào quá trình cải cách chính sách kinh tế, xã hội và thúc đẩy quá trình phát triển trên đất nước của họ.

 

Trong vòng 5 năm tới, Ôxtrâylia sẽ tăng gấp đôi số lượng suất học bổng giáo dục và nghiên cứu sinh lên tới 19.000 suất học bổng cho toàn khu vực, trong đó bao gồm cả hơn 3.000 suất học bổng dành cho các Nhà lãnh đạo tương lai. 

 

Riêng Việt Nam có 26 cán bộ chuyên môn có thành tích cao nhất đã được trao học bổng danh tiếng dành cho các Nhà lãnh đạo tương lai, tạo điều kiện cho họ có được chứng chỉ sau đại học trong các lĩnh vực chuyên môn của mình. Những người này được học tập và nghiên cứu ở các trường đại học của Ôxtrâylia thuộc các lĩnh vực y tế cộng đồng, thương mại, công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính và thương mại.

 

Ngoài ra, có 17 sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn Việt Nam đã được trao Học bổng Nỗ lực của chương trình Học bổng Ôxtrâylia. Chương trình này tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu tham gia chương trình học bổng giáo dục sau đại học và đào tạo hướng nghiệp, đồng thời tạo điều kiện phát triển chuyên môn và kỹ năng quản lý điều hành. 

L.H