250 học sinh Sóc Trăng nhận học bổng nửa tỷ đồng

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Chiều 19/10, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức trao học bổng chương trình "Vì em hiếu học" năm 2022.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng và nhà tài trợ đã trao 250 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) đến 250 em học sinh vượt khó học tốt đang học tại các trường trong tỉnh. Tổng giá trị các suất học bổng là 500 triệu đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho hay, những năm qua, tỉnh này đã tiếp nhận hơn 4.000 suất học bổng, với tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng. 

250 học sinh Sóc Trăng nhận học bổng nửa tỷ đồng - 1

Trao học bổng cho học sinh hiếu học (Ảnh: CTV).

Nhận học bổng, em Hà Đức Vinh (học sinh lớp 6, Trường THCS Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) xúc động nói: "Chúng em là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã có không ít bạn phải thôi học, gác lại ước mơ đến trường để đi làm phụ giúp cha mẹ, mong giảm đi một phần gánh nặng kinh tế cho gia đình".

Đức Vinh cho biết, em và các bạn rất vinh dự được nhận học bổng chương trình "Vì em hiếu học". Sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của Hội Khuyến học và các nhà tài trợ là nguồn động viên, động lực rất lớn để em phấn đấu vượt khó, vươn lên trong học tập.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết trong 9 năm qua, chương trình "Vì em hiếu học" do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức triển khai khắp 48 tỉnh, thành trong cả nước.

Với thông điệp "Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn", chương trình đã giúp hiện thực hóa ước mơ của hàng ngàn học sinh hiếu học. Chương trình đã khích lệ tinh thần vượt khó học tốt, phát huy tính tự học, tự rèn luyện để xứng đáng với ý nghĩa giá trị học bổng.