2.177 học sinh đoạt giải Học sinh giỏi quốc gia lớp 12

(Dân trí) - Ngày 30/3, Bộ GD-ĐT công bố kết quả giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT 2010. Theo đó, cả nước có 2.177 thí sinh đoạt giải trên tổng số 3.913 thí sinh dự thi.

Trong 2.177 thí sinh đoạt giải năm nay có 82 giải nhất, 442 giải nhì, 945 giải ba và 708 giải khuyến khích.

Tỉnh có tỷ lệ giải cao nhất cả nước là Nam Định với 97,61%, tiếp đến là Nghệ An với 95,45%, Vĩnh Phúc 91,66%... Thành phố Hà Nội đạt 85,50% và TP Hồ Chí Minh đạt 77,02%.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết: “Thí sinh xin phúc khảo bài thi, các đơn vị cần đối chiếu để đảm bảo đủ điều kiện đã quy định trong Quy chế thi chọn học sinh giỏi. Trước ngày 15/4/2010, các đơn vị phải gửi về Cục danh sách đề nghị phúc khảo và kinh phí phúc khảo do thí sinh nộp theo quy định hiện hành”.

Ông Nghĩa cũng lưu ý, nếu phát hiện sai sót về các thông tin của thí sinh (như họ, tên hoặc tên đệm, ngày tháng năm sinh, trường...), cần gửi ngay công văn đề nghị chỉnh sửa về Bộ (Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD) trước ngày 07/4/2010 để kịp thời in và cấp Giấy chứng nhận cho thí sinh.

Danh sách thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2010, xem tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn/?page=1.1&view=2155

Hồng Hạnh