2.000 sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ lên học tại cơ sở Hòa Lạc

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Năm học 2022 -2023, cơ sở Hòa Lạc của ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ đón hơn 2.000 sinh viên tới học tập và trải nghiệm.

Nhóm này bao gồm toàn bộ sinh viên năm nhất của Trường ĐH Y Dược, toàn bộ khối ngành Sư phạm của Trường ĐH Giáo dục, sinh viên năm nhất của 5 ngành Trường Quốc tế; gần 400 sinh viên năm nhất và năm 2 của Trường ĐH Việt Nhật. Các em sẽ có thời gian 1 năm học tập trải nghiệm tại Hòa Lạc, sau đó tùy theo từng đơn vị đào tạo để học tập ở cả các cơ sở trong nội thành.

ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin, tháng 9/2022, trường sẽ hoàn tất cơ sở vật chất để đón sinh viên đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

2.000 sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ lên học tại cơ sở Hòa Lạc  - 1
Cơ sở Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) của ĐHQGHN.

Thời điểm này, các nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, các dịch vụ thiết yếu như: ăn uống, thư viện; các văn bản quản lý, vận hành; chế độ chính sách; mặt bằng, cảnh quan đô thị, chuyển đổi số, tổ chức đào tạo, các tuyến bus nhanh, hệ thống nội trú sinh viên,… đang đến giai đoạn hoàn thành.

Một số nhiệm vụ đã hoàn thành trước kế hoạch như: mở các ngành đào tạo mới tại cơ sở Hòa Lạc; hệ thống mạng internet, điện lưới, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự đã được quy chuẩn,...

Hiện tại, có 2 tuyến xe bus 74 và 107 đón trả trong khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Trong thời gian tới, thêm nhiều tuyến bus nhanh khác sẽ được bổ sung để phục vụ nhu cầu sinh viên đi lại.

2.000 sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ lên học tại cơ sở Hòa Lạc  - 2
Sinh viên ĐHQGHN đến trải nghiệm tại cơ sở Hòa Lạc.

Trung tâm Phát triển, ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã bàn giao diện tích sử dụng với cho các đơn vị: Trường Quốc tế, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Giáo dục, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

Trong cuộc họp mới đây nhằm tháo gỡ mọi vướng mắc, chuẩn bị đón tân sinh viên tới học tập vào tháng 9/2022 tại cơ sở Hòa Lạc, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu đề nghị Trung tâm Hỗ trợ sinh viên là đầu mối chính điều phối công tác đời sống nội trú cho sinh viên, đảm bảo số lượng sinh viên ở nội trú nội khu và ngoại khu được an toàn, sạch đẹp.

2.000 sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ lên học tại cơ sở Hòa Lạc  - 3
Một tuyến xe bus đón trả trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trước đó, ngày 29/7, ĐH Quốc gia Hà Nội đã khánh thành và đưa vào sử dụng tổ hợp giảng đường HT1, HT2 cơ sở Hòa Lạc với 35.000 m2 sàn gồm hệ thống giảng đường hiện đại, phòng thí nghiệm thông minh, thư viện nhiều tiện ích. Ngoài ra, Khu ký túc xá tại cơ sở Hòa Lạc với quy mô 1.000 chỗ, đã sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu ở nội trú của sinh viên theo học tại đây.