200 học viên xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết của cuộc thi Summer Star Contest

Trải qua một tháng thi đấu với những khoảnh khắc cam go, căng thẳng nhưng cũng không kém phần thú vị, hào hứng, từ hơn 31.000 học viên, đã có 200 em xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết của cuộc thi học thuật Summer Star Contest do Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức.

Trước giờ thi, các em được cha mẹ đưa đến Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ VUS từ rất sớm để ôn luyện kiến thức và chuẩn bị tâm lý vững vàng.

Trước giờ thi
Trước giờ thi

Các em suy nghĩ và đưa ra đáp án trong thời gian quy định của thầy cô
Các em suy nghĩ và đưa ra đáp án trong thời gian quy định của thầy cô

Đề thi Summer Star được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức Anh ngữ theo chuẩn quốc tế của chương trình SuperKids và Young Leaders. Anh văn Hội Việt Mỹ VUS kết hợp cùng đối tác chiến lược CUNY (The City University of New York) – Đại học công lập lớn thứ ba của Hoa Kỳ chọn lọc các nội dung học tập sao cho phù hợp với tâm ý và khả năng tiếp thu của học viên ở từng độ tuổi nhất định. Vì vậy, khi theo học tại VUS, các em được xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ đầu, dễ dàng chinh phục các cuộc thi học thuật quy mô lớn.
Đề thi Summer Star được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức Anh ngữ theo chuẩn quốc tế của chương trình SuperKids và Young Leaders. Anh văn Hội Việt Mỹ VUS kết hợp cùng đối tác chiến lược CUNY (The City University of New York) – Đại học công lập lớn thứ ba của Hoa Kỳ chọn lọc các nội dung học tập sao cho phù hợp với tâm ý và khả năng tiếp thu của học viên ở từng độ tuổi nhất định. Vì vậy, khi theo học tại VUS, các em được xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc ngay từ đầu, dễ dàng chinh phục các cuộc thi học thuật quy mô lớn.

Để có mặt tại Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 11/7/2017 vừa qua, 3.448 thí sinh nhí đã dành nhiều thời gian ôn luyện kiến thức kỹ càng, đặc biệt là kỹ năng phát âm và vốn từ vựng Anh ngữ.
Để có mặt tại Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 11/7/2017 vừa qua, 3.448 thí sinh nhí đã dành nhiều thời gian ôn luyện kiến thức kỹ càng, đặc biệt là kỹ năng phát âm và vốn từ vựng Anh ngữ.

Thầy Blue Melia – Giám khảo chính của cuộc thi, chia sẻ: “Bước vào cuộc thi, các em đều chuẩn bị cho mình tâm lý cạnh tranh lành mạnh, học hỏi từ các bạn đồng trang lứa và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Ở các em, tôi nhận thấy niềm đam mê Anh ngữ rất lớn. Đồng thời, điều tôi quý nhất chính là thái độ nghiêm túc, dạn dĩ và tự tin mà các em thể hiện trong cuộc thi. Hy vọng, đây sẽ là bước khởi đầu thú vị để các thí sinh mạnh dạn chinh phục những thử thách lớn hơn về sau.”
Thầy Blue Melia – Giám khảo chính của cuộc thi, chia sẻ: “Bước vào cuộc thi, các em đều chuẩn bị cho mình tâm lý cạnh tranh lành mạnh, học hỏi từ các bạn đồng trang lứa và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Ở các em, tôi nhận thấy niềm đam mê Anh ngữ rất lớn. Đồng thời, điều tôi quý nhất chính là thái độ nghiêm túc, dạn dĩ và tự tin mà các em thể hiện trong cuộc thi. Hy vọng, đây sẽ là bước khởi đầu thú vị để các thí sinh mạnh dạn chinh phục những thử thách lớn hơn về sau.”

Các thí sinh mạnh dạn tương tác với thầy giáo nước ngoài trong không gian giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh
Các thí sinh mạnh dạn tương tác với thầy giáo nước ngoài trong không gian giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh

Trải qua các vòng thi của Summer Star Contest, các thí sinh được ôn luyện một lượng từ ngữ khá lớn về nhiều chủ đề trong đời sống. Trong ảnh, các em viết lại các từ vựng sau khi nghe thầy cô bản ngữ phát âm. Phần thi này sẽ chọn ra những thí sinh có khả năng nghe từ tốt nhất.
Trải qua các vòng thi của Summer Star Contest, các thí sinh được ôn luyện một lượng từ ngữ khá lớn về nhiều chủ đề trong đời sống. Trong ảnh, các em viết lại các từ vựng sau khi nghe thầy cô bản ngữ phát âm. Phần thi này sẽ chọn ra những thí sinh có khả năng nghe từ tốt nhất.

Phần thi đánh vần đòi hỏi các em nghe tốt, nhận diện được từ vựng và biết cách đánh vần đúng. Nhiều em thể hiện được sự tự tin khi đánh vần trọn vẹn tất cả từ nghe được. Trong khi đó, một số em đành dừng lại ở vòng thi này vì chưa truyền đạt đúng nội dung đến thầy cô.
Phần thi đánh vần đòi hỏi các em nghe tốt, nhận diện được từ vựng và biết cách đánh vần đúng. Nhiều em thể hiện được sự tự tin khi đánh vần trọn vẹn tất cả từ nghe được. Trong khi đó, một số em đành dừng lại ở vòng thi này vì chưa truyền đạt đúng nội dung đến thầy cô.

Sau khi kết thúc phần đánh vần, các thí sinh xuất sắc sẽ thi nói. Với những bức tranh được cho sẵn, các em có từ 2-3 phút để suy nghĩ về nội dung, lựa chọn từ vựng và ngữ pháp đã được học để mô tả câu chuyện với thầy cô. Những phần kể chuyện trôi chảy, ứng dụng nhiều kiến thức sẽ chinh phục được ban giám khảo.
Sau khi kết thúc phần đánh vần, các thí sinh xuất sắc sẽ thi nói. Với những bức tranh được cho sẵn, các em có từ 2-3 phút để suy nghĩ về nội dung, lựa chọn từ vựng và ngữ pháp đã được học để mô tả câu chuyện với thầy cô. Những phần kể chuyện trôi chảy, ứng dụng nhiều kiến thức sẽ chinh phục được ban giám khảo.

Chụp hình kỉ niệm cùng các thầy cô sau khi kết thúc phần dự thi.
Chụp hình kỉ niệm cùng các thầy cô sau khi kết thúc phần dự thi.

Sau Vòng Chung kết đầy căng thẳng, VUS đã chọn ra một Quán quân cho toàn cuộc thi, 3 Á quân cùng nhiều giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Summer Star Contest đã tạo nên sân chơi học thuật bổ ích, mang lại nhiều tiếng cười cho hơn 31.000 học viên nhí.

Ngày 25/7/2017, 200 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Summer Star Contest và 30 giọng hát tốt nhất của V-Idols sẽ cùng hội ngộ tại Chương trình đặc biệt Super Summer Awards. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho Quý phụ huynh và các học viên VUS.

Summer Star Contest là cuộc thi học thuật được Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức định kỳ mỗi năm và dành riêng cho học viên của Trung tâm. Ngoài việc tự tin tham dự các sân chơi học thuật bổ ích, học viên SuperKids và Young Leaders tại VUS còn được trau dồi nền tảng kiến thức vững chắc để học tốt tiếng Anh tại trường và đạt kết quả cao tromg các cuộc thi Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS, TOIEC…

Quý phụ huynh vui lòng liên hệ 028 7308 3333 (TP.HCM) - 024 3388 1199 (Hà Nội) - 0274 ‎222 2033 (Bình Dương) - 0251 730 6979 (Đồng Nai) để tìm hiểu các Khóa học dành cho con.

Trang Ng.