2 điều kiện để được chấm phúc khảo

(Dân trí) - Để được chấm phúc khảo môn thi nào, điểm bài thi môn đó phải thấp hơn điểm trung bình cả năm môn học đó từ hai điểm trở lên. Điểm phúc khảo bài thi chỉ được công nhận nếu cao hơn điểm chấm lần đầu từ một điểm trở lên (tính theo thang điểm 10).

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Khảo thí Nguyễn An Ninh đối với thắc mắc của thí sinh về vấn đề chấm phúc khảo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa diễn ra. Cũng theo ông Ninh, các địa phương đã bắt đầu công việc chấm thi. Kết quả sẽ được công bố trước 17/6.

 

Về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Ninh dự báo có thể sẽ không bằng các năm trước, nhưng cụ thể thế nào thì chưa có cơ sở để khẳng định.

 

Để tránh những thắc mắc về việc có sự thiên lệch trong trong chấm điểm các môn trắc nghiệm, Bộ GD-ĐT cũng đã quyết định thang điểm cho 40 câu hỏi trong 3 môn thi trắc nghiệm (Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học) là như nhau chứ không phải chờ kết quả thực tế làm bài của thí sinh thế nào rồi mới lên phương án về thang điểm như dự kiến ban đầu.

 

Các câu hỏi trong phần tự chọn cũng có mức điểm như các câu hỏi trong phần thi chung. Với thang điểm là 100, mỗi câu thí sinh làm trọn vẹn sẽ được 2,5 điểm. Sau khi chấm, máy tính sẽ tự động qui điểm bài thi về thang điểm 10.

 

Thí sinh có thể tự chấm điểm bài thi của mình theo đáp án đã được Bộ GD-ĐT công bố. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo cần làm đơn ngay sau khi biết kết quả thi.

 

MM