Đà Nẵng:

180 triệu đồng và hàng ngàn cuốn sách ủng hộ thư viện trường học, phòng đọc sách

(Dân trí) - Ngày 21/4, Quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đã huy động hơn 180 triệu đồng và hàng ngàn cuốn sách bổ sung nguồn sách cho các thư viện ở các trường học và phòng đọc sách ở các nhà văn hóa - thể thao trên địa bàn.

Chương trình được phát động nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4.

Tiếp đến, từ ngày 23-26/4, tại Công viên phía Tây cầu Rồng, Quận sẽ tổ chức chương trình “Hội sách Hải Châu” với các hoạt động giới thiệu, trao đổi sách và giao lưu với các tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thạch, Lê Minh Quốc… Dịp này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ ký tặng 500 cuốn sách đến các độc giả, và tặng 2 tủ sách đến các thư viện trường học và phòng đọc sách ở các nhà văn hóa - thể thao trên địa bàn.

180 triệu đồng và hàng ngàn cuốn sách ủng hộ thư viện trường học, phòng đọc sách
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ giao lưu và ký tặng sách đến các độc giả tại "Hội sách Hải Châu" diễn ra từ 23/4-26/4 tới.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu cho biết: “Qua thống kê nhu cầu sách từ các trường THCS và tiểu học gửi lên, hiện cần khoảng 300 triệu đồng để bổ sung 150 đầu sách với 3.800 cuốn như: từ điển Anh – Việt, 100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam, gương hiếu học, gương hiếu thảo, gương dũng cảm, sách giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống… Vì thế, dịp này ngành giáo dục rất vui mừng và may mắn được các địa phương, đơn vị hiến tặng sách và tặng tiền mua sách bổ sung cho các thư viện”.

Cùng với việc phát động công chức, viên chức ủng hộ nguồn sách cho các thư viện, phòng đọc sách, chương trình hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần này cũng vận động các hộ có tủ sách gia đình đón bạn bè, lối xóm, thanh thiếu nhi đến đọc sách, hoặc cho mượn sách và trao đốiách cùng nhau để hình thành các thư viện nhỏ ở các khu dân cư trên địa bàn quận trung tâm thành phố.

Khánh Hiền