18 lưu học sinh phải về nước do học kém

(Dân trí) - Theo thông tin từ Ban điều hành Đề án 322, 18 lưu học sinh Việt Nam đang du học ở Pháp, Nga, Australia, Thái Lan đã phải về nước do không đủ năng lực học tập. Họ đều là giảng viên, cán bộ đang công tác tại các trường ĐH, Viện nghiên cứu được Nhà nước cử đi học.

Trong 18 lưu học sinh này, Liên bang Nga có 13 học viên bị buộc thôi học vì không đủ năng lực học tập; Pháp có 3 học viên buộc phải trả về nước do không đủ trình độ ngoại ngữ; Australia có 2 học viên được cử đi học tiến sĩ nhưng chỉ được lấy bằng thạc sĩ và 1 trường hợp bỏ về nước; Thái Lan có 1 học viên không đủ điều kiện học xong chương trình.

 

Đây là những học viên được cử đi học ĐH và sau ĐH trong đợt từ năm 2000 - 2006. Được biết, trong đợt này có tổng số 2.684 lưu học sinh được cử đi học tại 30 nước theo học bổng của Đề án 322.

 

Theo kế hoạch tuyển sinh của Đề án 322 giai đoạn từ 2006 - 2010, mỗi năm sẽ cử đi đào tạo ĐH và sau ĐH 400 chỉ tiêu. Trong đó, 50% cử đào tạo tiến sĩ, 25% thạc sĩ, 15% kỹ sư cử nhân và 10% cử đi thực tập sinh khoa học. 

H.H