Phó Chủ tịch Bạc Liêu:

"12 năm đèn sách rất dài, làm sao để học sinh thi tốt nghiệp tốt nhất"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Mười hai năm đèn sách của các em học sinh rất dài. Chúng ta có khó khăn nhưng phải làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT".

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Bạc Liêu vào chiều 8/6, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GD, KH&CN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, toàn tỉnh có hơn 6.400 thí sinh đăng ký dự thi (có 319 thí sinh giáo dục thường xuyên, 408 thí sinh tự do). Tỉnh bố trí 14 điểm thi, với 277 phòng thi và 6 phòng chờ, 26 phòng dự phòng.

Tất cả 7 huyện, thị, thành phố của tỉnh đều có điểm thi, trong đó điểm thi trường THPT Bạc Liêu nhiều thí sinh nhất có 863 thí sinh, 36 phòng thi; ít nhất là trường THPT Định Thành có 209 thí sinh, 9 phòng thi.

Ban chỉ đạo thi của tỉnh được thành lập gồm 34 thành viên, do ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, làm trưởng ban.

12 năm đèn sách rất dài, làm sao để học sinh thi tốt nghiệp tốt nhất - 1

Bạc Liêu cơ bản chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở GD, KH&CN tỉnh Bạc Liêu, năm 2022 trước tình hình dịch Covid-19, có thể nói học sinh Bạc Liêu là một trong những địa phương thiệt thòi nhất cả nước khi thời gian học sinh đi học trở lại chậm và học trực tiếp trên lớp cũng khá ít. 

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở GD, KH&CN tỉnh Bạc Liêu cho rằng, do có những khó khăn nên dự kiến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có thể sẽ thấp hơn năm trước. "Tuy nhiên, dù khó khăn như thế nào thì ngành cũng sẽ cố gắng để kỳ thi diễn ra thành công, kết quả thi cơ bản ở mức cao", bà Sang kỳ vọng.

Ban chỉ đạo thi cũng cho hay, tỉnh có lên phương án bố trí phòng thi riêng dành cho các đối tượng thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về việc này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết chỉ bố trí phòng thi cho F0, còn F1 thì vẫn thi chung với các thí sinh khác. Nếu có ca nghi ngờ thì test để xác định, nếu dương tính thì đưa qua phòng F0.

Với việc quy định bố trí nơi chứa đồ dùng của học sinh cách phòng thi tối thiểu 25m thì nhiều địa phương ở Bạc Liêu cho rằng hơi khó. Qua khảo sát, nhiều điểm thi thấy khó thực hiện vì cơ sở vật chất không đảm bảo. Một số phương án được đưa ra như mượn trường kế bên điểm thi, dựng rạp ở chỗ đất trống có người trông coi...

12 năm đèn sách rất dài, làm sao để học sinh thi tốt nghiệp tốt nhất - 2

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, lưu ý dù có những khó khăn nhưng phải tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chỉ đạo công tác thi của tỉnh, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho rằng thành tích năm 2021 của tỉnh nằm trong top 10 cả nước có tỷ lệ tốt nghiệp thi THPT cao. Đây cũng là áp lực cho những năm tiếp theo của tỉnh khi cần phải giữ vững.

Do đó, ông Duy yêu cầu quán triệt thực hiện phương châm kỳ thi phải diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan với sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương liên quan.

"Chúng ta có khó khăn nhưng phải làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho thí sinh. 12 năm đèn sách của các em rất dài, cả một quá trình học tập, rèn luyện, sau khi tốt nghiệp thì có thể còn học ở bậc cao hơn, mở ra điều kiện cơ hội tương lai sắp tới, nên đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các em", ông Duy lưu ý.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu các địa phương tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thi tỉnh Bạc Liêu, Ban in sao đề thi bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 24/6; diễn ra kỳ thi chính thức từ ngày 6-8/7; chấm thi từ 9/7 đến 22/7; công bố và thông báo kết quả thi ngày 24/7; ngày 26/7 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT; ngày 28/7 công bố kết quả tốt nghiệp THPT; ngày 30/7 in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Về việc phúc khảo: Từ ngày 24/7 đến 3/8 thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh; ngày 14/8 hoàn thành phúc khảo bài thi; ngày 18/8 hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo và công bố kết quả tốt nghiệp sau phúc khảo; ngày 25/8 có danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức.