Thanh Hóa:

1 thí sinh thi tiếng Nhật phải nhờ Bộ Giáo dục tìm nơi chấm

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia 2015, tại cụm thi do Trường đại học Hồng Đức chủ trì, có một thí sinh duy nhất đăng ký và dự thi môn Tiếng Nhật. Theo báo cáo của Trường đại học Hồng Đức, bài thi phần tự luận môn Tiếng Nhật sẽ đề nghị Bộ GD-ĐT giới thiệu nơi chấm thi.

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Thanh Hóa có hơn 46.000 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh tỉnh Ninh Bình dự thi tại cụm thi số 24 có 6.502 thí sinh. Trong số thí sinh đăng ký dự thi, chỉ có một thí sinh dự thi môn Tiếng Nhật tại cụm thi do Trường đaị học Hồng Đức chủ trì.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại cụm thi số 24.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại cụm thi số 24.

Theo thông tin từ Trường đại học Hồng Đức, để sớm có kết quả xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ cho các thí sinh, từ ngày 10/7, Nhà trường sẽ bắt đầu triển khai công tác chấm thi.

Toàn bộ bài thi tại Hội đồng thi do Sở GD-ĐT Thanh Hóa tổ chức dành cho thí sinh tỉnh Thanh Hóa dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ chuyển về Hội đồng thi Trường đại học Hồng Đức để chấm thi.

Khoảng 600 cán bộ là giảng viên và cán bộ của Trường ĐH Hồng Đức, giáo viên THPT của Sở GD-ĐT Ninh Bình, Sở GD-ĐT Thanh Hóa được điều động chấm các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch Sử và Địa Lý. Riêng bài thi phần tự luận môn Tiếng Nhật, Trường đại học Hồng Đức sẽ đề nghị Bộ GD-ĐT giới thiệu nơi chấm thi.

Duy Tuyên