Tin tức về chủ đề "giáo dục đạo đức"
giáo dục đạo đức | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề giáo dục đạo đức
-
Chuyến đi để học sống ngoan và nhân ái của học sinh Đà Nẵng
(Dân trí) - Nhiều em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa trải qua một ngày học trải nghiệm cuộc sống đáng nhớ với chuyến đi thăm trường giáo dưỡng, trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh. Ngành Giáo dục quận tổ chức cho các em chuyến đi này với mong muốn các em được học sống ngoan và nhân ái. -
Coi nhẹ, buông lỏng giáo dục đạo đức cán bộ?
(Dân trí) - Phát biểu trước Quốc hội tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 3/11, đại biểu Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhận xét, cán bộ đứng đầu, cán bộ lãnh đạo các cấp khi đến đâu đó chỉ đạo thì chỉ tập trung nói nhiều về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng chính trị chung chung. -
Dạy lại những bài học ứng xử cho trẻ
(Dân trí) - Đọc bài viết “Cần giáo dục nếp sống văn minh thanh lịch học đường” của NSƯT Đức Trung, tôi thật sự đồng cảm với nỗi trăn trở trước sự mai một của lễ nghĩa trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Chắc hẳn nỗi lòng ấy không chỉ của riêng anh và tôi mà nó đang day dứt trong lòng nhiều người. -
Bộ trưởng Bộ Công an: “Các em không được học tủ, học lệch”
(Dân trí) - “Các em học sinh không được học tủ, học lệch, học phải toàn diện, có như vậy các em mới hội tụ đầy đủ các kiến thức để phát triển toàn diện. Các em cần cố gắng trao dồi đạo đức, đặc biệt coi trọng các môn giáo dục đạo đức công dân, chú trọng đến lịch sử văn hóa quê hương, đất nước”. -
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Cụm từ “chuột bạch”, “thí nghiệm” không phù hợp với giáo dục
(Dân trí) - Trong buổi họp báo chiều 4/9, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo bộ GD&ĐT giải đáp những băn khoăn, câu hỏi về những vấn đề nóng của ngành giáo dục trước thềm năm học mới 2016-2017 như dự thảo sửa đổi Thông tư 30, mô hình VNEN, dạy thêm, học thêm... -
Phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 2016
(Dân trí) - Sáng 29-3, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016” tại Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội với sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh, sinh viên. -
Giáo viên chủ nhiệm: Nhiệm vụ "gian nan" nhất của người giáo viên
(Dân trí) - Giáo viên chủ nhiệm lớp - danh xưng này khá quen thuộc với những ai đang đeo đuổi nghề giáo. Bởi suốt hành trình chèo chống con đò tri thức, có lẽ ai cũng ít nhiều trải nghiệm. Và thật sự đây là một trong những nhiệm vụ gian nan nhất của người giáo viên bởi nhiều lẽ… -
Khi phụ huynh thờ ơ
(Dân trí) - Người giáo viên chủ nhiệm lớp thật sự phải gánh khá nhiều áp lực. Từ việc lo chất lượng học tập của lớp đến giáo dục đạo đức, hạnh kiểm cho học sinh và cả việc tổ chức lớp tham gia các phong trào hoạt động. Bên cạnh đó, việc huy động các em đến lớp luôn là một nỗi lo thường trực. Và lúc này đây, tôi càng thấy được vai trò to lớn của sự phối kết hợp giữa gia đình - nhà trường, giáo viên - phụ huynh trong việc giáo dục con trẻ. -
“Hiến kế” biện pháp hạn chế bạo lực học đường
(Dân trí) - Để hạn chế tình trạng bạo lực học đường, cần có sự chung tay trách nhiệm của nhà trường, của gia đình và xã hội. Song song với trách nhiệm lớn từ phía gia đình của các em, thì vai trò của người thầy là rất quan trọng trong việc giáo dục và ngăn chặn hành vi bạo lực của học sinh. -
Ngày Xuân, bàn về "cái gốc" của người cán bộ
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "cái gốc" của người cán bộ chính là đạo đức cách mạng. Người nói: "Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Chính vì ý thức được tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở đi trở lại ý kiến này nhiều lần. -
Giáo viên “sợ” làm tổng phụ trách Đội
(Dân trí) - Trong các trường Tiểu học và THCS hiện nay, người giáo viên - Tổng phụ trách Đội (TPTĐ) luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và điều hành các hoạt động phong trào của nhà trường, là người chịu rất nhiều sức ép từ ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và ngay với cả những em học sinh cá biệt. Chính vì vậy, không dễ tìm một người TPTĐ có nhiệt huyết, có khả năng làm công tác phong trào. -
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức học sinh
(Dân trí) - Liên quan đến vụ 4 nữ sinh đánh bạn dã man ở trường THCS Trần Phú, TP Huế, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục - đào tạo, UBND các huyện thị và TP Huế yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh. -
Đuổi học vì nói xấu GV trên facebook: Nhà trường là nơi giáo dục chứ không phải là nơi kết tội học sinh!
(Dân trí) - Đó là ý kiến của Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng sau khi làm việc với trường THPT Lê Lợi chiều ngày 6/11 về vụ việc “Nữ sinh bị đuổi học 10 ngày vì nói xấu giáo viên trên facebook” gây xôn xao dư luận. -
UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục phải rõ ràng các khoản thu
(Dân trí) - UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành Giáo dục phải công khai các khoản thu đúng và nghiêm cấm tình trạng lạm thu, đặt ra các khoản thu trái quy định. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo phải rõ ràng tài chính và kiên quyết không để học sinh vì khó khăn phải nghỉ học.