Yến Trang nhận cúp vàng Bước nhảy hoàn vũ năm 2013

(Dân trí) - Yến Trang đã trở thành nữ hoàng khiêu vũ của chương trình Bước nhảy hoàn vũ năm 2013. Chiến thắng của cô được xem là xứng đáng bởi nó thể hiện nỗ lực của nữ ca sĩ trẻ trong cả một quá trình tham dự cuộc thi.

Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2013 cũng được đánh giá là năm thi khó nhất cho các cặp thí sinh bởi có nhiều thay đổi trong format chương trình về các thể loại, số lượng bài thi và tiêu chí khắt khe hơn so với năm ngoái cùng với quỹ thời gian luyện tập hạn hẹp.
 
Ba gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã trải qua 9 đêm thi đấu để có mặt tại đêm chung kết cuộc thi. Ba cặp đôi xuất sắc nhất sẽ phải thực hiện hai chủ đề trong đêm chung kết: một điệu nhảy yêu thích nhất và một điệu nhảy do Ban giám khảo quyết định ngay trong đêm thi. 
 
Tường thuật trực tuyến chung kết Bước nhảy hoàn vũ
Ba thí sinh lọt vào chung kết Bước nhảy hoàn vũ năm 2013 (từ trái sang): Ngô Kiến Huy, Yến Trang và Lan Phương.
 

Tính cho tới trước đêm chung kết, cơ hội chiến thắng được xem là ngang bằng giữa các thí sinh. Theo kết quả thăm dò ý kiến độc giả Dân trí, thí sinh Yến Trang có cơ hội nhỉnh hơn chút ít so với hai gương mặt còn lại là Lan Phương và Ngô Kiến Huy khi cô nhận được 37% phiếu bầu. Trong khi đó, Lan Phương nhận được 32% và Ngô Kiến Huy là 31% phiếu từ độc giả.

 

Ca sĩ Yến Trang từ đầu đã được đánh giá cao và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân ngay khi chương trình công bố danh sách với khả năng khiêu vũ thiên bẩm, đầy kỹ thuật luôn được các giảm kháo dành tặng những lời khen ngợi. Lan Phương luôn giữ vững phong độ và có biểu cảm gương mặt trong các điệu nhảy rất tốt. Còn thi sính nam duy nhất lọt vào chung kết cuộc thi - Ngô Kiến Huy được xem là hạt nhân của cuộc thi khi liên tục gây ngạc nhiên cho khán giả và giám khảo trong các phần thi sau.
 
Đúng 21h20, hai MC quen thuộc của chương trình là Lương Mạnh Hải và Đông Nhi xuất hiện trên sân khấu tươi trẻ và sôi động, bắt đầu chính thức đêm chung kết cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2013. Ba cặp thí sinh của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã ra mắt khán giả. Yến Trang diện áo dài thướt tha còn Lan Phương hóa thân thành một nàng thiên nga xinh đẹp. Ngô Kiến Huy trẻ trung với áo phông và quần jeans.
 
Hai MC của chương trình - Lương Mạnh Hải và Đông Nhi
Hai MC của chương trình - Lương Mạnh Hải và Đông Nhi
 
Bốn giám khảo của đêm chung kết
Bốn giám khảo của đêm chung kết
 
Ba cặp đôi trong đêm chung kết ra chào khán giả.
Ba cặp đôi trong đêm chung kết ra chào khán giả
 
Yến Trang nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong đêm bán kết
Yến Trang nhận giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất trong đêm bán kết
 
Theo kết quả bình chọn của giám khảo trong đêm bán kết, cặp đôi Yến Trang và bạn nhảy đã xứng đáng nhận được số phiếu bầu cao nhất. Cô cũng là thí sinh sáng giá nhất cho danh hiệu quán quân của Bước nhảy hoàn vũ năm nay.

 

Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét Yến Trang phù hợp với những điệu nhảy nhanh, mạnh và cô được chỉ định nhảy điệu Valse. Khánh Thi chọn điệu Rumba cho Lan Phương. Còn đạo diễn Lê Hoàng chỉ định điệu nhảy mạnh Jive cho Ngô Kiến Huy và bạn nhảy.
 

Lan Phương là thí sinh đầu tiên trình diễn trong đêm chung kết. Cô trình diễn điệu hồ thiên nga. Đoan Trang - vị giám khảo thứ tư trong đêm chung kết nhận xét phần trình diễn của Lan Phương quá hiền lành và thiếu sự bứt phá dù Lan Phương không hề mắc lỗi. Giám khảo Khánh Thi và Trần Ly Ly đánh giá cao về mặt kỹ thuật về “cô thiên nga” Lan Phương. Trần Ly Ly khen ngợi phần trình diễn của Lan Phương khi cô kết hợp nhuần nhuyễn giữa múa và nhảy. Đạo diễn Lê Hoàng có chút tiếc nuối cho phần trình diễn của Lan Phương.

 

Giám khảo Ly Ly và Khánh Thi cùng tặng cho Lan Phương 10 điểm, còn Lê Hoàng và Đoan Trang cùng cho cô 8 điểm. 

Phần thi của Lan Phương và bạn nhảy, cô thể hiện điệu Rumba khi kể lại câu chuyện tình hồ thiên nga
Phần thi của Lan Phương và bạn nhảy, cô thể hiện điệu Rumba khi kể lại câu chuyện tình hồ thiên nga
 
“Ẩn số” thú vị trong đêm chung kết - Ngô Kiến Huy đã mang đến một không khí sôi động trong điệu nhảy Jive. Đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận thích thú với sự ngẫu hứng, và chút “điên” của chàng ca sĩ Ngô Kiến Huy khi cùng bạn nhảy hóa thân thành một cặp tình nhân già. Giám khảo Khánh Thi dùng từ “thông minh” cho phần dàn dựng cũng như cách nhảy của Ngô Kiến Huy trong bài thi của mình. Giám khảo Trần Ly Ly cũng đồng tính với Khánh Thi. Anh nhận được 3 điểm 9 và 1 điểm 10 từ giám khảo Khánh Thi cho phần diễn sôi nổi.
 

Yến Trang là thí sinh cuối cùng dự thi phần điệu nhảy do giám khảo chọn lựa. Cô thể hiện điệu Rumba khi kể lại câu chuyện về nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Khác với những đêm thi trước luôn sexy và bốc lửa, Yến Trang lần này xuất hiện thật dịu dàng, uyển chuyển thể hiện những bước nhảy trong trong chiếc áo bà ba. 

 

Khánh Thi đánh giá cao về phần trình diễn của Yến Trang. Đoan Trang cũng khen ngợi sự liều mạng của Yến Trang khi thể hiện một điệu nhảy quốc tế trên nền nhạc một ca khúc thuần Việt. Điều thú vị là Yến Trang thể hiện điệu nhảy này trong chiếc giày ba lê, và điều đó thực sự khiến đạo diễn Lê Hoàng ấn tượng. Trần Ly Ly cũng khen ngợi phần diễn rất xúc động và tạo nhiều cảm hứng của Yến Trang. Kết quả, giám khảo Trần Ly Ly và Đoan Trang đã hào phóng cho Yến Trang 10 điểm. Tổng điểm cô nhận được là 38 điểm và trở thành thí sinh giành số điểm cao nhất trong phần thi đầu.
 
Ngô Kiến Huy và bạn nhảy trong điệu Jive sôi động
Ngô Kiến Huy và bạn nhảy trong điệu Jive sôi động
 

“Sáng tạo” là lời khen mà Đoan Trang dành cho phần trình diễn của Lan Phương và bạn nhảy khi cô xâu chuỗi bài nhảy của mình thành một câu chuyện đời người. Khánh Thi lắc lư theo diễn biến của tiết mục và đã đứng hẳn dậy để cảm ơn Lan Phương vì đã có bài nhảy tuyệt vời. Lê Hoàng cho rằng, Lan Phương có thể tự hào ở sân chơi này bởi tiết mục quá hay, quá dào dạt cảm xúc.

Cô đã giành số điểm tuyệt đối trong phần thi tự chọn của mình. Từ gương mặt biểu cảm, tới động tác kỹ thuật của Lan Phương đều rất xứng đáng với số điểm giám khảo tặng cho cô. Lan Phương đã nghẹn ngào cảm ơn tất cả mọi người vì hiểu được cảm xúc và câu chuyện của cô trong bài múa đương đại.



Yến Trang và bạn nhảy thể hiện điệu Valse

Yến Trang và bạn nhảy thể hiện điệu Valse

Broadway và nhảy hiện đại là sự kết hợp của Ngô Kiến Huy trong phần thi nhảy tự chọn trên nền nhạc ca khúc Firework. Anh thừa nhận bước vào đêm chung kết với tâm trạng vô cùng thoải mái và đã mang tâm lý đó vào bài nhảy của mình. Đoan Trang khen ngợi nghị lực của Ngô Kiến Huy vì đã bền bỉ đến được đêm chung kết và trình diễn vui vẻ trẻ trung. Đạo diễn Lê Hoàng cũng đồng ý với phần nhận xét của Đoan Trang. Giám khảo Trần Ly Ly nói rằng: "Ngô Kiến Huy là một nghệ sĩ thực thụ" và tỏa sáng như một ngôi sao dù bài nhảy có chút đáng tiếc. Giám khảo Khánh Thi vẫn chưa thấy được sự "điên" thường thấy của Ngô Kiến Huy trong bài thi này. Giám khảo đã cho Ngô Kiến Huy bốn điểm 9. 

Yến Trang và bạn nhảy thể hiện màn múa đương đại trên nền một ca khúc Nhật Bản trong phần thi tự chọn. Đỏ đen là gam màu chủ đạo trong bài múa này. Hình ảnh gợi cảm của Yến Trang cùng những động tác dứt khoát khiến giám khảo Khánh Thi nể phục. Đoan Trang dùng từ “quá sáng tạo” cho bài nhảy của Yến Trang bởi cô luôn khiến mọi người bất ngờ về tạo hình cũng như cách dàn dựng bài nhảy. Đạo diễn Lê Hoàng cũng khen bài diễn lạ, sáng tạo. Trần Ly Ly nhận định Yến Trang “hội tụ tất cả những đặc điểm của người chiến thắng”. Với bài nhảy của mình, Yến Trang nhận được 3 điểm 10 và 1 điểm 9.


Phần thi giành điểm tuyệt đối của Lan Phương và bạn nhảy

Phần thi giành điểm tuyệt đối của Lan Phương và bạn nhảy

Phần thi giành điểm tuyệt đối của Lan Phương và bạn nhảy

Giám khảo Khánh Thi đã ôm lấy Lan Phương và thừa nhận cô rất xúc động khi xem bài diễn múa đương đại

Bốn điểm 10 dành cho Lan Phương từ ban giám khảo

Bốn điểm 10 dành cho Lan Phương từ ban giám khảo

Sau phần nhận xét của Thu Thủy cho ba thí sinh của đêm chung kết, Đông Nhi giới thiệu 7 cặp đôi tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ năm 2013 để nhận cúp lưu niệm từ chương trình.

Sau hai phần thi trong đêm chung kết, Yến Trang và bạn nhảy nhận được 77 điểm từ giám khảo và điểm quy đổi là 3; Lan Phương nhận được 76 điểm và điểm quy đổi là 2; Ngô Kiến Huy nhận được tổng điểm là 73 và điểm quy đổi là 1. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm từ ban giám khảo, phần điểm còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả bình chọn của khán giả.

Các cặp đôi của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm 2013 đã lần lượt trình diễn trên sân khấu đêm chung kết như một lời tạm biệt đáng nhớ cho cuộc thi. Giám khảo Khánh Thi đánh giá các thí sinh của cuộc thi năm nay khá đồng đều, sự thay đổi về nội dung cũng giúp các thí sinh thể hiện rõ màu sắc của mình. Đoan Trang dự đoán người giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay là Yến Trang.
 

Giải thưởng phụ của cuộc thi

Cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất - Ngọc Quyên và bạn nhảy

Cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất - Hồ Vĩnh Khoa và bạn nhảy.

Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất - Yến Trang và bạn nhảy

Cặp đôi biểu diễn sáng tạo nhất - Ngô Kiến Huy và bạn nhảy



Giây phút quan trọng nhất đã đến, ba giải quan trọng đã được công bố. Dù giành điểm tuyệt đối trong đêm chung kết từ giám khảo nhưng Lan Phương và bạn diễn chỉ nhận giải đồng của Bước nhảy hoàn vũ năm 2013. Chiếc cúp vàng danh giá của cuộc thi đã thuộc về Yến Trang và bạn nhảy. Và như vậy, cúp bạc được trao cho Ngô Kiến Huy.

Lan Phương nhận giải đồng của cuộc thi

Lan Phương nhận giải đồng của cuộc thi

Ngoài giải bạc, Ngô Kiến Huy còn nhận thêm giải Cặp đôi biểu diễn sáng tạo nhất

Ngoài giải bạc, Ngô Kiến Huy còn nhận thêm giải Cặp đôi biểu diễn sáng tạo nhất

Giây phút đăng quang của Yến Trang và bạn nhảy

Giây phút đăng quang của Yến Trang và bạn nhảy


Mi Vân
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng