Xuân Bắc: “Tôi chưa bao giờ cũ”

(Dân trí) - “Tôi không hợp với người này thì hợp với người kia. Tôi mong mọi người hãy hiểu rằng tôi đã và đang cố gắng làm chương trình tốt cho khán giả”, vẫn nụ cười hóm hỉnh, MC - nghệ sĩ hài Xuân Bắc tâm sự.

Tại sao anh lại tham gia chương trình Gala “Ngày vui của bé”?

 

Tôi tổ chức và đồng thời tham gia chương trình này, bởi vì tôi là một người rất yêu trẻ em. Tôi muốn biến tình yêu đó thành hành động cụ thể. 

 

Tôi thấy sân chơi cho các em rất ít chỉ có dịp này các em mới có dịp vui chơi thoải mái. Hơn nữa, tôi và Tự Long vốn đóng cặp rất ăn ý, vì thế chúng tôi cùng tham gia chương trình này. Chúng tôi tự hào vì luôn được phục vụ các em nhỏ.

 

Thế tại sao anh không làm MC cho chương trình thiếu nhi nào đấy mà lại dẫn chương trình “Đuổi hình bắt chữ”?

 

Chương trình Đuổi hình bắt chữ không phải chỉ dành cho người lớn mà trẻ em cũng thích bởi nó có rất nhiều hình ảnh hoạt hình. Tôi chưa thấy chương trình thiếu nhi nào hợp lý nên chưa làm MC, còn bình thường tôi đã dẫn nhiều chương trình thiếu nhi nên rất hiểu tâm lý trẻ em. Làm chương trình "5 Anh em siêu nhân" tôi đã phải xem 11 bộ phim Anh em siêu nhân đấy.

 

Cộng tác thêm với Đài truyền hình hẳn là mất rất nhiều thời gian của anh, vậy anh lấy thời gian đâu để đóng phim?

 

Tôi đang làm phim "Con đường sóng" của đạo diễn Phạm Việt Thanh và đang vào giai đọan hậu kỳ. Nội dung nói về anh hùng tình báo Đào Phúc Lộc, người đầu tiền đặt nền móng cho tình báo Việt Nam. Để hoàn thành bộ phim tôi phải đi rất nhiều nơi như: Địa đạo củ Chi, nhà tù Hoả Lò, Bến Tre, Vàm Cỏ Đông. Vai diễn để lại cho tôi nhiều tâm huyết và ấn tượng sâu sắc vì được tiếp xúc nhiều với các anh hùng lịch sử cùng thời với cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh.

 

Xuân Bắc: “Tôi chưa bao giờ cũ” - 1

 

Tham gia dẫn chương trình “Đuổi hình bắt chữ” hơn 3 năm nay, anh không thấy bị nhàm chán hay sao, có khán giả cho rằng: anh đã quá lạm dụng lối diễn hài trong cách dẫn chương trình, anh nghĩ sao?

 

Tôi yêu thích chương trình này và tôi muốn gắn bó với nó. Mọi người đến với chương trình vì mục đích thư giãn hay xét nét? Tôi không chơi với khán giả xét nét, nếu đến để vui với nhau thì đừng xét nét.

 

Tôi tôn trọng ý kiến đóng góp của khán giả. Tôi nghe cả hai tai, tôi muốn nghe phê bình nếu người đó muốn xây dựng chương trình càng phát triển hơn, chứ không có ý tưởng vùi dập. Tôi xin cảm ơn nhận xét đó của khán giả.

 

Tôi là "Made in Xuân Bắc", tôi không hợp với người này thì hợp với người kia. Ai cũng có sai lầm. Tôi mong mọi người hãy hiểu rằng tôi đã và đang sẽ cố gắng làm chương trình tốt cho khán giả.

 

Nếu không thể thông cảm cho tôi thì có tới 40 kênh truyền hình mà bạn có thể lựa chọn. Vì chỉ một cái bấm nút người xem có thể xem chương trình khác, nhưng để cho mọi người xem được chương trình Đuổi hình bắt chữ trong 1 giây thì cả ê kíp chúng tôi đã phải lao động cật lực.

 

Nếu có chương trình chính luận mời anh làm MC, anh có nhận lời và muốn thay đổi mình hay không?

 

Tôi không cần thiết phải làm đổi mới mình bởi vì tôi chưa bao giờ cũ. Người diễn viên muốn làm mới mình anh ta phải thể hiện mình trong một kịch bản mới, ê kíp làm việc mới và một tư duy mới.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Thu Nguyên - Mai Quỳnh