Xu hướng làm đẹp mới của chị em: "Cải tạo" vòng ba giống sao

(Dân trí) - Ngày càng nhiều chị em trên thế giới tìm tới các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để ‘cải tạo’ vòng ba với mong muốn có đường cong nảy nở giống như những ngôi sao nổi tiếng như Beyoncé Knowles, Nicki Minaj hay cô em gái 17 tuổi của Kim Kardashian - Kylie Jenner.

Việc các ngôi sao nổi tiếng thế giới với “vòng ba” ngoại cỡ như Beyoncé Knowles, Nicki Minaj hay ngôi sao trẻ mới tuổi teen - Kylie Jenner thường xuyên tạo dáng gợi cảm rồi đăng tải trên trang cá nhân đã ảnh hưởng tới suy nghĩ và khát khao làm đẹp của nhiều chị em phụ nữ trên thế giới. Thay vì chụp những bức ảnh trực diện phản cảm, các ngôi sao hạng A cố gắng tìm những góc chụp thật ấn tượng để vừa khoe được đường cong vừa trông kín đáo khi đăng tải ảnh lên những trang xã hội.

Beyoncé Knowles khiến cư dân mạng xôn xao khi đưa bức ảnh chân dung gợi cảm này lên trang cá nhân.

Beyoncé Knowles khiến cư dân mạng xôn xao khi đưa bức ảnh chân dung gợi cảm này lên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ của bản hit Drunk In Love mới đây đã gây xôn xao cư dân mạng với bức ảnh chụp chân dung cô trong bộ đồ ôm sát, đánh người gợi cảm để chụp ảnh đăng tải lên tài khoản Instagram. Bức ảnh này của Beyoncé đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Tương tự, nữ rapper bốc lửa 32 tuổi - Nicki Minaj cũng gây sốt trên các mạng xã hội khi khoe thân hình gợi cảm trong bộ đồ da báo ôm sát cách đây không lâu.

Chính những bức hình “nóng” này đã khiến nhiều chị em phụ nữ “sôi máu” và khát khao có thân hình bốc lửa như những ngôi sao nổi tiếng. Sau khi sử dụng những công nghệ chỉnh sửa ảnh để làm đẹp bản thân, họ vẫn chưa hài lòng và buộc phải tìm tới các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để “cải thiện” những phần cơ thể nhăn nhúm, thiếu mịn màng và thiếu nảy nở của mình.

Tờ Harley Street Journal đưa tin, đã có tới 300% các ca phẫu thuật cắt bỏ mỡ thừa từ vùng bụng và đưa vào các khu vực như hông và mông diễn ra trong năm vừa qua. Bác sĩ Carolyn Berry của một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cho biết, hình ảnh các ngôi sao nổi tiếng và cách họ chia sẻ những bức ảnh ‘nóng’ thời gian qua đã tạo nên một xu hướng mới, phẫu thuật thẩm mỹ cải tạo vòng ba. Vị bác sĩ này cho rằng, những bức ảnh của các ngôi sao có thể chỉ là sản phẩm của công nghệ bởi ngoài đời, những người đẹp Hollywood cũng không đẹp, nóng bỏng như những bức ảnh trên mạng của họ.

Beyoncé Knowles khiến cư dân mạng xôn xao khi đưa bức ảnh chân dung gợi cảm này lên trang cá nhân.

Những bộ trang phục gợi cảm tôn vinh đường cong cơ thể của các ngôi sao nổi tiếng như Beyoncé Knowles (trái) hay Jennifer Lopez khiến nhiều chị em bị ám ảnh và khát khao có được thân hình nóng bỏng như các kiều nữ Hollywood.

Cách đây không lâu, ngôi sao truyền hình thực tế Khloe Kardashian và cô em gái cùng mẹ khác cha của cô - Kylie Jenner đã dính tin đồn cải tạo “vòng ba”. Song giải thích trước người hâm mộ, hai cô gái khẳng định, cơ thể nảy nở của họ là sản phẩm của việc chăm chỉ luyện tập và hoàn toàn tự nhiên. Nhiều cô gái tuổi teen còn chia sẻ với nhau cách làm thu nhỏ vòng hai và cải thiện độ lớn của vòng ba đó là đeo đai nịt bụng trong thời gian dài.

Là một bác sĩ có chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Carolyn Berry khuyến cáo các bệnh nhân của mình rằng, việc lấy mỡ thừa ở vùng bụng đắp vào “vòng ba” là vô cùng nguy hiểm và không phải là biện pháp sáng suốt. “Dù Khloe Kardashian có vòng ba ngày một tăng cỡ và lớn hơn các chị em của mình, nhưng phải thừa nhận, vòng ba của cô ấy không bình thường và không tốt với thể trạng của một phụ nữ bình thường”, bác sĩ Carolyn nói.

Beyoncé Knowles khiến cư dân mạng xôn xao khi đưa bức ảnh chân dung gợi cảm này lên trang cá nhân.

Theo nhận định của các bác sĩ, việc phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu một thân hình mất cân đối như Khloe Kardashian rất nguy hiểm với chị em phụ nữ.

Theo lời giải thích của bác sĩ Carolyn, để có một cơ thể với tỉ lệ không cân xứng giữa các phần, người phụ nữ phải tìm tới một vài sự hỗ trợ, có thể là từ chế độ tập luyện, từ việc phẫu thuật thẩm mỹ tiêm mỡ vào vòng ba của cơ thể. Bác sĩ Carolyn Berry tin rằng, các chị em nên yêu cơ thể mình và thường xuyên quan tâm tới việc chăm sóc chúng để đẹp hơn nhưng người phụ nữ không nên mù quáng lao vào phẫu thuật thẩm mỹ.

“Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm tới những người trẻ cũng như người già chính là hãy biết yêu lấy những đường cong tự nhiên của bản thân và giữ cho “vòng ba” của bạn thật săn chắc bằng cách luyện tập nghiêm túc, khoa học hoặc leo cầu thang thường xuyên. Hãy quên đi những “vòng ba” nảy lửa đến từ Nam Mỹ bởi Chúa đã cho bạn một cơ thể bình thường, cân đối với chiều cao và dáng vóc của bạn”, nữ bác sĩ xinh đẹp kết luận.


Vy Vy