Vừa ra mắt, “The Avengers 2” đã thu hơn nửa tỷ đô la Mỹ

(Dân trí) - Tuần qua, bom tấn Avengers: Age of Ultron - phần 2 của “The Avengers” (Bộ tứ siêu anh hùng) đã chính thức ra rạp và nhanh chóng đạt mức doanh thu 626,7 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới.

Doanh thu mở màn 3 ngày cuối tuần của The Avengers 2 ở riêng Bắc Mỹ đã đạt mức 187,6 triệu đô la Mỹ, 388,9 triệu USD trên toàn thế giới. Nhờ vậy, The Avengers 2 đã trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ. Phần một của The Avengers đạt doanh thu mở màn là 207,4 triệu đô la Mỹ và là bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh nước Mỹ.

Trên toàn cầu, doanh thu của The Avengers: Age of Ultron hiện tại đã đạt mức 626,7 triệu USD. Với thành tích này, một trong những “bom tấn” của điện ảnh thế giới năm 2015 được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 1 tỉ đô la Mỹ trên toàn thế giới. Hiện tại, bộ phim dạt doanh thu cao nhất năm 2015 của điện ảnh thế giới là Furious 7 với doanh thu thương mại là hơn 1,2 tỉ đô la Mỹ trên toàn thế giới dù mới chỉ ra mắt vào đầu tháng 4/2015.

Bom tấn Avengers: Age of Ultron - phần 2 của “The Avengers” đạt doanh thu hơn 626 triệu USD.

Bom tấn Avengers: Age of Ultron - phần 2 của “The Avengers” đạt doanh thu hơn 626 triệu USD.

Trong phần 2 của bom tấn siêu anh hùng The Avengers, Tony Stark cố gắng tái khởi động chương trình gìn giữ hòa bình thế giới đã lâu chưa hoạt động, nhưng kết quả đã không như mong đợi. Trước tình thế đó, các siêu anh hùng gồm Iron Man, Captain America, Thor, The Incredible Hulk, Black Widow và Hawkeye đã tham gia vào một cuộc thử nghiệm để cứu Trái đất. Khi Ultron xuất hiện, hắn mang theo một kế hoạch khủng khiếp để tàn phá trái đất và loài người. Biệt đội siêu anh hùng buộc phải ra tay nhằm ngăn chặn âm mưu tàn ác của Ultron.

Trong tuần vừa qua, The Avengers: Age of Ultron đã đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ và đẩy bộ phim “thống lĩnh” các phòng vé suốt một tháng qua Furious 7 tụt xuống vị trí thứ 3 với doanh thu khoảng 6 triệu đô la Mỹ. Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ tuần qua là The Age of Adaline với doanh thu thương mại là hơn 6,2 triệu đô la Mỹ.

Được biết, con số doanh thu thương mại của The Avengers: Age of Ultron bị ảnh hưởng bởi sức hút của trận quyền anh lịch sử giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao diễn ra vào cuối tuần vừa qua. Không chỉ thành công về mặt thương mại mà trang chuyên bình luận điện ảnh Rotten Tomatoes còn cho bộ phim 6,7/10 điểm sau khi lấy ý kiến của 230 người. Các chuyên gia khen ngợi The Avengers: Age of Ultron thành công từ nội dung, kỹ xảo tới sự kết nối giữa các nhân vật. Nhà bình luận Peter Travers của tờ Rolling Stone tin rằng, The Avengers: Age of Ultron là một bộ phim đáng xem và thành công rực rỡ trong mùa hè năm nay.

Hai phần phim sắp tới của The AvengersThe Avengers: Infinity War phần 1 và The Avengers: Infinity War phần 2 sẽ được công chiếu vào tháng 5/2018 và tháng 5/2019.

Top 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần vừa qua:

1. Avengers: Age of Ultron - 187,6 triệu USD
2. The Age of Adaline - 6,25 triệu USD
3. Fast & Furious 7 - 6,1 triệu USD
4. Paul Blart: Mall Cop 2 - 5,5 triệu USD
5. Home - 3,3 triệu USD
6. Cinderella - 2,4 triệu USD
7. Ex Mchina - 2,2 triệu USD
8. Unfriended - 2 triệu USD
9. The Longest Ride - 1,7 triệu USD
10. Woman in Gold - 1,68 triệu USD

Vy Vy