“Vũ điệu đam mê” áp lực trước dư âm của Giọng hát Việt nhí

(Dân trí) – Kết thúc cách đây gần nửa tháng nhưng dư âm mà Giọng hát Việt nhí để lại dường như vẫn chưa nguội. Đó cũng chính là áp lực không nhỏ đối với bất kỳ chương trình nào khác thay chỗ cho giờ vàng mà Giọng hát Việt nhí đã sỡ hữu trong thời gian qua.

Có thể nói, thành công mà mùa giải đầu tiên của Giọng hát Việt nhí đã có là kết quả mà bất cứ một nhà sản xuất chương trình nào cũng mong muốn. Trong suốt thời gian diễn ra, Giọng hát Việt nhí luôn là tâm điểm chú ý của khán giả xem truyền hình, nhất là chương trình lại được phát sóng vào khung giờ vàng của VTV3. Cho đến thời điểm này, dường như sức nóng của Giọng hát Việt nhí vẫn chưa muốn dừng lại dù kết quả và giải thưởng đã được công bố. Những câu chuyện bên lề, phía sau hậu trường hay liên quan đến thí sinh vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Có lẽ cũng vì vậy mà chương trình Vũ điệu đam mê (phiên bản Việt của cuộc thi Got to dane nổi tiếng ở Anh) lần đầu lên sóng vào đúng khung giờ vàng của Giọng hát Việt nhí đã phải chịu một sức ép khá lớn, mặc dù cả hai đều là “gà cùng một mẹ” của Cát Tiên Sa. Bởi thói quen mà khán giả đã có được sau khoảng thời gian hơn 3 tháng đi cùng với Giọng hát Việt nhí là bật tivi lên vào 9 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần đã trở nên quen thuộc. Và nhiệm vụ mà Vũ điệu đam mê phải làm để tiếp tục duy trì thói quen đó của khán giả không hề dễ dàng.

Giọng hát Việt nhí vẫn chưa nguội sau khi kết thúc
Giọng hát Việt nhí vẫn chưa nguội sau khi kết thúc

Vũ điệu đam mê là cuộc thi tìm kiếm tài năng nhảy múa nổi tiếng thế giới, lần đầu tiên xuất hiện trên kênh truyền hình Sky One (Anh Quốc) và luôn là một trong những chương trình có lượt raiting cao ở tất cả các phiên bản. Cuộc thi này quy tụ các vũ công ở tất cả các thể loại nhảy múa, tất cả các độ tuổi và hình thức biểu diễn. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra tại thời điểm này là khi đặt chân đến Việt Nam, liệu Got to dance có còn giữ được “lửa” như các phiên bản khác khi mà sức nóng của Giọng hát Việt nhí vẫn còn lan tỏa?

Đầu tiên, không thể không nói đến hiệu ứng mà Giọng Hát Việt nhí đã tạo nên và cũng không quên nhắc đến những thành công mà chương trình đã gặt hái được. Song song đó, cũng không thể phủ nhận ấn tượng quá lớn mà Giọng hát Việt nhí đã ghi điểm trong mắt người xem. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, để có thể tiếp nhận một chương trình mới vào khung giờ mà như thói quen của nhiều người vẫn nghĩ là Giọng hát Việt nhí thì cũng cần có một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh đó, bất cứ một chương trình truyền hình thực tế nào, khi lên sóng đều phải chấp nhận một “nguyên tắc” không thể tránh khỏi xưa nay chính là việc “so sánh” với các chương trình khác hay các chương trình diễn ra trước đó.

Vũ điệu đam mê đang nỗ lực để khẳng định bản sắc riêng
Vũ điệu đam mê đang nỗ lực để khẳng định bản sắc riêng

Tiếp đến, lĩnh vực nhảy múa là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam khi khai thác trên sóng truyền hình quốc gia và việc truyền tải thông điệp bằng bài nhảy, múa không dễ dàng như cách mà người xem có thể cảm nhận qua giọng hát của các thí sinh trong một cuộc thi hát. Ngoại trừ giới chuyên môn về lĩnh vực nhảy múa thì hầu như đa số khán giả sẽ khó khăn khi đánh giá hoặc so sánh các tiết mục. Vì vậy, cảm tính sẽ là yếu tố mà phần đông khán giả sẽ phải sử dụng để chấm điểm cho thí sinh mà họ yêu thích. Đó cũng chính là rào cản mà Vũ điệu đam mê phải vượt qua để có thể chinh phục khán giả nhiều hơn.

Tuy vậy, xét ở một góc độ nào đó, Vũ điệu đam mê là cuộc thi chuyên về nhảy múa hiếm hoi may mắn có mặt trên sóng truyền hình quốc gia (VTV3) bên cạnh Bước nhảy hoàn vũ (chỉ chuyên về Dancesport) và Vietnam’s got Talent (nhưng không chuyên về nhảy múa), nên đông đảo khán giả trên khắp cả nước ít nhiều sẽ tìm thấy sự mới mẻ từ các tiết mục được dàn dựng công phu. Hơn nữa, khán giả cũng đã thấy những nỗ lực mà nhà sản xuất đã mang đến cho cuộc thi khi mời những giám khảo chuyên môn đến từ nước ngoài như Dumbo hay Alfredo bên cạnh nữ giám khảo gạo cội trong nước là Trần Ly Ly nhằm hướng đến một mùa giải đầu tiên ấn tượng trong mắt người xem.

Và...cần thời gian để vượt qua cái bóng quá lớn của Giọng hát Việt nhí
Và...cần thời gian để vượt qua "cái bóng" quá lớn của Giọng hát Việt nhí

Trở lại với tập đầu tiên của Vũ điệu đam mê đã phát sóng vào ngày 14/09 vừa qua, không có gì ngạc nhiên khi những khán giả đã quen thuộc với khung giờ phát sóng của Giọng hát Việt nhí vẫn còn đang “chìm đắm” với những cảm xúc tuyệt vời mà Quang Anh, Phương Mỹ Chi hay Ngọc Duy… đã mang đến. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận những phản hồi tích cực mà Vũ điệu đam mê đã nhận được ngay sau tập phát sóng chào sân của mình. Đó sẽ là điểm cộng ban đầu để êkip sản xuất tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa các thể loại, tiết mục và sự đầu tư công phu của chương trình để mang đến cho khán giả món ăn tinh thần hấp dẫn vào mỗi tối cuối tuần.

Chưa thể nói gì nhiều vào lúc này, bởi chương trình vẫn chỉ mới ra mắt khán giả một tập phát sóng. Nhưng điều chắc chắn mà chương trình đang cần lúc này chính là sự kiên trì và nỗ lực của cả hai phía: nhà sản xuất và người xem. Cùng với điều đó vẫn là yếu tố thời gian để cái tên Vũ điệu đam mê có thể quen tai đối với những khán giả đã hình thành thói quen ngồi trước màn hình tivi vào 21 giờ thứ 7 hàng tuần. Và tất nhiên, bản thân Vũ điệu đam mê (Got to dance) sẽ phải biết cách để vượt qua được “cái bóng” quá lớn mà Giọng hát Việt nhí đã vẽ nên trong suốt thời gian qua.

Cao Trí Hòa