Vở Opera của Trương Nghệ Mưu ra mắt khán giả Pháp

Vở opera “Turandot” của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu sẽ được ra mắt khán giả Paris (Pháp) vào ngày mai, 28/5.

Turandot do nhà soạn nhạc người Ý Giacomo Puccini viết vào năm 1924 với nội dung chính là câu chuyện lãng mạn về chuyện tình của một công chúa Trung Hoa. Năm 1997, Trương Nghệ Mưu đã dàn dựng vở opera này với sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Zubin Mehta (Ấn Độ).

 

Nét đặc sắc nhất của Turandot là một sân khấu cực kỳ hoành tráng với gần 600 diễn viên. Vở diễn được mở màn đầy ấn tượng bằng màn biểu diễn trống với hơn 80 chiếc và nhiều màn dàn dựng đậm chất Trương Nghệ Mưu.

 

Năm 2003, Hàn Quốc đã mời Trương Nghệ Mưu mang vở opera này biểu diễn tại Seoul World Cup Stadium để kỷ niệm một năm diễn ra Vòng chung kết bóng đá thế giới 2002 (diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc).

 

Năm 2004, Trương Nghệ Mưu và các cộng sự của ông lại tiếp tục công diễn Turandot trước khán giả Trung Quốc tại Tử Cấm Thành. Đêm diễn này đã thu hút gần 36.000 khán giả.

 

Trong chuyến lưu diễn tại Pháp này, Turandot sẽ được trình diễn tại sân vận động Stade de France. Sau đó, vở diễn sẽ tiếp tục ra mắt khán giả tại Munich (Đức) và Bacerlona (Tây Ban Nha).

 

Theo Thế Minh

Tuổi Trẻ\CRIEnglish