Vợ kém 35 tuổi của David Foster mừng chồng giành giải Thành tựu trọn đời

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ca sĩ gợi cảm Katharine McPhee hạnh phúc và tự hào khi người chồng hơn cô 35 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc David Foster nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời.

Governor General's Performing Arts Awards là một giải thưởng được thành lập vào năm 1992 dưới sự bảo trợ của cựu Toàn quyền Canada Ramon John Hnatyshyn. Giải thưởng được tổ chức với sự ủng hộ của Peter Herrndorf và Brian Robertson, hai thành viên của tổ chức nghệ thuật Toronto. Giải thưởng được thành lập với sự tài trợ của chính phủ liên bang.

Giải thưởng Biểu diễn Nghệ thuật đặc biệt này vinh danh tác phẩm của các nghệ sĩ Canada giàu kinh nghiệm, những người đã có những đóng góp đáng kể cho nghệ thuật biểu diễn ở Canada trong sáu hạng mục: Phát thanh truyền hình, âm nhạc cổ điển, khiêu vũ, điện ảnh, âm nhạc đại chúng và sân khấu.

David Foster và Katharine McPhee đẹp đôi trên thảm đỏ (Video: Maximo TV).

Trong lễ trao giải ngày 28/5, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc người Canada David Foster, 73 tuổi đã được trao giải đặc biệt - giải thưởng Thành tựu Nghệ thuật trọn đời.

David Foster, 73 tuổi đưa vợ 38 tuổi Katharine McPhee tham dự sự kiện này. Cặp đôi nổi tiếng Hollywood trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong sự kiện. David phong độ trong bộ vest xanh còn vợ ông, Katharine diện bộ váy đen gợi cảm. 

Vợ kém 35 tuổi của David Foster mừng chồng giành giải Thành tựu trọn đời - 1

David Foster và vợ Katharine McPhee dự sự kiện ở Canada ngày 28/5 (Ảnh: Getty Images).

David Foster là một trong những nhà sản xuất âm nhạc người Canada nổi tiếng nhất thế giới. Ông từng giành tới 16 giải Grammy và vì thế, giải Thành tựu Nghệ thuật trọn đời là hoàn toàn xứng đáng với David Foster. Tham dự sự kiện, Katharine McPhee bày tỏ, cô hạnh phúc và tự hào với những gì chồng cô đã làm được.

David Foster là nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD. Ông từng được đề cử 47 giải Grammy và giành 16 giải thưởng. David đã làm việc với hàng loạt tên tuổi lớn trong làng nhạc thế giới.

Foster sinh ra ở Victoria, British Columbia, Canada. Ông từng học ngành âm nhạc tại đại học Washington, Mỹ. Thập niên 70, ông bắt đầu xây dựng tên tuổi khi chơi keyboard cho nhóm nhạc Pop Skylark.

Foster là người đóng góp lớn cho thành công của ban nhạc Chicago vào thập niên 80. Ông từng là nhà sản xuất cho hàng loạt đĩa hát và album bán rất chạy của nhóm Chicago trong khoảng thời gian từ năm 1982 - 1986.

Foster cũng gặt hái thành công lớn khi làm việc với Jennifer Lopez, Bryan Adams, Chicago, Charice, Toni Braxton, Celine Dion, Josh Groban, Michael Bublé... Những năm gần đây, David Foster là khách mời trong các chương trình truyền hình thực tế ăn khách như American Idol, Asia's Got Talent, The Masked Singer.

Nổi tiếng, giàu có và thành đạt, David Foster là người rất đào hoa. Ông đã kết hôn 5 lần, có 6 đứa con và 7 đứa cháu.

Mối quan hệ tình cảm của ca sĩ Katharine McPhee và David Foster từng gây xôn xao dư luận vì Katharine kém David tới 35 tuổi. Bất chấp những lời đàm tiếu, nữ ca sĩ xinh đẹp Katharine McPhee chia sẻ với phóng viên tạp chí Health rằng: "Tôi thực sự rất thích David Foster và tôi nghĩ anh ấy là một người đáng kinh ngạc. Tôi biết David từ khi tôi mới 21 tuổi. Bạn biết không, anh ấy đã sản xuất đĩa đơn đầu tiên của tôi. David thực sự tốt với tôi. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn.

Chưa từng có một ngày nào mà tôi nghi ngờ quyết định của tôi về việc ở bên anh ấy. Ngay cả khi chúng tôi tranh cãi hay bất cứ điều gì xảy ra. Tôi rất yêu anh ấy và luôn biết ơn anh ấy. Tôi luôn thích ở bên cạnh anh ấy ngay từ trước khi chúng tôi kết hôn".

Vợ kém 35 tuổi của David Foster mừng chồng giành giải Thành tựu trọn đời - 2

Katharine McPhee tự hào với thành công của chồng (Ảnh: Getty Images).

Bạn bè cặp uyên ương nhận xét: "Khi Katharine nói về David, khuôn mặt của cô ấy sáng bừng lên. Cô ấy thực sự rất hạnh phúc... Sự chênh lệch tuổi tác của họ có vẻ là đáng kể đối với một số người nhưng cặp đôi ấy thực sự rất dễ thương khi ở bên nhau và điều đó hoàn toàn hợp lý". Về phía Katharine McPhee, cô thẳng thắn nói, cô không hiểu vì sao mọi người bàn tán về chuyện tình cảm cá nhân của riêng cô.

Katharine McPhee cho biết, cô và David Foster lúc đầu chỉ là bạn. Foster thậm chí còn tham dự đám cưới của cô với người chồng đầu tiên Nick Cokas vào năm 2008. "Ban đầu mối quan hệ của chúng tôi chỉ là quan hệ công việc nhưng khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi biết anh ấy chắc chắn đã luôn say mê tôi", Katharine McPhee chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết, sau khi ly dị chồng, ban đầu cô không muốn có quan hệ tình cảm với David Foster. Katharine nói: "Tôi đã mất một thời gian để có thể nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc với David bởi vì tôi rất quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Ngoài ra, tôi đã độc thân khá lâu và tôi cũng đã quen anh ấy quá lâu, vì thế chúng tôi mất một khoảng thời gian mới thực sự hẹn hò". 

Katharine McPhee và chồng sành điệu đi ăn trưa (Video: The Hollywood Fix).

Hôn nhân của Katharine McPhee và David Foster đã kết quả ngọt khi mà Katharine McPhee sinh con trai Rennie David Foster vào tháng 2/2021. 

Sau khi sinh con trai cho chồng đại gia, Katharine McPhee càng được chồng yêu chiều và nữ ca sĩ luôn dành những lời ngọt ngào nhất mỗi khi nói về người chồng giàu có. Katharine chia sẻ, chồng cô là người đàn ông tuyệt vời, là bạn thân nhất của cô, là động lực và niềm vui của cô mỗi ngày.

"Ông trùm" âm nhạc David Foster cũng nói về vợ bằng những nhận xét rất tốt đẹp: "Katharine thực sự là người tuyệt vời và có thể vượt qua mọi khó khăn một cách khá dễ dàng. Tôi cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến cô ấy điều khiển, giải quyết các vấn đề mỗi ngày. Cô ấy hoàn toàn có thể định hướng cuộc sống của tôi".

Theo www.dailymail.co.uk