Vợ chồng cầu thủ Thanh Bình lên tiếng sau khi bị chê tại bước nhảy hoàn vũ

(Dân trí) - Sau phần trình diễn mở màn không được như mong đợi ở liveshow đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ, vợ chồng Phan Thanh Bình đã có những chia sẻ buồn vui trước những lời nhận xét “khắt khe” từ phía người xem.

Chào anh, như anh cũng biết là sau liveshow 1 vừa qua, một số khán giả đã không hài lòng và thậm chí còn có những lời nhận xét thiếu tích cực về phần thể hiện của hai vợ chồng anh. Ngay sau đêm thi đầu tiên, vợ anh - Thảo Trang cũng đã có những lời “bộc bạch” về vấn đề này. Còn anh, hiện giờ cảm xúc của anh thế nào?

Trước hết, vợ chồng tôi rất cảm ơn những lời góp ý chân thành từ phía mọi người, đặc biệt là những lời nhận xét mang tính xây dựng và động viên chúng tôi. Bản thân là một người chồng, tôi có thể đồng cảm với vợ tôi ở vấn đề này. Cô ấy và cả tôi đều là lần đầu tiên tham gia một sân chơi lớn trên truyền hình như thế này. Hơn nữa, chúng tôi không phải là những người hoạt động quá nhiều trong showbiz như các thí sinh khác. Chúng tôi cũng không phải là một ca sỹ để có thể cảm nhạc tốt, chúng tôi cũng không là một vũ công chuyên nghiệp để có những bước nhảy điêu luyện được.

Tôi nghĩ, với những gì mà vợ chồng tôi đã thể hiện trong đêm thi đầu tiên, đó là một sự nỗ lực rất lớn từ phía cả hai để có thể góp mặt và mang đến một nét mới lạ trong chương trình. Với những lời nhận xét và đánh giá hơi tiêu cực từ một số khán giả, tôi cũng khá buồn và bức xúc, có lẽ họ đã quá khắt khe với chúng tôi chăng?

Phần trình diễn của Thanh Bình trong liveshow 1 Bước nhảy hoàn vũ 2014
Phần trình diễn của Thanh Bình trong liveshow 1 Bước nhảy hoàn vũ 2014

Vậy trước những lời nhận xét thiếu tính xây dựng như vậy, anh có cảm thấy áp lực cho chặng đường còn lại của cả hai vợ chồng tại Bước nhảy hoàn vũ không?

Thật sự là bản thân vợ chồng tôi không thấy áp lực nhiều vì nếu như vậy, ngay từ đầu chúng tôi đã không nhận lời mời từ ban tổ chức bởi chúng tôi biết mình là ai. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đồng ý tham gia với tinh thần vui vẻ và thoải mái nhất để có thể mang đến một điều gì đó mới mẻ cho mùa giải năm nay vì ít nhất, đây là lần đầu tiên có một cầu thủ trên sân cỏ xuất hiện trên sân khấu của Bước nhảy hoàn vũ. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên từ ban tổ chức cũng như giám khảo và các bạn thí sinh khác nữa nên chúng tôi sẽ cố gắng bằng những gì mình có.

Sau màn dự thi không thành công ở liveshow 1 vừa rồi, những người thân trong gia đình và bạn bè anh có nhận xét gì về vợ chồng anh không?

Gia đình và bạn bè đều rất ủng hộ chúng tôi, ngay cả ban lãnh đạo đội bóng của tôi cũng tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Sau đêm thi đầu tiên, họ đều động viên và nói với chúng tôi rằng, đây chỉ là một cuộc thi mang tính giải trí, vì vậy cũng đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua, cứ tham gia hết mình và tới đâu hay tới đó thôi, miễn sao có cố gắng là được.

Vợ anh - Thảo Trang có tâm sự trên báo chí về việc cô ấy bị chấn thương trong khi tập nên ảnh hưởng tới bài thi, bản thân anh là một người chồng, trước sự việc như vậy anh chia sẻ như thế nào?

Tôi rất đồng cảm và chia sẻ với vợ của mình, phải nói cô ấy đã hy sinh nhiều để đến với sân chơi này. Trước hết, cô ấy là một người mẫu, việc chấn thương và trầy xước sẽ không hay nếu để lại trên thân thể của mình. Thứ hai, cô ấy chỉ có khoảng 15 ngày tập luyện cùng vũ công nước ngoài trước khi đến với cuộc thi. Trong khi, các bạn thí sinh khác đã có quá trình tiếp xúc và tập luyện khá lâu trước đó rồi.

Trong đêm thi đầu tiên vừa rồi, tôi và cả các bạn thí sinh khác thật sự cũng bất ngờ về Thảo Trang, vì chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi và lại bị chấn thương mà cô ấy đã thể hiện được như vậy thì đã là một sự cố gắng rất nhiều rồi. Tôi mong mọi người sẽ hiểu và chia sẻ với Thảo Trang cũng như tôi.

Phần dự thi của Thảo Trang trong liveshow 1 Bước nhảy hoàn vũ 2014
Phần dự thi của Thảo Trang trong liveshow 1 Bước nhảy hoàn vũ 2014

Liveshow sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 11/1, tức là chỉ có vài ngày để chuẩn bị tất cả mọi thứ để tiếp tục trình diễn trước giám khảo và khán giả. Thế thì, anh và vợ mình đã có sự chuẩn bị như thế nào để mọi người có thể nhìn thấy sự cố gắng của cả hai trong đêm thi tới?

Hiện tại, cả hai vợ chồng chúng tôi chỉ biết cố gắng bỏ thời gian tập luyện nhiều hơn để có thể xuất hiện tốt hơn trong đêm tới. Riêng tôi, trong khoảng thời gian này vẫn phải đảm bảo lịch tập cùng đội bóng và tham gia thi đấu nếu có. Tôi và vợ tập luyện ở hai nơi khác nhau, cô ấy ở Sài Gòn, tôi thì ở An Giang cùng với đội bóng. Trong tuần này, tôi và bạn nhảy của mình sẽ mang đến cho khán giả một tiết mục vui hơn và hy vọng là sẽ thể hiện khá hơn so với đêm đầu tiên.

Việc anh phải cùng một lúc tham gia tập luyện ở đội bóng và Bước nhảy hoàn vũ, anh sắp xếp thời gian thế nào và có gặp khó khăn gì không?

Tôi rất vui và cảm ơn vì ban tổ chức cuộc thi cũng như lãnh đạo đội bóng đều ủng hộ và quan tâm rất nhiều. Ngay cả bạn vũ công nước ngoài là bạn nhảy của tôi cũng cất công xuống tận An Giang để tranh thủ tập luyện cùng tôi. Những lúc không có lịch tập với đội bóng, tôi sẽ cùng với bạn ấy tập nhảy, cũng nhờ sự nhiệt tình và hỗ trợ của bạn ấy mà một người “đơ” như tôi mới có thể bước lên sàn nhảy của Bước nhảy hoàn vũ như vậy. Tôi rất cảm ơn bạn nhảy của mình.

Còn về mặt thời gian thì tuy có hơi căng thẳng một chút nhưng tôi nghĩ là mình không thấy khó khăn gì cả. Mặc dù cuối tuần tôi chỉ có một ngày để lên Sài Gòn tập trung cùng các thí sinh khác và trình diễn, ngay sáng hôm sau đã phải về lại An Giang để tập cùng đội bóng nhưng vẫn không vấn đề gì lắm, có lẽ vì tôi đã quen với những áp lực của một cầu thủ.

Việc tham gia Bước nhảy hoàn vũ của cả hai vợ chồng và riêng anh phải di chuyển và xa nhà thường xuyên như vậy, con gái anh sẽ được chăm sóc ra sao?

Rất may là chúng tôi còn có sự hỗ trợ từ phía gia đình. Trong thời gian bận rộn với công việc, con gái tôi vẫn được cô Út trong nhà chăm sóc chu đáo. Có hôm, vợ chồng tôi về nhà, bé “cản” ngay trước cửa và không cho chúng tôi đi tập vì nhớ ba mẹ. Nhìn mà thương lắm nhưng vì công việc nên đành thôi và chúng tôi cũng yên tâm khi có người nhà lo cho bé. Có lẽ, sau cuộc thi này, vợ chồng chúng tôi sẽ dành thời gian nhiều hơn để bù đắp lại cho bé.

Vợ chồng Thanh Bình - Thảo Trang và con gái sum họp trong liveshow 1
Vợ chồng Thanh Bình - Thảo Trang và con gái "sum họp" trong liveshow 1

Lời cuối cùng, anh có muốn nói gì với khán giả và đặc biệt là những người quan tâm đến cặp vợ chồng Thanh Bình  - Thảo Trang không?

Tôi chỉ mong muốn rằng, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho vợ chồng chúng tôi khi cả hai đều là những người hoàn toàn nghiệp dư và chưa biết gì về dance sport trước khi đến với cuộc thi. Chúng tôi mong mọi người sẽ nhìn nhận sự nỗ lực và cố gắng từng ngày của mình. Ít nhất là chúng tôi đã nỗ lực để tham gia vào sân chơi này với suy nghĩ, dance sport là một bộ môn thể thao, mà thể thao thì không phân biệt đối xử bất cứ một ai có thiện chí tham gia. Nếu thể thao mà chỉ có những người mạnh tham gia thôi thì những người yếu, họ sẽ mãi tự ti với bản thân và không dám tham gia.

Tôi có thể ví dụ, anh Hoàng Mập, chị Siu Black hay anh Minh Béo trước đây, nếu họ không có sự can đảm và tâm lý thoải mái thì đã không đến với sân chơi này. Vì vậy, tôi nghĩ việc tham gia Bước nhảy hoàn vũ của vợ chồng chúng tôi cũng như các anh chị trên đã góp phần vào thông điệp gửi đến tất cả mọi người, dance sport nói riêng và thể thao nói chung luôn rộng mở đón chào tất cả mọi người và không phân biệt giỏi hay dở, mạnh hay yếu. Vì mục đích cuối cùng của thể thao cũng chỉ là khỏe và đẹp.

Chúng tôi mong khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho cả hai
"Chúng tôi mong khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho cả hai"

Xin cảm ơn anh và chúc vợ chồng anh sẽ có những màn trình diễn tốt hơn trong thời gian tới!

Cao Trí Hòa