Việt Nam sẽ không tổ chức Hoa hậu thế giới 2010

(Dân trí) - Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Cục vừa có văn bản gửi lên Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề nghị không tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Việt Nam.

"Năm 2010, nước ta có nhiều ngày lễ lớn mà trọng điểm là kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hơn nữa, việc đưa Hoa hậu Thế giới về Việt Nam có nhiều điều kiện không thuận lợi về việc tổ chức cũng như địa điểm đăng cai nên Cục Nghệ thuật biểu diễn đề xuất không đăng cai tổ chức cuộc thi vào năm 2010”, ông Vương Duy Biên chính thức thông báo tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chiều ngày 16/3.
 
Việt Nam sẽ không tổ chức Hoa hậu thế giới 2010  - 1
Hình ảnh tại buổi họp báo chiều ngày 15/10/2008, Ban tổ chức Hoa hậu thế giới đã chính thức công bố Khánh Hòa, Việt Nam là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 (Ảnh: Đoàn Quý)

Sự việc bắt đầu từ giữa năm 2008, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng ông Hoàng Kiều, Tổng giám đốc công ty RAAS đã có cuộc làm việc với Tổ chức Hoa hậu Thế giới về việc đưa cuộc thi lần thứ 60 về Việt Nam.  

Theo lễ ký kết từ tháng 7/2008, cuộc thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 10/2010 đến ngày 6/11/2010 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Lời đề nghị xin đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Nha Trang của UBND tỉnh Khánh Hoà và tập đoàn RAAS cũng đã được Chính phủ chấp thuận.

Và cũng theo kế hoạch, đơn vị tài trợ RAAS sẽ xây dựng “Dự án ngàn sao” rộng khoảng 1.500ha với quy mô 2.000 nhà nghỉ bungalow cao cấp, gần 200 ngôi nhà dành cho hoa hậu và các câu lạc bộ dưới nước, sân golf, quảng trường, trung tâm mua sắm, resort… phục vụ cuộc thi.

Thế nhưng, ngày 5/11/2008, RAAS gửi văn bản đến UBND tỉnh Khánh Hòa xin rút dự án “Dự án ngàn sao”, đồng thời hủy luôn dự án “Con đường hoa” dài 15km từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang. Đến tháng 10/2009, phía RAAS lại có công văn gửi Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xin được chuyển địa điểm tổ chức về TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và tiến hành xây dựng khu du lịch tại cù lao Thới Sơn. Tỉnh này cũng gửi công văn tới Chính phủ đề nghị được đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Tuy nhiên, Chính phủ không chấp thuận lời đề nghị của tỉnh Tiền Giang và khẳng định cuộc thi sẽ vẫn diễn ra ở Khánh Hoà. Ngay sau đó, RAAS tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010. Chiều ngày 3/2/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa gửi văn bản chính thức đến Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xin không tiếp tục tổ chức cuộc thi nữa.
 
Việt Nam sẽ không tổ chức Hoa hậu thế giới 2010  - 2
Việt Nam sẽ lại “đau đầu” trong việc lựa chọn người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới 2010?

Theo ông Biên, sau nhiều rắc rối liên quan đến sự rút lui của đơn vị tài trợ RAAS, sự từ chối đăng cai của tỉnh Khánh Hoà và lời đề nghị xin tổ chức của tỉnh Tiền Giang không được Chính phủ chấp thuận thì việc tổ chức cuộc thi nhan sắc thế giới nên lui lại năm sau.

Rút lui khỏi vị trí nhà tài trợ mua bản quyền đưa Hoa hậu Thế giới 2010 về Việt Nam, RAAS đồng thời cũng không bảo lưu kế hoạch tổ chức Hoa hậu thế giới Việt Nam 2010. Cuộc thi này dự kiến diễn ra vào tháng 3/2010 nhằm chọn ra người xứng đáng đại diện cho nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010.

Như vậy, nhiều khả năng đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 sẽ được tuyển chọn từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức. Được biết, báo Tiền Phong đã nộp hồ sơ xin phép tổ chức cuộc thi dành cho các quý cô vào tháng 10/2009, cùng thời điểm với RAAS xin tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Nguyễn Hằng