Vì sao Đan Trường không được xuất ngoại?

Sáng và chiều nay, 15/8/2005, dù đã rất cố gắng và có cả giấy xác nhận của Sở VHTT TPHCM với nội dung chỉ đi du lịch nhưng ca sĩ Đan Trường vẫn không thể lên máy bay đi Malaysia ...

Gần đây, giới ca sĩ kháo nhau chuyện khó khăn trong thủ tục xuất ngoại biểu diễn và du lịch. Vì vậy, rất nhiều show diễn ngoài nước đã phải huỷ bỏ. Việc huỷ show diễn thường là từ phía nước ngoài với nhiều lý do như nghệ sĩ VN không thể hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở chỗ ca sĩ VN đã có những biểu hiện trốn thuế khi biểu diễn trên đất Mỹ. Tình hình càng trở nên lộn xộn hơn khi rất nhiều ca sĩ trong nước xuất ngoại qua những công ty biểu diễn nhưng thực chất núp bóng các tổ chức có vấn đề với VN về chính trị.

Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 6/2005 đến nay rất nhiều show diễn của nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ đành chịu cảnh lừa đảo khán giả vì không thể đủ mặt các ca sĩ trong nước như đã quảng cáo. Nổi lên trong hàng loạt vụ bể show là show diễn được đánh giá ầm ỉ nhất trong năm: Đại nhạc hội mùa hè lần thứ 10 tại San Jose. Sau khi bể show, dời ngày, cuối cùng show diễn vẫn thiếu 3 ca sĩ Phương Thanh, Thu Minh và Quang Dũng đã quảng cáo.

Ca sĩ Quang Dũng cho biết: "Tôi nghe... phong phanh chưa đi được nên chưa dám đi đâu". Khoảng vài ngày trước, ca sĩ Thanh Lam muốn dẫn con đi Thái Lan chơi cũng bị từ chối. Trong khi đó, một số ca sĩ lại xuất cảnh khá dễ dàng và hiện đang ở Mỹ biểu diễn như Nguyễn Hồng Nhung, Duy Mạnh, Thu Minh, Lý Hải... Hơn thế nữa, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung còn chuẩn bị làm đãm cưới được ở lại Mỹ. Anh Q.N, một Việt kiều Mỹ, người chúng tôi biết sẽ làm đám cưới và bảo lãnh Nguyễn Hồng Nhung thông báo cho toà soạn VietNamNet biết đã rút lại ý định này. Tuy nhiên, anh Q.N cũng cho biết Nguyễn Hồng Nhung vừa tìm được một "bến đỗ" khác sẵn sàng kết hôn và bảo lãnh cô.

Sáng nay, ngày 15/8/2005, ca sĩ Đan Trường đáng lẽ phải lên máy bay đi Malaysia để quay phim, chụp hình, chơi trò chơi cảm giác mạnh và giao lưu với 6 khách hàng đã trúng giải thưởng Yomost. Chuyến đi này của ca sĩ Đan Trường thực chất chỉ là du lịch chứ không có biểu diễn. Tuy nhiên, hải quan sân bay Tân Sân Nhất đã lập biên bản số 824/BBVPHC với quyết định "Tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phạm Đan Trường", tức ca sĩ Đan Trường. Còn tất cả nhân viên trong đoàn đều được lên máy bay bình thường. Lý do cửa khẩu Tân Sân Nhất đưa ra rất ngắn gọn: "An ninh".

15g chiều cùng ngày, ca sĩ Đan Trường cố gắng đến sân bay làm thủ tục với giấy xác nhận của Sở VHTT TPHCM với nội dung chỉ đi du lịch, không biểu diễn. Nhưng ca sĩ Đan Trường vẫn không thể lên máy bay được. Vì vậy, 6 khách hàng đã trúng giải chuyến du lịch Malaysia sẽ không thể gặp gỡ và giao lưu với ca sĩ Đan Trường như đã quảng cáo. Để giải tỏa những thắc mắc này, rất cần sự rõ ràng từ phía Bộ VHTT và Bộ Công An, nhưng đến nay chúng tôi chưa thể liên lạc được với những người có chức năng trả lời sự việc.

 Theo Vietnamnet