Vì sao cơ quan chức năng vẫn im lặng trước vụ “Hoa hậu trả vương miện”?

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ báo chí sáng 29/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tuyên bố sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý trường hợp “Hoa hậu trả vương miện” Triệu Thị Hà.

Vụ việc ầm ĩ xoay quanh thông tin Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Triệu Thị Hà xin trả lại vương miện đã gần nửa tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có hướng xử lý cụ thể từ cơ quan chức năng.

Hoa hậu Triệu Thị Hà được nhiều người biết đến sau khi lộ thông tin trả lại vương miện...

Hoa hậu Triệu Thị Hà được nhiều người biết đến sau khi lộ thông tin trả lại vương miện...

Như phóng viên Dân trí đưa tin trước đó, đầu tháng 5 trên báo chí rộ thông tin Hoa hậu Triệu Thị Hà làm đơn xin trả lại vương miện. Khi được hỏi, người đẹp dân tộc Nùng cho biết cô làm đơn gửi trả BTC vương miện từ tháng 4/2013 vì bị BTC “lạm dụng sức lao động”, bắt đi giao tiếp vận động tài trợ đến khuya, không có kế hoạch phát triển sự nghiệp cho cô…

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 22/5 tại Hà Nội, bà Kim Hồng - nguyên Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần 2 năm 2011 khẳng định Triệu Thị Hà đã nói sai sự thật, vu khống BTC. Theo bà Kim Hồng, sau khi đăng quang Triệu Thị Hà mải mê yêu đương, lơ là trách nhiệm của một Hoa hậu, “mất tích” gần một năm trời và vi phạm cam kết tham gia hoạt động xã hội với BTC…

Phía đơn vị tổ chức cũng đã có văn bản gửi tới Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Nghệ thuật Biểu diễn để xin ý kiến chỉ đạo về hướng đề xuất thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh cũng như uy tín của cuộc thi.

Sau văn bản này của công ty Ciat, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TPHCM đã có văn bản đồng ý với hướng đề xuất thu hồi danh hiệu của Triệu Thị Hà vào ngày 23/5. Và vào ngày 26/5, Uỷ ban Dân tộc, đơn vị đồng tổ chức cuộc thi cùng công ty Ciat cũng đã có văn bản đồng thuận với việc thu hồi danh hiệu của Triệu Thị Hà.

Tuy nhiên, cấp quản lý cao nhất có quyền ra quyết định cuối cùng trong việc xử lý này là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo cuối cùng, khiến sự việc vẫn đang lơ lửng và dư luận không khỏi băn khoăn. Trước đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng chỉ mời Triệu Thị Hà đến để làm rõ thông tin mà không thông báo tới BTC cuộc thi.

Người đẹp dân tộc Nùng vừa phân trần về vụ nhận cát- sê 2.000 USD

Người đẹp dân tộc Nùng vừa phân trần về vụ nhận cát- sê 2.000 USD

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng ngày 29/5 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến về Quy chế bổ nhiệm Đại sứ Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sự việc Hoa hậu Triệu Thị Hà trả lại vương miện.

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có phát ngôn chính thức từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vụ việc của Triệu Thị Hà.

Trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có hướng xử lý cụ thể thì về phía Hoa hậu Triệu Thị Hà- người đẹp này liên tục xuất hiện trên báo chí với những thông tin về cát- sê lên tới hàng trăm triệu đồng. Hình ảnh hoa hậu về quê nhà phơi ngô khi trang điểm kỹ, mặc quần da bó… cũng vấp phải những bình luận trái chiều.

Không ít ý kiến cho rằng, cựu Hoa hậu các dân tộc đang lợi dụng ồn ào để đánh bóng tên tuổi trở lại showbiz và được dịp “hét” cát- sê cao…

Hiện tại, dư luận vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Hà Thanh