Uyên Linh: “Với tôi khái niệm diva đã quá lỗi thời”

(Dân trí) - Khi được hỏi về việc có hướng đến vị trí Diva hay không, Uyên Linh thẳng thắn đáp: "Đối với tôi bây giờ từ “Diva là một khái niệm đối với Linh lỗi thời lắm rồi!” Bây giờ tôi chỉ quan tâm mình hát làm sao, khán giả đón nhận như thế nào. Bởi khi đặt mình vào chữ Diva, mình sẽ tự thu hẹp tầm nhìn của bản thân lại".

Chiều ngày 16/11, Uyên Linh đã có buổi ra mắt chính thức sản phẩm âm nhạc sau 3 năm cô mới hoàn thành với sự tham gia của bạn bè thân thiết như MC Phan Anh, ca sỹ Phương Linh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Lân Nhã cùng những cộng sự của cô.

Đông đảo bạn bè thân thiết đến chúc mừng Uyên Linh
Đông đảo bạn bè thân thiết đến chúc mừng Uyên Linh
Ca sĩ Văn Mai Hương cũng lần đầu tiên xuất hiện sau ồn ào tình cảm chia tay bạn trai
Ca sĩ Văn Mai Hương cũng lần đầu tiên xuất hiện sau ồn ào tình cảm chia tay bạn trai

Uyên Linh chia sẻ, hành trình 3 năm, gần 1000 ngày, đủ dài để cô trưởng thành và khao khát được kể câu chuyện của mình qua âm nhạc. Đó là âm nhạc của sự trưởng thành tự thân, của những tháng ngày im lặng gần như tuyệt đối để tìm kiếm tiếng hát từ bên trong.

Uyên Linh của 2017 là một người phụ nữ khác đã thay đổi ít nhiều, điềm tĩnh, đã biết kiềm chế cảm xúc cũng như bước qua những tháng ngày bỡ ngỡ của thuở mới bước chân vào showbiz.
Uyên Linh của 2017 là một người phụ nữ khác đã thay đổi ít nhiều, điềm tĩnh, đã biết kiềm chế cảm xúc cũng như bước qua những tháng ngày bỡ ngỡ của thuở mới bước chân vào showbiz.
Hình ảnh mới mẻ và phụ nữ đằm thắm hơn của Uyên Linh ở tuổi 27
Hình ảnh mới mẻ và phụ nữ đằm thắm hơn của Uyên Linh ở tuổi 27

Cô nói: “Phụ nữ tính - dễ vỡ và đơn côi - đó là món quà ban tặng cho một người phụ nữ trải qua những trải nghiệm thăng giáng trong quãng đời thanh xuân ngắn ngủi."

Trong chương trình, Uyên Linh có nhiều chia sẻ khá thẳng thắn và thoải mái, cô mong rằng mọi người hãy xóa bỏ suy nghĩ một nghệ sĩ thì phải thường xuyên ra mắt sản phẩm. Ca sĩ đi hát muốn nổi tiếng thì phải nhanh, cái đó không xấu, nhưng nếu như ai cũng như vậy thì chắc chắn giá trị tạo ra trong mỗi sản phẩm sẽ không được như mong đợi.

“Với tôi, 3 năm hay 5 năm không là bao, hãy để người yêu nhạc quên khái niệm ca sĩ cứ mỗi vài tháng là ra cái này, mỗi vài tháng lại ra cái kia. Người nghệ sĩ cần có thời gian để chuẩn bị cho mình đầy đủ cảm xúc và những giá trị trong đó".

Khi được hỏi về vị trí Diva liệu có phải điều mà Uyên Linh đang hướng đến, giọng ca “Chờ người nơi ấy” không ngại chia sẻ: "Đối với tôi bây giờ từ “Diva là một khái niệm đối với Linh lỗi thời lắm rồi!” Tôi chẳng quan tâm hay để ý gì cả dẫu không thể phủ nhận đó vẫn là một tên gọi hoa mỹ. Bây giờ tôi chỉ quan tâm mình hát làm sao, khán giả đón nhận như thế nào. Bởi khi đặt mình vào chữ Diva, mình sẽ tự thu hẹp tầm nhìn của bản thân lại".

Album Portrait là những bản tình ca, như những câu chuyện tình yêu bé nhỏ, rung động dài lâu hay nhất thời, kể những câu chuyện tình qua giọng hát Uyên Linh đong đầy cảm xúc và sự tình tứ bằng các sáng tác của những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam.
Album "Portrait" là những bản tình ca, như những câu chuyện tình yêu bé nhỏ, rung động dài lâu hay nhất thời, kể những câu chuyện tình qua giọng hát Uyên Linh đong đầy cảm xúc và sự tình tứ bằng các sáng tác của những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam.

Băng Châu