Nicole Kidman và James Franco được vinh danh tại Quả cầu vàng 2018

(Dân trí) - Với 6 đề cử, bộ phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" đã giành tới 4 giải thưởng tại Quả cầu vàng 2018 và trở thành bộ phim ấn tượng nhất lễ trao giải năm nay. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 75 (năm 2018) đã diễn ra tại Beverly Hills, California, Mỹ vào sáng nay 8/1 (giờ Việt Nam).

James Franco giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2018

Bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” đã được chọn là phim hay nhất thể loại chính kịch tại lễ trảo giải Quả cầu vàng 2018 và là giải thưởng khép lại đêm trao giải năm nay. Phim xoay quanh cuộc hành trình không ngừng nghỉ của một bà mẹ khi kêu gọi sự quan tâm và đấu tranh để tìm ra kẻ đã sát hại con gái ruột của mình. Bộ phim nhận được 6 đề cử tại Quả cầu vàng 2018 và giành tới 4 giải thưởng gồm Phim chính kịch hay nhất, Nữ diễn viên chính hay nhất, Nam diễn viên phụ hay nhất và Biên kịch hay nhất.

Đánh bại những tên tuổi như Judi Dench, Helen Mirren, Margot Robbie và Emma Stone, nữ diễn viên Saoirse Ronan đã bất ngờ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim tâm lý và hài cho vai diễn trong “Lady Bird”. Saoirse Una Ronan, mới sinh năm 1994, mang trong mình hai dòng máu Ai-len và Mỹ. Cô được xem là triển vọng của điện ảnh Hollywood và từng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách những nghệ sĩ dưới 30 tuổi quyền lực nhất thế giới vào năm 2016 và tạp chí Time chọn là một trong những thủ lĩnh của thế hệ mới trong năm 2016.


Emma Stone và Robert Pattinson gặp lại nhau trên sân khấu Quả cầu vàng 2018.

Emma Stone và Robert Pattinson gặp lại nhau trên sân khấu Quả cầu vàng 2018.


MC nổi tiếng - Oprah Winfrey hạnh phúc khoe giải thưởng thành tựu.

MC nổi tiếng - Oprah Winfrey hạnh phúc khoe giải thưởng thành tựu.

Cô gái trẻ thông minh này được hai đề cử Oscar, ba đề cử của giải thưởng điện ảnh Anh và đã giành 1 giải Quả cầu vàng năm 2018 cho vai diễn trong “Ladybird”. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đầy triển vọng, Saoirse còn là MC của chương trình nổi tiếng “Saturday Night Live”. Giải thưởng Quả cầu vàng đầu tiên trong đời sẽ đưa sự nghiệp của Saoirse bước sang một trang mới.

Bộ phim "Lady Bird" cũng nhận luôn giải thưởng Phim tâm lý và hài hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018. Như vậy, phim đã nhận được 2 trong số 4 đề cử tại lễ trao giải năm nay.


Nữ diễn viên sinh năm 1994 - Saoirse Ronan nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim hài và tâm lý.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 - Saoirse Ronan nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim hài và tâm lý.

Vai diễn Winston Churchill trong bộ phim “Darkest Hour” đã mang về cho Gary Oldman giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim chính kịch. Có tên trong danh sách đề cử của hạng mục này còn có Timothée Chalamet – Call Me by Your Name, Daniel Day-Lewis – Phantom Thread, Tom Hanks – The Post, và Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

Nam diễn viên 60 tuổi người Anh - Winston Churchill được giới chuyên môn đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất đa dạng và phong phú. Anh chủ yếu tham gia các phim truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Winston Churchill còn tham gia đạo diễn và viết kịch bản cho một số bộ phim giành giải thưởng điện ảnh quốc tế như Nil by Mouth (1997) và xuất hiện trong video clip ca nhạc của David Bowie, Guns N' Roses…


Gary Oldman - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch.

Gary Oldman - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch thuộc về Frances McDormand trong bộ phim sở hữu 6 đề cử Quả cầu vàng 2018 - “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Nữ diễn viên 61 tuổi đa tài từng một lần giành giải Oscar nhưng chưa sở hữu giải thưởng Quả cầu vàng đã nhận được những lời chúc mừng của các đối thủ như Jessica Chastain, Sally Hawkins, Meryl Streep và Michelle Williams.

Đạo diễn Guillermo del Toro của bộ phim nhận 7 đề cử tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 - The Shape of Water đã xuất sắc nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm nay. Guillermo del Toro, năm nay 53 tuổi, là một đạo diễn kiêm nhà sản xuất và tiểu thuyết gia người Mexico. Ông từng có một số tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao như as The Orphanage (2007), Julia's Eyes (2010), Biutiful (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), Puss in Boots (2011), và Mama (2013) trước khi trở thành đạo diễn của bộ phim “The Shape of Water” (2017).

“The Shape of Water” từng được ra mắt tại LHP Venice vào năm ngoái và giành giải Sư tử vàng. Đây cũng là bộ phim được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Guillermo del Toro. Được biết, Guillermo del Toro từng được chọn là đạo diễn cho siêu phẩm “The Hobbit” nhưng vào phút cuối ông quyết định rút lui vì vấn đề trong khâu sản xuất. Tuy nhiên, ông vẫn được ghi nhận đóng góp cho bộ phim này với tư cách người viết kịch bản.


Natalie Portman công bố giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Natalie Portman công bố giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood - James Franco đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim hài và tình cảm) cho vai diễn Tommy Wiseau trong bộ phim “The Disaster Artist”. Cùng đề cử trong hạng mục này với James còn có Steve Carell, Ansel Elgort, Hugh Jackman và Daniel Kaluuya.


James Franco (phải) giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại phim hài và tình cảm.

James Franco (phải) giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại phim hài và tình cảm.

Nicole Kidman và James Franco được vinh danh tại Quả cầu vàng 2018 - 7


Ngôi sao của “Spider Man” lần đầu tiên chạm tay vào Quả cầu vàng.

Ngôi sao của “Spider Man” lần đầu tiên chạm tay vào Quả cầu vàng.

James Franco, sinh năm 1978, là một nhà sản xuất, một diễn viên điện ảnh kiêm một giảng viên đại học. Anh từng được đề cử Oscar năm 2010 cho vai diễn trong bộ phim 127 Hours (2010) và nổi tiếng với vai Sam Raimi trong ba phần Spider-Man (2002–2007). Các bộ phim nổi tiếng khác mà anh tham gia gồm Eat, Pray, Love (2010), Rise of the Planet of the Apes (2011), Spring Breakers (2012), Oz the Great and Powerful (2013), và gần đây nhất là The Disaster Artist (2017).

James Franco còn tham gia sản xuất và đạo diễn bộ phim “The Disaster Artist”. Phim được giới chuyên môn đánh giá cao và diễn xuất của James được xem là đột phá trong bộ phim này. Tại Quả cầu vàng 2018, “The Disaster Artist” nhận được 2 đề cử.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” đã mang về cho Martin McDonagh giải thưởng Biên kịch hay nhất. Đây là giải thưởng Quả cầu vàng thứ hai cho bộ phim nhận được 6 đề cử năm nay.

Giải thưởng phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả cầu vàng năm nay đã thuộc về “In the Fade” của điện ảnh Đức và Pháp phối hợp sản xuất. Dù rất được kỳ vọng từ trước đêm trao giải nhưng bộ phim First They Killed My Father (điện ảnh Campuchia) do Angelina Jolie sản xuất đã không nhận được giải thưởng này.


Seth Meyer lần đầu thử sức với vai trò MC cho đêm trao giải Quả cầu vàng.

Seth Meyer lần đầu thử sức với vai trò MC cho đêm trao giải Quả cầu vàng.

MC cho đêm trao giải Quả cầu vàng năm nay là Seth Meyers và đây là lần đầu tiên Seth có cơ hội làm việc này. Tháng 12 vừa rồi, danh sách đề cử giải Quả cầu vàng 2018 đã được công bố và giải thưởng Thành tựu cũng đã được trao cho MC nổi tiếng - Oprah Winfrey.

Giải thưởng Quả cầu vàng được chia làm hai hạng mục Điện ảnh và Truyền hình. Trong lĩnh vực Truyền hình, “thiên nga nước Úc” Nicole Kidman đã được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim truyền hình ngắn tập) sau khi đánh bại những tên tuổi đáng nể khác như Jessica Biel,. Jessica Lange, Susan Sarandon và Reese Witherspoon.

Bộ phim truyền hình “Big Little Lies” mà Nicole góp mặt đã gây được tiếng vang ngay khi trình chiếu. Phim nhận được tới 16 đề cử Emmy và giành tới 8 giải trong đó có giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho nữ diễn viên người Úc, giải Đạo diễn hay nhất và Phim hay nhất. Được biết, với thành công của phần một, các nhà sản xuất đã quyết định sẽ thực hiện thêm phần hai của phim.


Nicole Kidman giành giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình.

Nicole Kidman giành giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình.

Nicole Kidman nghẹn ngào khi nhận giải Quả cầu vàng 2018

Hiện tại, giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực Điện ảnh đã được công bố. Đó là giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Sam Rockwell cho vai diễn nhân viên cảnh sát Jason Dixon trong bộ phim “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Sam Rockwell, sinh năm 1968, từng góp mặt trong khá nhiều bộ phim của điện ảnh Mỹ như Confessions of a Dangerous Mind (2002), The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005), Moon (2009), The Green Mile (1999), Conviction (2010), Iron Man 2 (2010)… Diễn xuất của Sam trong “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” được giới chuyên môn đánh giá khá cao khi bộ phim hài này được công chiếu vào năm 2017.

Trước giải Quả cầu vàng 2018, anh đã từng nhận một số giải thưởng điện ảnh khác và được giới phê bình khen ngợi. Ngoài Quả cầu vàng 2018, anh còn nhận được đề cử cho giả SAGs 2018 cho vai diễn trong “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Giải thưởng Quả cầu vàng 2018 là giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp nam diễn viên sinh năm 1968 này.


Sam Rockwell nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong lĩnh vực phim Điện ảnh.

Sam Rockwell nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong lĩnh vực phim Điện ảnh.

Giải thưởng thứ hai vừa được công bố là giải Kịch bản gốc hay nhất đã thuộc về bộ phim “The Shape of Water”. Bộ phim tình cảm lãng mạn có sự góp mặt của Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, và Octavia Spencer. Chuyện phim xoay quanh mối tình bất ngờ giữa một nhân viên phòng thí nghiệm bị câm và một sinh vật lưỡng thể.

“The Shape of Water” cũng là bộ phim dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng năm nay với 7 đề cử khác nhau. Xếp sau đó là “The Post” và “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” với 6 đề cử khác nhau.

Giải thưởng ca khúc trong phim hay nhất đã thuộc về “This Is Me” trong bộ phim “The Greatest Showman”.


Jennifer Aniston (phải) tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 với tư cách người công bố giải thưởng.

Jennifer Aniston (phải) tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2018 với tư cách người công bố giải thưởng.

Giải Phim hoạt hình hay nhất được trao cho “Coco” sau khi vượt qua những đối thủ như “The Boss Baby”, “The Breadwinner”, “Ferdinand” và “Loving Vincent”. “Coco” là phim hoạt hình 3D do hãng Pixar sản xuất năm 2017. Phim kể lại câu chuyện về một cậu bé 12 tuổi tên là Miguel Rivera tình cờ được đưa tới vùng đất chết và buộc cậu phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ cụ cố, một nghệ sĩ, để có thể tìm đường trở về với gia đình thân yêu.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Allison Janney với vai diễn trong “I, Tonya”. Đề cử cùng hạng mục này với Allison có Mary J. Blige – Mudbound, Hong Chau – Downsizing, Laurie Metcalf – Lady Bird và Octavia Spencer – The Shape of Water. Nữ diễn viên Allison Janney, năm nay 58 tuổi, từng được vinh danh ở một số giải thưởng phim truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên bà được đề cử và giành giải Quả cầu vàng trong sự nghiệp.


Allison Janney giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Allison Janney giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Kết quả lễ trao giải Quả cầu vàng 2018

Phim chính kịch hay nhất: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Phim tâm lý, hài hay nhất: Lady Bird

Đạo diễn xuất sắc nhất: Guillermo del Toro với "The Shape of Water"

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (chính kịch): Frances McDormand trong “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (chính kịch): Gary Oldman trong "Darkest Hour"

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (hài, tâm lý): Saoirse Ronan trong "Lady Bird"

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (hài, tâm lý): James Franco trong "The Disaster Artist"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Allison Janney trong "I, Tonya"

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Sam Rockwell trong "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Kịch bản gốc hay nhất: "The Shape of Water"

Ca khúc trong phim hay nhất: "This Is Me" trong "The Greatest Showman"

Chuyển thể kịch bản hay nhất: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: In the Fade

Phim hoạt hình hay nhất: Coco

Mi Vân

.