Tuấn Hưng tặng lợn rừng cho bà con Quảng Bình bị lũ

(Dân trí) - Sau hơn một tháng kêu gọi các tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền tổ quốc, Tuấn Hưng đã quyên góp được hơn 1,2 tỷ đồng và anh đã dùng số tiền này để mua lợn rừng làm giống trao tặng cho bà con hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Là người thường xuyên kêu gọi quyên góp làm các chương trình thiện nguyện, lần này Tuấn Hưng lại tiếp tục kêu gọi ủng hộ qua những tour lưu diễn tại Mỹ và những trận bóng đã giao hữu nâng cao tinh thần thể thao để gây quỹ ủng hộ bà con Quảng Bình và Hà Tĩnh bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.
Là người thường xuyên kêu gọi quyên góp làm các chương trình thiện nguyện, lần này Tuấn Hưng lại tiếp tục kêu gọi ủng hộ qua những tour lưu diễn tại Mỹ và những trận bóng đã giao hữu nâng cao tinh thần thể thao để gây quỹ ủng hộ bà con Quảng Bình và Hà Tĩnh bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.
Trong lần từ thiện này, Tuấn Hưng quyết định trao quà muộn hơn cho bà con vì anh nghĩ lúc lũ về rất nhiều đoàn sẽ đến giúp, anh cần khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng xem ở đâu cần mình nhất và điều gì bà con cần nhất.
Trong lần từ thiện này, Tuấn Hưng quyết định trao quà muộn hơn cho bà con vì anh nghĩ lúc lũ về rất nhiều đoàn sẽ đến giúp, anh cần khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng xem ở đâu cần mình nhất và điều gì bà con cần nhất.
Nơi Tuấn Hưng chọn trao quà là người dân là thôn 3, xã Tân Hoá, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình, nơi đây là vùng xa xôi giáp với dãy núi Trường Sơn. Toàn thôn được bao bọc xung quanh là núi, cứ đến mùa lũ là nước ở trên núi đổ về nơi đây. Năm nào, vùng quê nghèo này cũng bị ngập trong mưa lũ, năm ngập sâu là 4m, năm nhẹ hơn là 2m. Chính vì thiên tai xảy ra thường xuyên nên cuộc sống của người dân ở đây gặp vô vàn khó khăn.
Nơi Tuấn Hưng chọn trao quà là người dân là thôn 3, xã Tân Hoá, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình, nơi đây là vùng xa xôi giáp với dãy núi Trường Sơn. Toàn thôn được bao bọc xung quanh là núi, cứ đến mùa lũ là nước ở trên núi đổ về nơi đây. Năm nào, vùng quê nghèo này cũng bị ngập trong mưa lũ, năm ngập sâu là 4m, năm nhẹ hơn là 2m. Chính vì thiên tai xảy ra thường xuyên nên cuộc sống của người dân ở đây gặp vô vàn khó khăn.
Tuấn Hưng tặng lợn rừng cho bà con Quảng Bình bị lũ - 4
Nghiên cứu địa hình hiểm trở ở đây Tuấn Hưng thấy nơi đây phù hợp để nuôi lợn rừng, đây là con vật rất khoẻ dễ thích nghi với môi trường sống, khi lũ về thì có thể lùa lợn lên núi tránh lũ. Chính vì vậy Tuấn Hưng đã quyết định mua lợn rừng giống trao cho bà con thay vì gạo, mỳ, tiền hay các thứ khác để giúp bà con có kế sinh nhai.
Nghiên cứu địa hình hiểm trở ở đây Tuấn Hưng thấy nơi đây phù hợp để nuôi lợn rừng, đây là con vật rất khoẻ dễ thích nghi với môi trường sống, khi lũ về thì có thể lùa lợn lên núi tránh lũ. Chính vì vậy Tuấn Hưng đã quyết định mua lợn rừng giống trao cho bà con thay vì gạo, mỳ, tiền hay các thứ khác để giúp bà con có kế sinh nhai.

Anh tự tay đi chọn lợn rừng có giống tốt tại trang trại chăn nuôi lợn giống của Hội Nạn nhân chất độc màu da cam gần khu vực Ba Vì, Hà Nội, sau đó cùng di chuyển đàn lợn gần 200 con đi quãng đường 500 cây số trao cho 83 hộ dân nơi đây, mỗi hộ nhận được một đôi (một đực một cái) cân nặng từ 13 cho đến 18kg/1con.

Anh tự tay đi chọn lợn rừng có giống tốt tại trang trại chăn nuôi lợn giống của Hội Nạn nhân chất độc màu da cam gần khu vực Ba Vì, Hà Nội, sau đó cùng di chuyển đàn lợn gần 200 con đi quãng đường 500 cây số trao cho 83 hộ dân nơi đây, mỗi hộ nhận được một đôi (một đực một cái) cân nặng từ 13 cho đến 18kg/1con.

Tuấn Hưng còn mời 10 kỹ thuật viên đến phổ biến cho bà con về cách chăn nuôi và làm chuồng trại cùng với bác sĩ thú y đi cùng tiêm vắc xin cho đàn lợn. Tuấn Hưng cũng chia sẻ với người dân rằng, bà con cứ yên tâm chăn nuôi cho lợn thật tốt, nếu muốn bán Tuấn Hưng sẽ cho người về mua lại với giá thành cao nhất cho bà con.
Tuấn Hưng còn mời 10 kỹ thuật viên đến phổ biến cho bà con về cách chăn nuôi và làm chuồng trại cùng với bác sĩ thú y đi cùng tiêm vắc xin cho đàn lợn. Tuấn Hưng cũng chia sẻ với người dân rằng, bà con cứ yên tâm chăn nuôi cho lợn thật tốt, nếu muốn bán Tuấn Hưng sẽ cho người về mua lại với giá thành cao nhất cho bà con.
Ấn định ngày trao quà là ngày mùng 7 tại Quảng Bình và mùng 8 ở Hà Tĩnh, Tuấn Hưng cùng với đoàn của mình trong đó có nhiều anh em nghệ sĩ thân thiết thường xuyên đồng hành với ca sĩ Tuấn Hưng như : Nhạc sĩ Tú Dưa, Hạnh Sino, nhóm Oplus, ca sĩ Minh Vương, band nhạc Mầu Nước...
Ấn định ngày trao quà là ngày mùng 7 tại Quảng Bình và mùng 8 ở Hà Tĩnh, Tuấn Hưng cùng với đoàn của mình trong đó có nhiều anh em nghệ sĩ thân thiết thường xuyên đồng hành với ca sĩ Tuấn Hưng như : Nhạc sĩ Tú Dưa, Hạnh Sino, nhóm Oplus, ca sĩ Minh Vương, band nhạc Mầu Nước...
“Buổi trao lợn diễn ra sáng mùng 7 hết sức vui vẻ. Người trao đã vui người nhận càng vui hơn. Do giống lợn rừng rất khoẻ thỉnh thoảng lại có con lợn thoát ra ngoài, anh em trong thôn lại cùng với đoàn chung tay lùa bắt lợn vừa mệt vừa buồn cười. Anh em nghệ sĩ giúp bà con bắt lợn buộc lợn mang vác lợn, thậm chí khi thấy một bà mẹ đang mang bầu đến nhận lợn, Tuấn Hưng đã tình nguyện gánh lợn về thay cho bà bầu, làm buổi trao quà có rất nhiều cảm xúc ý nghĩa đầm ấm”, một thành viên trong đoàn kể.
“Buổi trao lợn diễn ra sáng mùng 7 hết sức vui vẻ. Người trao đã vui người nhận càng vui hơn. Do giống lợn rừng rất khoẻ thỉnh thoảng lại có con lợn thoát ra ngoài, anh em trong thôn lại cùng với đoàn chung tay lùa bắt lợn vừa mệt vừa buồn cười. Anh em nghệ sĩ giúp bà con bắt lợn buộc lợn mang vác lợn, thậm chí khi thấy một bà mẹ đang mang bầu đến nhận lợn, Tuấn Hưng đã tình nguyện gánh lợn về thay cho bà bầu, làm buổi trao quà có rất nhiều cảm xúc ý nghĩa đầm ấm”, một thành viên trong đoàn kể.
Ngoài trao lợn cho 83 hộ dân nghèo và cận nghèo của thôn 3 Tân Hoá, Minh Hoá của Quảng Bình, giọng ca “Nắm lấy tay anh” còn trao cho 16 em học sinh tiểu học và THCS ở các trường trên địa bàn 2 huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số các em học sinh được nhận quà có em Nguyễn Văn Tú sinh năm 1999,, ở Thôn 4 xã Thanh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình. Em bị tim bẩm sinh và đã hai lần mổ tim để dành giật sự sống. Bệnh tật đã khiến chàng trai 17 tuổi bé lại giống như em bé 7,8 tuổi. Tú đã rất xúc động khi cầm trên tay món quà 5 triệu đồng từ ca sĩ Tuấn Hưng.
Ngoài trao lợn cho 83 hộ dân nghèo và cận nghèo của thôn 3 Tân Hoá, Minh Hoá của Quảng Bình, giọng ca “Nắm lấy tay anh” còn trao cho 16 em học sinh tiểu học và THCS ở các trường trên địa bàn 2 huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số các em học sinh được nhận quà có em Nguyễn Văn Tú sinh năm 1999,, ở Thôn 4 xã Thanh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình. Em bị tim bẩm sinh và đã hai lần mổ tim để dành giật sự sống. Bệnh tật đã khiến chàng trai 17 tuổi bé lại giống như em bé 7,8 tuổi. Tú đã rất xúc động khi cầm trên tay món quà 5 triệu đồng từ ca sĩ Tuấn Hưng.
Rời Quảng Bình đến Hà Tĩnh, đoàn từ thiện đã đến trường tiểu học Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tĩnh. Ở đây, nhạc sĩ Tú Dưa cùng các thành viên đã thay đoàn trao 10 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại đây.
Rời Quảng Bình đến Hà Tĩnh, đoàn từ thiện đã đến trường tiểu học Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tĩnh. Ở đây, nhạc sĩ Tú Dưa cùng các thành viên đã thay đoàn trao 10 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại đây.
Chiều ngày mùng 8 Tuấn Hưng đã trao thêm 50 xuất quà trị giá 2 triệu cho các nạn nhân chất độc mầu da cam và những em có hoàn cảnh éo le mồ côi cha mẹ tại các huyện Đức Thọ - Can Lộc - Hương Khê và Vũ Quang.
Chiều ngày mùng 8 Tuấn Hưng đã trao thêm 50 xuất quà trị giá 2 triệu cho các nạn nhân chất độc mầu da cam và những em có hoàn cảnh éo le mồ côi cha mẹ tại các huyện Đức Thọ - Can Lộc - Hương Khê và Vũ Quang.
Khi đến Hà Tĩnh trao quà, Tuấn Hưng đã rất xúc động trước hoàn cảnh của anh Bùi Văn Thành (sinh 1977) ở Thôn Thọ - Xã Thạch Liên huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Vợ đã mất khi hai con đang độ tuổi ăn học, còn anh đang phải đối diện với bệnh u não. Hiện bệnh của anh đang ngày càng nặng thêm có thể ra đi bất kể lúc nào, trong nhà không hề có một tài sản nào quý giá. Đoàn từ thiện của Tuấn Hưng đã không ai cầm được nước mắt khi chứng gia cảnh đáng thương của người dân này.
Khi đến Hà Tĩnh trao quà, Tuấn Hưng đã rất xúc động trước hoàn cảnh của anh Bùi Văn Thành (sinh 1977) ở Thôn Thọ - Xã Thạch Liên huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Vợ đã mất khi hai con đang độ tuổi ăn học, còn anh đang phải đối diện với bệnh u não. Hiện bệnh của anh đang ngày càng nặng thêm có thể ra đi bất kể lúc nào, trong nhà không hề có một tài sản nào quý giá. Đoàn từ thiện của Tuấn Hưng đã không ai cầm được nước mắt khi chứng gia cảnh đáng thương của người dân này.
Hiện con anh Thành có cháu Bùi Thị Thuý học lớp 9 và cháu Bùi Thị Quỳnh đang học lớp 1, Tuấn Hưng cũng xin kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ các cháu để cuộc sống của các cháu có thể nhẹ nhàng bớt cực hơn.
Hiện con anh Thành có cháu Bùi Thị Thuý học lớp 9 và cháu Bùi Thị Quỳnh đang học lớp 1, Tuấn Hưng cũng xin kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ các cháu để cuộc sống của các cháu có thể nhẹ nhàng bớt cực hơn.
Các thành viên trong đoàn chụp ảnh với người dân trước khi chia tay.
Các thành viên trong đoàn chụp ảnh với người dân trước khi chia tay.

Hà Tùng Long

Ảnh: Kevin Cường - Thế Anh