Trương Nghệ Mưu và "Độc mã dặm trường"

Bộ phim "Độc mã dặm trường" của đạo diễn số một Trương Nghệ Mưu và nhà biên kịch hàng đầu Trương Vĩ Bình cùng dàn diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc đang gây nhiều tò mò cho khán giả.

Đại diện cho Trương Nghệ Mưu, nhà biên kịch nổi tiếng Trương Vĩ Bình đã trả lời phỏng vấn.

Mười năm sau khi chia tay, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu lại cùng hợp tác?

Hai bên chưa ký hợp đồng nên chưa thể khẳng định với báo giới được. Nhưng Củng Lợi đã nói chuyện với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, và Nghệ Mưu đã đưa cho cô ấy xem kịch bản.

Ông đánh giá Củng Lợi ra sao?

Không chỉ vì Củng Lợi là bạn thân của vợ tôi, mà tôi đề cao cô ấy đâu bởi bản thân cô ấy đã thật là tuyệt vời. Củng Lợi là người bắc cầu cho tôi đến với Trương Nghệ Mưu. Trước đây tôi chưa từng hợp tác với Củng Lợi, nhưng khi cô ấy đóng phim của Trương Nghệ Mưu thường mời tôi đến phim trường để nhận xét. Sự hợp tác của họ mười năm trước đã cho ra đời nhiều tác phẩm bất hủ.

Trương Nghệ Mưu và "Độc mã dặm trường" - 1

Củng Lợi trong phim "Bàn tay thần ái tình"


Hơn thế, Củng Lợi còn là nữ diễn viên ưu tú nhất mà tôi đã gặp, cô ấy khắc hoạ nhân vật thật chuẩn xác, đó là điều hiếm thấy đối với các nữ diễn viên Trung Quốc.

Sự hợp tác của Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu hoàn toàn là sự giao thoa của hai nhà nghệ thuật. Trước đây khi hợp tác với tôi, lúc thảo luận về kịch bản, Củng Lợi cũng tham gia và đưa ra rất nhiều ý kiến có tính xây dựng rất tốt.

Nói đến Trương Nghệ Mưu người ta luôn nghĩ đến Củng Lợi và Chương Tử Di. Vì hai ngôi sao này đều từ bàn tay nhào nặn của đạo diễn Trương mà ra. Người ta luôn so sánh hai người cả về tài năng lẫn sắc đẹp!

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi hiểu rõ về Chương Tử Di hơn, vì bộ phim đầu tiên của Chương Tử Di Cha tôi, mẹ tôi do tôi đầu tư. Trong mắt tôi, hai cô chẳng có gì để so sánh với nhau. Tôi cho rằng về tài năng, Chương Tử Di chỉ là học sinh của Củng Lợi. Không chỉ là vấn đề trường học mà cô ấy còn xem phim của Củng Lợi để học diễn rồi dần dần trưởng thành. Sự xuất sắc của cô ấy, ngoài tuổi trẻ còn có khả năng vũ đạo rất tốt. Theo lời Trương Nghệ Mưu mà nói thì Chương Tử Di là một diễn viên văn võ toàn tài.

Còn về kỹ thuật diễn xuất của Củng Lợi, tôi chưa phát hiện thấy có nữ diễn viên Trung Quốc nào vượt qua cô ấy. Cô ấy đã khắc hoạ hình ảnh nhân vật trên màn bạc rất chuẩn xác, lay động lòng người, đặc biệt là sự bùng nổ đạt đến cực điểm. Tôi tin rằng lần hợp tác mới này của Củng Lợi và Nghệ Mưu sẽ có những đột phá mới.

Trương Nghệ Mưu và "Độc mã dặm trường" - 2

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu


Thời gian này năm ngoái, Châu Nhuận Phát khi trả lời phỏng vấn rằng, nguyện vọng lớn nhất của anh là được đóng một bộ phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, không có thù lao cũng không sao. Năm nay Nghệ Mưu đã mời anh ấy tham gia phim của mình?

Bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu sẽ khởi quay vào tháng 2 năm tới, đây sẽ là một bộ phim thương mại lớn. Nam diễn viên chính là Châu Nhuận Phát. Tôi nghĩ là Nhuận Phát rất phù hợp với vai diễn này. Nhưng những minh tinh lớn như Châu Nhuận Phát đâu có thể đóng phim mà không có cát sê. Vấn đề tiền bạc nhất định phải khiến đôi bên thoải mái mới dễ làm việc. Ai bảo Nhuận Phát không cần tiền? Làm gì có ai như thế!

Nếu không phải là Châu Nhuận Phát mà là Thành Long được mời trong "Độc mã dặm trường" thì sao nhỉ?

Thực ra đối với  tôi, Châu Nhuận Phát hay Thành Long đều không phải là vấn đề quan trọng nhất. Việc căn bản là tiến hành quảng cáo, đánh bóng Độc mã dặm trường như thế nào cho bội thu mới là quan trọng.

Trương Nghệ Mưu và "Độc mã dặm trường" - 3

Diễn viên Chương Tử Di


Thường thì một bộ phim truyền hình khi đang quay đã bán bản quyền công chiếu cho một đài truyền hình nào đó. Nhưng một bộ phim chưa hoàn tất, mà đã bán quyền phát hành ở nước ngoài thì thật là hiếm có?

Nói thật với các bạn, quyền phát hành bộ phim Độc mã dặm trường ở nước ngoài đã được một công ty ở Hollywood mua rồi, ngay khi bộ phim đang quay.

Vậy thì bộ phim đáng giá bao nhiêu?

Đó là bí mật thương mại, dù gì thì bộ phim còn một thời gian nữa mới ra mắt. Đây là bộ phim có giá cao nhất trong hàng loạt các bộ phim đỉnh cao của Trương Nghệ Mưu, đó là một cái giá mà chúng tôi rất hài lòng".

"Độc mã dặm trường" sẽ tham gia Giải thưởng Oscar năm tới không?

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu không có ý định mang Độc mã dặm trường đi tham dự giải Oscar. Có lý do nhưng tôi không thể tiết lộ.

Dù "Độc mã dặm trường" là phim tình cảm nhưng anh vẫn làm công tác tuyên truyền, quảng bá y như với "Anh hùng", "Thập diện mai phục"?

Dù hai bộ phim trước đó đã đạt được doanh thu kỷ lục, nhưng đối mặt với tình hình thị trường phim tâm lý như hiện nay, tôi vẫn cảm thấy nhiều áp lực. Trung Quốc có trên 95% đạo diễn làm phim tình cảm, đạo diễn làm phim thương mại cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, vì thế giới thiệu phim tình cảm bây giờ tương đối khó khăn. Nhưng cũng không thể để mất thị trường này vì phim tình cảm là một nhu cầu của công chúng, vì vậy chúng tôi cũng đặt nhiều hy vọng vào phim tình cảm.

Chúng tôi hy vọng rằng bộ phim này sẽ đột phá doanh thu phim tình cảm trong nước. Tôi tin thế!


Theo Bạch Mai, Ngọc Đinh
Vietnamnet