Trưởng BTC Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 nói về thông tin chi hàng triệu USD

Sự kiện Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017) - một trong những đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận.

Những ngày này, lần lượt các thí sinh của Miss Grand International 2017 từ gần 90 quốc gia đáp đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị tham dự một trong những đấu trường nhan sắc uy tín nhất thế giới.

Khi đến Việt Nam, các thí sinh sẽ di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau cho các hạng mục thi. Cụ thể, thí sinh sẽ di chuyển giữa ba điểm đến: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Phú Quốc.


Ông Trần Minh Tiến – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới 2017 tại Việt Nam.

Ông Trần Minh Tiến – Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới 2017 tại Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới tuy mới khởi động nhưng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Trần Minh Tiến – Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Thưa ông, từ hôm qua đến nay, các thí sinh đã lần lượt tới Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới diễn ra. Xin ông cho biết khâu đón tiếp các thí sinh hiện nay như thế nào?

Mỗi thí sinh bay từ các quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã chia các ê kíp để đón thí sinh tại sân bay và đưa tới địa điểm chuẩn bị cho cuộc thi. Một số thí sinh đến sớm cũng đã có thời gian tham quan TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như thí sinh đến từ Australia đã có buổi dạo chợ Bến Thành. Việc đón tiếp rất chu đáo, đảm bảo không để thí sinh gặp những vướng mắc không đáng có nào. Đến nay, chưa thấy thí sinh nào phản hồi tiêu cực về sự tiếp đón của chủ nhà Việt Nam cả.

Vụ lùm xùm ban tổ chức rút quyền tham gia của thi của người đẹp đến từ Myanmar có khiến uy tín cuộc thi bị ảnh hưởng không? Xin ông cho biết lý do tại sao người đẹp Myanmar lại bị loại.

Đó là quyết định của ban tổ chức quốc tế. Vai trò của Việt Nam chủ yếu nằm trong khâu tổ chức cuộc thi, quá trình diễn ra cuộc thi. Chúng tôi không tham gia vào việc đánh giá tư cách tham gia của thí sinh mà là hội đồng quốc tế của cuộc thi Miss Grand International đưa ra quyết định. '

Tuy nhiên, tôi tin ban tổ chức quốc tế của MGI có lý do chính đáng khi đưa ra quyết định đó.

Cuộc thi diễn ra tại ba nơi: Ở Quảng Bình, TP Hồ Chí Minh và đảo Ngọc ở Phú Quốc. Với TP Hồ Chí Minh và Phú Quốc thì không có gì lạ, đấy là địa điểm thường được các cuộc thi hoa hậu lựa chọn, tuy nhiên với Quảng Bình lại khác. Vì sao ông lại quyết định chọn một nơi như Quảng Bình?

Có nhiều lý do để BTC chọn Quảng Bình, tuy nhiên có thể gói gọn trong 2 lý do chính. Trước hết, Quảng Bình là nơi có nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng, được nhiều du khách thế giới biết đến. Khi tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới tại đây, hình ảnh quảng bá cho cuộc thi sẽ giúp cho Quảng Bình được biết đến nhiều hơn nữa, thu hút được nhiều khách du lịch tới tham quan hơn sau này.


Miss Grand International là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh.

Miss Grand International là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất hành tinh.

Tiếp nữa, Quảng Bình là vùng đất nghèo, hàng năm thường gặp nhiều thiên tai, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cuộc sống. Quảng Bình vừa trải qua đợt lũ lụt sau bão số 10 với rất nhiều thiệt hại. Trước đó, thảm họa môi trường biển ở các tỉnh miền Trung cũng khiến ngư dân nơi đây kiệt quệ không thể phát triển. Việc đưa một cuộc thi tầm cỡ quốc tế như Hoa hậu Hòa bình thế giới sẽ là dịp để kích thích một phần tiềm năng du lịch của tỉnh, hỗ trợ phần nào cho người dân trong việc khắc phục những khó khan do thiên tai, thảm họa môi trường gây ra.

Tôi nghĩ, sự lựa chọn này phù hợp với ý nghĩa nhân văn của cuộc thị Hoa hậu Hòa Bình.

Thưa ông, có vài thông tin đồn thổi rằng, Lasta đã phải chi đến hàng triệu USD cho Ban tổ chức cuộc thi quốc tế để được mang Miss Grand International 2017 về Việt Nam?

Đương nhiên, khi mang một cuộc thi tầm cỡ toàn cầu về Việt Nam, ngoài việc chúng ta phải đảm bảo các điều kiện thì cũng phải đóng các lệ phí theo quy định. Số tiền là không nhỏ, nhưng ban tổ chức ở Việt Nam đã làm hết sức mình để vận động từ các nguồn tài trợ doanh nghiệp.

Tôi nghĩ, đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Những sắc đẹp hàng đầu, những người nổi tiếng ở 90 quốc gia sẽ đến Việt Nam và quảng bá cho hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, người Việt Nam thân thiện mến khách.

Thật tự hào khi từ đất nước của chúng ta, thông điệp kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh, bạo lực sẽ được lan tỏa khắp thế giới. Điều nay thôi thúc chúng tôi vận động hết mình để tổ chức cuộc thi tầm cỡ này.

Có yếu tố nào tác động đến thứ hạng cuộc thi này không? Ông nghĩ sao về triển vọng đạt thứ hạng cao của Huyền My - đại diện duy nhất cho Việt Nam?

Câu hỏi này có lẽ chúng ta nên dành cho ban giám khảo, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ tổ chức.

Miss Grand International là cuộc thi toàn cầu, họ có hệ thống giải thưởng và quy tắc rất khắt khe. Thành phần ban giám khảo gồm: Mr. Nawat Itsaragrisil (Chủ tịch Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn bình thế giới – MGIO), Ms. Teresa Chaivisut (Phó chủ tịch MGIO), Ms. Janelee Chaparro (Miss Grand International 2013), Ms Lý Nhã Kỳ (Doanh nhân/diễn viên Việt Nam), Ms Giáng My (Hoa hậu Đền Hùng/doanh nhân/diễn viên Việt Nam), Sĩ Hoàng (Nhà thiết kế áo dài).

Huyền My hay bất cứ ai muốn đạt thứ hạng cao đều phải thể hiện sắc đẹp, tài năng của mình. Miss Grand International là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới và không thể có chuyện ưu tiên hay mua bán danh hiệu trong cuộc thi này…

Xin cảm ơn ông!

Phan Sương (thực hiện)

Sau khi các thí sinh Miss Grand International 2017 tập hợp, họ sẽ chính thức tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi như Chương trình Chào mừng thí sinh từ các nước đến Việt Nam (Welcome Ceramony) tại SECC và Tiệc tối (Gala Dinner) tại Pullman Saigon Center. Các người đẹp sẽ cùng nhau tham dự sự kiện, lễ phát động cuộc đi bộ đồng hành 10.000 bước chân - vì sức khỏe cộng đồng, tiệc tối Bí mật sắc đẹp được tiết lộ của nhà tài trợ, tham quan Động Thiên Đường, các làng nghề, loạt danh lam thắng cảnh và các hoạt động xã hội, từ thiện tại các địa phương nơi tổ chức cuộc thi.

Bên cạnh đó, các Hoa hậu còn tham quan một số địa điểm nhằm quảng bá du lịch Phú Quốc gồm: Chùa Hộ Quốc, chợ đêm Phú Quốc, ngọc trai Quốc An, nước mắm Khải Hoàn, vườn tiêu, rượu sim…

Tất cả các vòng thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên một số kênh sóng của Việt Nam cũng như là chuỗi kênh truyền hình lớn tại các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Mianmar… Ngoài ra, chương trình cũng được livestream trên Fanpage chính thức của sự kiện.