Trợ lý của Johnny Depp phủ nhận tin nhắn vừa bị phát tán

(Dân trí) - Người đại diện cho Johnny Depp đã lên tiếng phủ nhận những tin nhắn có nội dung nhận lỗi và xin lỗi Amber Heard được cho là của ngôi sao của “Cướp biển vùng Caribean” gửi cho vợ trẻ. Vụ ly dị giữa Johnny và Amber ngày càng trở nên phức tạp.

Đoạn tin nhắn có nội dung về việc thừa nhận lỗi của Johnny Depp với Amber Heard đã xuất hiện trên mạng vào ngày 2/6. Trong những tin nhắn này, ngôi sao nổi tiếng nhận lỗi vì đã bạo hành và đánh đập vợ.


Johnny Depp và trợ lý của anh - Stephen Deuters đã phủ nhận những tin nhắn bị tung lên mạng thừa nhận việc ngôi sao nổi tiếng hành hung vợ trẻ là lừa đảo.

Johnny Depp và trợ lý của anh - Stephen Deuters đã phủ nhận những tin nhắn bị tung lên mạng thừa nhận việc ngôi sao nổi tiếng hành hung vợ trẻ là lừa đảo.

Tuy nhiên, Stephen Deuters - đại diện của ngôi sao nổi tiếng chia sẻ với tờ TMZ, những tin nhắn được đưa lên mạng này là lừa dối và khẳng định, ngôi sao 52 tuổi chưa bao giờ tấn công vợ trẻ. Người này khẳng định, trong 15 tháng chung sống của Amber và Johnny, anh chưa bao giờ chứng kiến ngôi sao nổi tiếng ra tay với vợ.

Người trợ lý của Johnny còn cho rằng, những tin nhắn này không có ngày tháng nên chắc chắn không phải là tin nhắn thực. Nếu những tin nhắn này được đưa ra tòa để làm chứng, anh nhất định sẽ yêu cầu xác minh. Các tin nhắn là sự trao đổi giữa Stephen Deuters và Amber Heard.

Trong đó có một đoạn viết: “Anh ta đã làm chuyện này nhiều lần trước đây. Tokyo, ngoài đảo, London (anh có nhớ không?), nhưng tôi vẫn luôn ở lại. Vẫn luôn tin là anh ấy sẽ cư xử tốt hơn… Và cứ 3 tháng một lần, tôi lại rơi vào hoàn cảnh tương tự”.


Trợ lý cho biết, Johnny Depp không bao giờ đánh đập hay to tiếng với vợ trẻ suốt 15 tháng hai người chung sống.

Trợ lý cho biết, Johnny Depp không bao giờ đánh đập hay to tiếng với vợ trẻ suốt 15 tháng hai người chung sống.

Đáp lai những lời than phiền này, tin nhắn được xem là do Deuters gửi đi thừa nhận Johnny Depp “đã rất hối hận và biết mình làm nhiều điều sai trái”. Được biết, những tin này được gửi đi trước khi Johnny và Amber kết hôn.

Trong một đoạn tin nhắn khác, người gửi kể với Amber rằng: “Johnny đã đọc những dòng này cho tôi. Anh ấy đã gửi tin nhắn thứ ba đi rồi ngồi và khóc”, “Anh ấy giống như một cậu bé bị lạc. Anh ấy cần sự giúp đỡ. Anh ấy rất tiếc”.

Những tin này như thế này xuất hiện trên mạng vào đúng ngày Amber Heard chia sẻ những bức ảnh mới khẳng định cô bị thương và là kết quả của một vụ đụng độ giữa cô và Johnny Depp. Nữ diễn viên cho biết, cô bị thương ở mắt và môi trong một vụ cãi nhau với chồng hồi tháng 12 năm ngoái.


Amber Heard đưa ra bằng chứng về việc cô bị chồng bạo hành vào tháng 12 năm ngoái.

Amber Heard đưa ra bằng chứng về việc cô bị chồng bạo hành vào tháng 12 năm ngoái.

Bạn bè của nữ diễn viên trẻ cho hay: “Johnny và Amber cãi nhau rất nhiều”. “Johnny rất dễ rơi vào buồn chán và cảm thấy khó khăn khi mọi thứ không theo ý muốn. Khi rơi vào tình trạng đó, anh ấy hành xử rất kỳ lạ. Điều này không tốt cho hôn nhân chút nào”.

Một nguồn tin khác lai chia sẻ, Johnny cảm thấy bất lực vì không kiểm soát được vợ trẻ. “Cô ấy tự do làm những gì mình thích. Cô ấy còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm với cuộc sống hôn nhân. Johnny biết điều này nhưng quá mê cô ấy. Anh ấy còn bị thu hút bởi việc không thể kiểm soát được cô ấy”.

Johnny Depp từng bị thương hồi thán 3/2015 khi đang quay bộ phim “Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest” tại Úc khiến anh bị gây ngón tay và phải về Mỹ phẫu thuật. Đây là kết quả của một vụ cãi cọ giữa Johnny và Amber.


Johnny đang lưu diễn cùng ban nhạc tại châu Âu.

Johnny đang lưu diễn cùng ban nhạc tại châu Âu.

Được biết, Amber Heard đã được tòa chấp thuận lệnh cấm Johnny Depp tới gần sau khi cáo buộc anh hành hung và đánh đạp cô.

Johnny Depp hiện đang lưu diễn với nhóm nhạc Hollywood Vampires. Tuần này, anh sẽ tham gia show diễn tại Đan Mạch.

Mi Vân