Trịnh Kim Chi “hóa teen” trong kịch bộ đội

(Dân trí) - Vở diễn “Một thời để nhớ” là tác phẩm dành riêng cho Ngày thương binh liệt sĩ được Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi dàn dựng và biểu diễn.

Với nét tươi trẻ hòa cùng kinh nghiệm sân khấu dày dặn, NSƯT Trịnh Kim Chi đã khắc họa thành công một nữ thanh niên xung phong tận tụy, giàu tình cảm.

So với tuổi thật U40 của mình, Á hậu Trịnh Kim Chi đã khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi hóa thân rất ngọt vào vai một nữ thành niên xung phong đang độ xuân thì, tươi trẻ, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quyết liệt với lý tưởng của mình. Cô đã nhanh chóng chinh phục khán giả bằng thần thái và cảm xúc tự nhiên, gây được dấu ấn trên chính sân khấu do cô làm chủ.

Trịnh Kim Chi chinh phục khán giả bằng cảm xúc tự nhiên
Trịnh Kim Chi chinh phục khán giả bằng cảm xúc tự nhiên

Được dàn dựng bởi bàn tay tài hoa của hai “cây đề” Trịnh Kim Chi-Hữu Tiến, “Một thời để nhớ” mở ra không gian đầy cảm xúc với những người trẻ đi khai hoang ở vùng đất mới, mở rộng diện tích đất, cần cù lao động không nề vất vả, thậm chí hy sinh cả thân mình. Những điều này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các anh chị em nghệ sĩ, họ cảm thấy hãnh diện khi lâu lắm rồi mới được khoác chiếc áo Thanh niên xung phong và được thể hiện những nhân vật kiên cường.

Tác phẩm được biểu diễn lần này bên cạnh khắc họa những người trẻ miệt mài, hăng say với công việc mình đã chọn thì còn tập trung khai thác tình yêu với công việc, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa.
Tác phẩm được biểu diễn lần này bên cạnh khắc họa những người trẻ miệt mài, hăng say với công việc mình đã chọn thì còn tập trung khai thác tình yêu với công việc, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa.
Trịnh Kim Chi “hóa teen” trong kịch bộ đội - 3

Vở diễn được đầu tư khá lớn từ phục trang cảnh trí cho đến âm thanh ánh sáng hiện đại, được dàn dựng nhẹ nhàng gần gũi kết hợp với những điệu múa và bài hát quen thuộc từ những năm 1970... đem lại cho khán giả những hồi ức của năm tháng đã qua.

Trịnh Kim Chi “hóa teen” trong kịch bộ đội - 4

NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ: “Khi quyết định dựng vở kịch này trong thời buổi sân khấu cực kỳ khó khăn, tôi cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ rất mong được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo của Sở văn hoá, Ban ngành, Đoàn thể... Tuy là một đơn vị tư nhân nhưng chúng tôi đầy nhiệt huyết và chúng tôi đã làm để chứng minh điều đó, chỉ mong các cấp lưu tâm đến một chút thôi để chúng tôi biết rằng công sức chúng tôi bỏ ra không hề phí và tác phẩm chúng tôi làm ra sẽ đến rộng khắp với thật nhiều khán giả”.

Trịnh Kim Chi “hóa teen” trong kịch bộ đội - 5
Trịnh Kim Chi tươi trẻ phía sau sân khấu.
Trịnh Kim Chi tươi trẻ phía sau sân khấu.

“Một thời để nhớ” là vở diễn do tác giả Trang Trần sáng tác, được bởi bộ đôi đạo diễn Trịnh Kim Chi-Hữu Tiến viết kịch bản. Ngoài Trịnh Kim Chi, vở diễn còn có sự tham gia của diễn viên Thành Nhân, hoa hậu Điện ảnh Mai Mai, diễn viên Ngọc Xuân, Đồng Thanh Phong,… cùng học viên của sân khấu Trịnh Kim Chi. Được biết, Kim Chi hiện đang khá bận rộn với nhiều công việc song hành, cô cũng là thành viên Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2016.

Băng Châu
Ảnh: Phạm Thiết Mẫn

Trịnh Kim Chi “hóa teen” trong kịch bộ đội - 7