Trang Nhung: “Chồng tôi thuộc tuýp người tình cảm”

(Dân trí) - “Chúng ta có duyên với nhau để trở thành một gia đình, vì thế hãy yêu thương, trân trọng từng giây phút được bên nhau, vì dù muốn hay không kiếp sau chúng ta cũng không thể gặp lại nhau”, Trang Nhung nhắn gửi đến chồng trước ngày cưới.

Đám cưới của diễn viên, người mẫu Trang Nhung và đạo diễn Hoàng Duy sẽ diễn ra vào ngày 18/1 tại TPHCM và ngày 23/1 tới đây ở Hà Nội. Sát ngày cưới, cô đã có những chia sẻ với PV Dân trí về người bạn đời và công tác chuẩn bị cho lễ cưới của mình.

Đám cưới sẽ trang trí theo phong cách châu Âu

Bạn bè chia sẻ khá nhiều về tấm thiệp cưới được thiết kế cầu kỳ của chị, chị mất bao lâu để chuẩn bị cho đám cưới của mình?

Thực ra đám cưới của Trang Nhung đã được lên kế hoạch từ trước lúc Nhung có em bé rồi. Nhưng vì năm trước không được tuổi nên vợ chồng Nhung quyết định sinh con rồi mới tổ chức. Năm nay là năm tốt nên hai vợ chồng mong muốn có một đám cưới đẹp, ấm cúng, ý nghĩa. Trong vòng 5 tháng, cả hai vợ chồng đã thay đổi rất nhiều ý tưởng về màu sắc, thiết kế, bài trí để có một tiệc lung linh, ấn tượng.

Chị có thể chia sẻ một chút về ý tưởng trang trí tiệc cưới không?

Vì hai vợ chồng Nhung đều thích phong cách châu Âu nên tiệc cưới sẽ đi theo hướng sang trọng. Màu tím, hồng tím, pastel là màu chủ đạo trong tiệc cưới để vừa nổi bật phong cách châu Âu xuyên suốt lại vừa lãng mạn. Nhung muốn các khách mời đến chung vui cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và ấm áp.

 

Chồng Trang Nhung tháp tùng vợ dự sự kiện trước ngày cưới.
Chồng Trang Nhung tháp tùng vợ dự sự kiện trước ngày cưới.

 

Bé Vani sẽ xuất hiện trong đám cưới của ba mẹ chứ?

Đến bây giờ Trang Nhung cũng chưa biết nữa, cho Nhung được giữ bí mật đến phút cuối nhé!

Điều gì ở người bạn đời khiến chị quyết định gắn bó cả đời với anh ấy?

Đó là đạo đức và sự chia sẻ, lắng nghe. Anh là tuýp người sống rất tình cảm, vì thế dù bận thế nào anh cũng không bao giờ quên hỏi han Nhung và lo lắng cho Nhung.

Chị từng chia sẻ: “Chồng tôi thuộc tuýp đàn ông cuốn hút”, chị có bao giờ lo sợ chính ưu điểm này sẽ khiến anh ấy dễ bị “giành giật” không?

Nhung nghĩ tin tưởng nhau là yếu tố không thể thiếu để tạo nên hạnh phúc. Lí do Nhung quyết định gắn bó với anh cũng là do Nhung cảm thấy yên tâm, không có gì lăn tăn về anh ấy.

Kể ra thì có nhiều điều để mình biết được sự chân thành cũng như độ tin cậy của người mình muốn gắn bó và ngược lại muốn họ tốt thì mình cũng phải cư xử để đối phương yên tâm là vợ chồng luôn một lòng một dạ, chia sẻ để hiểu nhau. Hơn nữa vợ chồng Nhung luôn cảm nhận được khi một trong hai người có điều gì đó không vui.

Đã là vợ chồng phải tìm được tiếng nói chung

Điều chị muốn nói nhất với người bạn đời của mình lúc này là…

Chúng ta có duyên với nhau để trở thành một gia đình, vì thế hãy yêu thương, trân trọng từng giây phút được bên nhau, vì dù muốn hay không kiếp sau chúng ta cũng không thể gặp lại nhau. Đây là câu nói Nhung rất thích và cảm thấy ý nghĩa.

Mỗi khi nghĩ đến câu nói này trong lòng Nhung có rất nhiều cảm xúc và thấy cuộc sống quá ngắn ngủi, mỗi ngảy trôi qua thật nhanh nên càng muốn giữ những người yêu thương vì sợ một ngày nào đó không còn nhau. Dù muốn hay không thì điều đó chắc chắn sẽ đến khi chúng ta có tuổi. Nhung muốn nói với người bạn đời điều này để cùng nhau trân trọng những gì mình đang có.

Ở nhà vợ chồng chị gọi nhau như thế nào?

Dễ thương lắm nhưng cho Nhung giữ bí mật vì có những điều chỉ giữ cho nhau biết sẽ ý nghĩa hơn là quá nhiều người biết.

Khi vợ chồng giận dỗi, chị hay anh ấy sẽ là người “xuống nước” trước?

Cả Nhung và anh đều cùng nhau lắng nghe những tâm tư của người còn lại sau khi xảy ra mâu thuẫn để thấy được ai đúng, ai sai và rút kinh nghiệm.

Theo chị, trò chuyện, giao tiếp hàng ngày chiếm bao nhiêu % trong việc duy trì hạnh phúc gia đình?

Nhung nghĩ gần như chiếm trọn vì hằng ngày gặp nhau, nói chuyện với nhau mà không có tiếng nói chung, không có sự đồng cảm hay hài hước, đùa giỡn nhau thì mọi thứ sẽ rất khô khan.

Bạn thử hình dung chỉ một người bạn của bạn thôi nói chuyện không đủ cuốn hút, không vui bạn đã không muốn gặp họ nhiều, huống chi vợ chồng hằng ngày mà không hòa hợp trong cách nói chuyện, không tạo cảm giác vui và mới thì sẽ không hạnh phúc lâu dài được.

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện!

Phương Nhung