Hát mãi ước mơ

Trấn Thành, Cẩm Ly xót xa cho chuyện tình đẹp của chàng trai bị bại liệt suốt 11 năm

(Dân trí) - Anh Lê Văn Thành bị bại liệt do tai nạn lao động chỉ nằm 1 chỗ nhưng vẫn gặp được chị Hồ Thị Nga – người đọc được tin về trường hợp của anh trên báo đã liên lạc làm quen với anh và sự thông cảm, thấu hiểu đã giúp cả hai gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Hoàn cảnh đáng thương và tình cảm đẹp của anh chị đã khiến Trấn Thành, Cẩm Ly và ca sĩ Ngọc Linh rơi nước mắt.

Tiếp nối thông điệp “Cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn”, Hát mãi ước mơ mùa 2 vừa trở lại trên sóng truyền hình cùng những câu chuyện lay động lòng người.

Đảm nhận vị trí “cầm cân, nảy mực” vẫn là hai vị giám khảo quen thuộc là ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Trấn Thành, dẫn chương trình do MC Ốc Thanh Vân đảm nhận. Trong tập đầu tiên, giám khảo khách mời xuất hiện bên cạnh 2 giám khảo chính là ca sĩ Ngọc Linh.
Đảm nhận vị trí “cầm cân, nảy mực” vẫn là hai vị giám khảo quen thuộc là ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Trấn Thành, dẫn chương trình do MC Ốc Thanh Vân đảm nhận. Trong tập đầu tiên, giám khảo khách mời xuất hiện bên cạnh 2 giám khảo chính là ca sĩ Ngọc Linh.

Chàng trai bị bại liệt khiến cả trường quay rơi nước mắt

Cách đây 11 năm, từng là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội nhưng vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha nên anh Thành bỏ học vào TPHCM và đi làm công trình.

Thế nhưng, sau một cú ngã vì tai nạn lao động đã khiến anh Lê Văn Thành từ người thanh niên khỏe mạnh bị bại liệt hai chân. Đau lòng hơn khi cha anh hay tin con trai bị tai nạn mà bệnh nặng hơn nên đã qua đời.

Những tưởng cuộc sống của anh sẽ mãi đau lòng như thế, nhưng vào năm 2013, một phép màu xuất hiện với anh khi gặp được chị Hồ Thị Nga. Chị Nga đọc được tin về trường hợp của anh trên báo, bản thân mang căn bệnh phù chân voi, chị Nga rất thông cảm, thấu hiểu và nhắn tin động viên anh. Tình cảm của họ cũng nảy sinh từ đó và họ gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

Hoàn cảnh đáng thương của anh đã khiến các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại trường quay vô cùng xúc động, không kềm được nước mắt.

Tuy sức khỏe không ổn nhưng anh Thành quyết tâm đến phim trường để thực hiện ước mơ được gặp nghệ sĩ Trấn Thành.
Tuy sức khỏe không ổn nhưng anh Thành quyết tâm đến phim trường để thực hiện ước mơ được gặp nghệ sĩ Trấn Thành.
Điều này khiến nam giám khảo vô cùng xúc động, gửi đến anh những lời động viên chân thành và số tiền 10 triệu đồng.
Điều này khiến nam giám khảo vô cùng xúc động, gửi đến anh những lời động viên chân thành và số tiền 10 triệu đồng.

Trấn Thành, Cẩm Ly xót xa cho chuyện tình đẹp của chàng trai bị bại liệt suốt 11 năm


Trong trường quay cũng có sự hiện diện của anh Thành và mẹ, riêng chị Nga bị ho lao nặng đang được điều trị nên không thể đến tham dự.

Trong trường quay cũng có sự hiện diện của anh Thành và mẹ, riêng chị Nga bị ho lao nặng đang được điều trị nên không thể đến tham dự.

Là bạn của anh Thành từ cấp 3, chị Đoàn Thị Sáu mong muốn tham gia Hát mãi ước mơ để tiếp sức cho đôi bạn trang trải thuốc men trong thời gian sắp tới. Chị Đoàn Thị Sáu trình bày ca khúc Áo mới Cà Mau để dự thi trong chương trình này. MC Ốc Thanh Vân cũng bật khóc trước hoàn cảnh của anh Thành.
Là bạn của anh Thành từ cấp 3, chị Đoàn Thị Sáu mong muốn tham gia Hát mãi ước mơ để tiếp sức cho đôi bạn trang trải thuốc men trong thời gian sắp tới. Chị Đoàn Thị Sáu trình bày ca khúc Áo mới Cà Mau để dự thi trong chương trình này. MC Ốc Thanh Vân cũng bật khóc trước hoàn cảnh của anh Thành.
Ca sĩ Ngọc Linh không nén được xúc động vì hoàn cảnh và tình cảm của vợ chồng anh Thành
Ca sĩ Ngọc Linh không nén được xúc động vì hoàn cảnh và tình cảm của vợ chồng anh Thành
Dừng chân ở vòng thi thứ 2, chị Sáu nhận được điểm tổng hai vòng là 150, tương đương giải thưởng 15 triệu đồng. Kèm số tiền 10 triệu đồng Trấn Thành gửi tặng, tổng cộng anh Lê Văn Thành có thể nhận được 25 triệu từ chương trình.
Dừng chân ở vòng thi thứ 2, chị Sáu nhận được điểm tổng hai vòng là 150, tương đương giải thưởng 15 triệu đồng. Kèm số tiền 10 triệu đồng Trấn Thành gửi tặng, tổng cộng anh Lê Văn Thành có thể nhận được 25 triệu từ chương trình.
Ngoài ra, chương trình còn gây xúc động với cô gái người dân tộc Bana hát vì hai đứa con nuôi bị ruồng bỏ.
Ngoài ra, chương trình còn gây xúc động với cô gái người dân tộc Bana hát vì hai đứa con nuôi bị ruồng bỏ.

Cô gái người dân tộc Bana hát vì hai đứa con nuôi bị ruồng bỏ.

Y Byen năm nay 28 tuổi, đến từ Pleiku, Gia Lai. Năm 2004, khi đó Y Byen chỉ mới 16 tuổi nhưng đã nhận nuôi 1 đứa bé vừa chào đời thì mẹ mất. Do phong tục người đồng bào Bana, nếu mẹ mất lúc sinh con thì phải giết luôn đứa con để họ sống chết có nhau nên Y Byen đã xin đứa bé về nhà nuôi.

Ngoài đi học sáng, Y Byen còn tranh thủ buổi chiều đi móc mủ cao su, bắt cua bắt óc. Số tiền kiếm được một phần cô để làm học phí, một phần mua sữa cho đứa con nuôi có xuất thân kém may mắn.

Một mình nuôi đứa con không do mình sinh đã vô cùng vất vả, nhưng trong một lần đi công tác, cô lại bắt gặp một đứa trẻ sơ sinh bị vứt ở nghĩa trang, bản năng người mẹ trong cô trỗi dậy, thôi thúc Y Byen phải mang đứa trẻ về nhà nuôi nấng. Đến nay cha mẹ của Y Byen đã già, chỉ còn cô là trụ cột gia đình.

Qua lời kể của người cha, Y Byen không muốn có chồng vì sợ chồng sẽ không thương con. Tham gia chương trình Hát mãi ước mơ, cô gái người dân tộc Bana mong muốn các tập tục mê tín dị đoan sẽ được xóa bỏ. Bên cạnh đó, được đứng trên sân khấu và hát cho hai đứa con nuôi là niềm hạnh phúc lớn đối với cô.

Vượt qua 2 vòng thi đầu tiên, cả vòng chinh phục và tỏa sáng, Y Byen tự tin thể hiện ca khúc Cơn mưa nhịp chiêng và nỗi nhớ.

Trong vòng này, Y Byen “so tài” cùng với anh Phạm Bá Hồng – một người bị khiếm thị cũng tham gia chương trình với ước mơ có một số vốn để cùng vợ mở dịch vụ massage của người khiếm thị trải cuộc sống của hai vợ chồng – vợ anh cũng là người bị khiếm thị, bên cạnh đó còn có thể giúp cho những người khiếm thị khác có công việc tốt hơn.
Trong vòng này, Y Byen “so tài” cùng với anh Phạm Bá Hồng – một người bị khiếm thị cũng tham gia chương trình với ước mơ có một số vốn để cùng vợ mở dịch vụ massage của người khiếm thị trải cuộc sống của hai vợ chồng – vợ anh cũng là người bị khiếm thị, bên cạnh đó còn có thể giúp cho những người khiếm thị khác có công việc tốt hơn.
Thật bất ngờ khi cả hai cùng đồng số điểm của cả giám khảo lẫn khán giả trường quay nên được chia đôi tổng giải thưởng 75 triệu đồng, mỗi người mang về 37 triệu 5 trăm nghìn đồng để thực hiện ước mơ của mình.
Thật bất ngờ khi cả hai cùng đồng số điểm của cả giám khảo lẫn khán giả trường quay nên được chia đôi tổng giải thưởng 75 triệu đồng, mỗi người mang về 37 triệu 5 trăm nghìn đồng để thực hiện ước mơ của mình.

Băng Châu