“Tôi nói ít nhưng đủ”

(Dân trí) - Không thường đưa ra nhận xét của mình với các thí sinh, Đỗ Mạnh Cường xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh lạnh lùng và ít nói. Không ít người cho rằng vị giám khảo này khó tính và kiêu ngạo.

Nhưng qua tập 9 của Vietnam’s Next Top Model 2012, khán giả và cả thí sinh đã bất ngờ trước sự thân thiện, vui tính của vị giám khảo này. 

 

Thường thì khán giả thấy anh khá kiệm lời, và có vẻ lạnh lùng. Nhưng tập 9 vừa rồi anh thể hiện là một người rất thân thiện. Đâu mới là con người thật của anh? Phải chăng ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim ấm áp và gần gũi?

 

Tôi nghĩ đó là một đánh giá vội vàng và thiếu sâu sắc. Vì sao tôi luôn thích những người sâu sắc hơn những người thích thể hiện bằng cách nói thật nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Tôi nghĩ những khán giả hiểu tôi hay những thí sinh, ekip trong chương trình có thể cảm nhận được rằng những gì tôi làm quan trọng hơn những gì tôi nói. Tôi nói ít nhưng đủ. Và đương nhiên, do thời lượng chương trình có hạn nên khán giả cũng khó có thể thấy được hết những gì chúng tôi đã nói, đã làm. Vậy nên mọi người đừng vội đưa ra những lời phán xét mà phải cảm nhận bằng con tim của mình.

 

Những gì bạn thấy ở bên ngoài chưa chắc đã đúng. Thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng và chính xác nhất. Tôi tin vậy. Công việc của tôi là giám đốc thời trang trong chương trình, là người trực tiếp lo phần trang phục cho ban giám khảo, thí sinh trong tất cả các buổi chụp hình, đánh giá loại, và ngay cả sau khi kết thúc chương trình, tôi cũng vẫn rất gắn bó với thí sinh. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất khả năng của mình trong khả năng cho phép. Đó là điều tôi cần mọi người ghi nhận.
 
Giám khảo Đỗ Mạnh Cường: “Tôi nói ít nhưng đủ”

 

Anh nhận xét và đánh giá như thế nào về phong cách ăn mặc của các thí sinh Vietnam’s Next Top Model năm nay và anh có ấn tượng với thí sinh nào nhất?

 

Có một thực tế mà tôi thấy rằng, các thí sinh năm nay đã có những tiến bộ nhất định về gu thẩm mỹ và việc lựa chọn trang phục cho mình khi tham gia cuộc thi. Cũng có thể các bạn đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kĩ về cuộc thi Vietnam’s Next Top Model nên đã có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn và rất kĩ lưỡng ngay từ những vòng casting. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy còn một số hạn chế nhưng tôi tin rằng, các thí sinh Vietnam’s Next Top Model sẽ ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn về mắt thẩm mỹ cũng như nghề nghiệp của mình. Đặc biệt trong các thí sinh năm nay, tôi khá ấn tượng với Kha Mỹ Vân và Đỗ Thu Hà. Đây là 2 thí sinh đã tạo ấn tượng rất tốt với tôi về cách lựa chọn trang phục mỗi khi xuất hiện.

 

Theo anh, các thí sinh năm nay có điểm yếu gì khi lựa chọn trang phục?

 

Tôi nghĩ vấn đề mà các thí sinh năm nay gặp phải là họ chưa thực sự hiểu cá tính của mình phù hợp với loại trang phục nào. Trang phục chỉ đẹp và tôn lên giá trị của mỗi người khi nó được mặc đúng với cá tính và hoàn cảnh. Đôi khi, các bạn cũng còn quá rụt rè hoặc nhút nhát khi lựa chọn trang phục, chính điều đó sẽ tạo sự một màu hoặc nhàm chán trong thời trang. Mà với tôi, trang phục là những cuộc phiêu lưu kỳ thú, mà trong những chuyến đi đó, chúng ta không thể dừng lại hay e ngại. Tôi thích sự mạo hiểm trong thời trang, thích những cá tính được bộc lộ ra bên ngoài. Tôi hi vọng các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model cũng có thể làm được như vậy, sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu thời trang.

 

Theo anh, phong cách ăn mặc có ảnh hưởng như thế nào đến việc thể hiện cá tính của người mẫu?

 

Bản thân người mẫu là những người tiếp xúc với thời trang nhiều gần nhất sau nhà thiết kế. Họ là những người bạn, người thân cận không thể thiếu đối với bất kì nhà thiết kế nào. Vì vậy, tôi cảm thấy rất buồn đối với những người mẫu không thể tạo được phong cách ăn mặc riêng cho chính mình. Ngoài sự cá tính, nổi bật, lạnh lùng trên sân khấu, thì người mẫu cũng phải thể hiện được cá tính của chính mình. Đó chính là cách tiếp cận gần gũi nhất với khán giả.

 

Trong việc lựa chọn trang phục hàng ngày và đi sự kiện, anh có lời khuyên nào cho khán giả, làm thế nào để nổi bật và hợp với phong cách và cá tính của từng người?

 

Tôi không thể đưa ra một lời khuyên cụ thể nào cho bất kỳ ai, nhưng tôi khuyên mọi người nên hiểu rõ tính cách của mình, để lựa chọn những trang phục phù hợp với mỗi người và mỗi sự kiện. Các bạn cũng nên cập nhật những xu hướng thời mới trên báo mạng hay các tạp chí thời trang trên tivi để tìm ra những phong cách phù hợp nhất.
 
Giám khảo Đỗ Mạnh Cường: “Tôi nói ít nhưng đủ”

 

Được biết anh sắp tổ chức một chương trình đánh dấu 5 năm anh tham gia vào làng thời trang Việt. Chương trình này có ý nghĩa như thế nào với anh?

 

Sắp tới tôi sẽ tổ chức chương trình The Muse vào ngày 18/12/2012. Đây là chương trình đánh dấu chặng đường 5 năm tôi trở về và tham gia hoạt động thời trang trong nước. Đó không phải là 1 quãng đường dài đối với 1 nhà thiết kế trẻ nhưng là một quãng đường đáng để tôi tự hào về những gì tôi đã làm được và gặt hái được. Tôi kì vọng chương trình sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi, đánh dấu sự trưởng thành của Đỗ Mạnh Cường trong 5 năm vừa qua.

 

VN