“Tôi cũng muốn nổi tiếng…”
(Dân trí) -“Tôi cũng muốn nổi tiếng như mọi người, nhưng cũng phải suy nghĩ và lựa chọn con đường nào là phù hợp với khả năng và con người mình”, Nguyên Thảo lý giải vì sao mình lại chọn cách sống lặng lẽ, khiêm nhường, né tránh scandal…trong giới showbiz.
Đã gần 10 năm ca hát ở Sài Gòn nhưng dường như chất Đà Lạt vẫn thấm đẫm trong con người Nguyên Thảo, từ phong cách sống, cá tính âm nhạc và ở ngay cả ở vẻ đẹp đằm thắm?
Việc chị đi theo con đường nghệ thuật ở lĩnh vực âm nhạc có phải là ước mơ thuở nhỏ, là định hướng sự nghiệp từ đầu hay là từ cơ duyên?
Tôi yêu âm nhạc một cách hồn nhiên, giống như một thế giới thần tiên mà bất cứ ai cũng mong muốn được chạm đến. Tôi đã từng say mê, từng hát, từng ngắm nhìn những ca sĩ nổi tiếng về Đà Lạt biểu diễn và mơ ước cao độ một ngày mình cũng có thể được cất cao tiếng hát, trong vòng ánh sáng đầy mê hoặc của sân khấu.
Tôi đã từng tham gia văn nghệ thiếu nhi từ bé tại Đà Lạt, lớn lên cũng tham gia cùng các anh chị, ca sĩ của tỉnh Lâm Đồng... Sau này, vì muốn theo đuổi giấc mơ âm nhạc đến cùng và tôi tìm về Sài Gòn. Sài Gòn đã giúp tôi phát triển sự nghiệp bằng rất nhiều cơ duyên, nhất là khi tôi gặp được rất nhiều người tốt giúp đỡ tôi trong sự nghiệp chạm đến giấc mơ tuổi thơ này.
Tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, dường như không ai là không muốn mình được nổi tiếng. Các ca sĩ, nghệ sĩ trong giới showbiz thường chọn cho mình cách tiếp cận công chúng thường xuyên qua việc tích cực tham gia các sự kiện, thậm chí kể cả tạo scandal để nổi tiếng hơn, trong khi Nguyên Thảo lại chọn cách sống lặng lẽ và dường như hạn chế những việc giao lưu trong giới... Chị không quan tâm đến sự nổi tiếng?
Không chạy theo xu hướng nhạc thị trường, vậy chị có cảm nhận như thế nào về âm nhạc Việt Nam hiện nay?
Tôi biết mình không phù hợp với các chương trình thiên về bình chọn. Nhưng tôi lại cảm thấy mình có thể hy vọng ở một chương trình xếp hạng âm nhạc nghiêm túc như Bài hát yêu thích. Dù mình có thể không thành công nhưng mình không đứng ngoài những hoạt động âm nhạc chính thống!
Không chỉ với ca khúc “Tình xô mãi đời ta”, mà rất nhiều ca khúc khác của Võ Thiện Thanh được chị lựa chọn, đối với chị những sáng tác của nhạc sĩ này có gì đặc biệt?
Âm nhạc của Võ Thiện Thanh luôn hiện đại và mới mẻ, cộng với phần nội dung rất đời. Tôi đã hát bài này trên nhiều sân khấu và được mọi người rất ủng hộ, nhưng cũng chưa biết để dành ca khúc này cho album nhạc nào. Hát tại Bài hát yêu thích cũng là thêm cơ hội tôi gửi ca khúc hay này đến mọi người, khi mình chưa thể công bố nó trong một sản phẩm âm nhạc riêng nào
Trên con đường sự nghiệp âm nhạc phía trước, chị thực sự mong muốn mình sẽ thành công với thể loại âm nhạc nào?
Tôi là người tham lam, và với thể loại âm nhạc nào hay và gây cho mình cảm xúc cũng muốn được thử sức. Giống như người leo núi, qua ngọn này lại nhìn thấy ngọn núi khác phía sau... Tôi muốn làm người leo núi chuyên nghiệp!
Thanh Huyền – N.H