“Tôi có điểm chung với Hồ Ngọc Hà và có duyên với Thu Minh”

(Dân trí) - Đó là lời chia sẻ của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong khi được hỏi về những mối quan hệ trong các dự án âm nhạc mà anh đã từng hợp tác. Thu Minh, Hồ Ngọc Hà là hai trong những ca sỹ tiêu biểu đã từng thành công với những sáng tác của anh.

Là một người khá đa dạng trong các thể loại ca khúc sáng tác, nhưng anh cảm thấy thăng hoa nhất khi sáng tác với phong cách nào nhất?

Tôi thích trải nghiệm nhiều thể loại vì tôi tìm thấy sự thử thách khi sáng tạo. Nhưng mà thích nhất thì chắc là pop thôi. Bởi vì để làm được 1 bài pop hay là một công việc không hề đơn giản.

Những ca khúc nhẹ nhàng, lãng mạn của anh đã từng được rất nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì khán giả có vẻ thấy các bài hát sôi động của anh xuất hiện nhiều hơn. Anh có dự định quay lại với thể loại ballad nhẹ nhàng?

Tôi vẫn đang làm điều đó mỗi ngày đấy chứ! Mọi người cứ tưởng rằng tôi chỉ làm nhạc điện tử, nhưng thật ra việc đó là do tôi thích cập nhật và hay nghiên cứu về xu hướng âm nhạc thế giới. Cụ thể là tôi sắp cho ra đời ca khúc Ba Kể Con Nghe, tôi viết tặng con trai đầu lòng của mình, một ca khúc nhẹ nhàng.

Tôi là người thích cập nhật cái mới
"Tôi là người thích cập nhật cái mới"

Có thể nói 2 album Linh hồn và Thể xác đã mang đến cho anh những thành công nhất định khi được khán giả chú ý. Vậy anh có đang ấp ủ một album cá nhân nào nữa không để tiếp tục cho sự thành công đó?

Hiện tại tôi chưa có kế hoạch sản xuất album riêng. Thời gian này, tôi phải làm rất nhiều việc, đặc biệt là các dự án của nhiều ca sỹ, nên khó mà có thời gian để làm cho mình. Dĩ nhiên tôi vẫn mong muốn làm được một album hoàn chỉnh hơn, nhưng có lẽ chưa phải lúc này, vì còn nhiều việc đang còn dang dở mà tôi vẫn muốn hoàn thành.

Trong những ca sỹ đã từng thể hiện thành công các sáng tác của anh, anh cảm thấy làm việc hợp với ca sỹ nào nhất?

Cho đến thời điểm này là Thu Minh. Không chỉ hợp mà còn do có duyên nữa.

Tôi và Thu Minh không chỉ hợp mà còn có duyên
"Tôi và Thu Minh không chỉ hợp mà còn có duyên"

Anh và ca sỹ Hồ Ngọc Hà cũng có những lần hợp tác với nhau và cũng thành công với nhiều bài hit. Tuy nhiên, thời gian gần đây ít thấy 2 người ít xuất hiện chung trong các dự án, anh có nghĩ Hồ Ngọc Hà không còn “mặn mà” với dòng nhạc của anh nữa?

Hồ Ngọc Hà nghĩ gì thì tôi không biết nhưng tôi biết Hà là người thích cập nhật như tôi. Chúng tôi đương nhiên sẽ có điểm chung trong công việc. Bật mí là tôi và Hồ Ngọc Hà vẫn đang cộng tác đấy! Tôi nghĩ tôi cứ luôn làm mới âm nhạc của mình thì Hà khó lòng cưỡng lại (cười)!

Nhắc đến các bài hit thì có thể nói, dường như anh “mát tay” trong việc sáng tác các ca khúc hit hơn là việc “nuôi gà”?

Đúng vậy! Tôi chỉ làm tốt việc mà mình cho là sở trường thôi. Còn “nuôi gà” thì tôi còn phải học hỏi nhiều.

Công ty riêng của anh thành lập từ năm 2009, tuy nhiên đến nay có vẻ như anh vẫn chưa thành công khi “khởi nghiệp” cho bất kỳ ca sỹ trẻ nào, anh không “có duyên” với công việc này cho lắm? Anh nghĩ sao?

Công việc này vô cùng phức tạp. Nó phải được tạo nên từ nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là yếu tố con người. Để tạo ra sự gắn kết bền vững thì phải tạo ra được quyền lợi, trong khi những người làm nghệ thuật như tôi thì lại rất kém trong việc này, việc của những nhà kinh doanh. Mà cũng thật may là tôi không giỏi kinh doanh, vì nếu giỏi thì chắc tôi không sản xuất âm nhạc được.

Tôi luôn làm mới mình thì Hồ Ngọc Hà khó lòng cưỡng lại
"Tôi luôn làm mới mình thì Hồ Ngọc Hà khó lòng cưỡng lại"

Trong thời gian tới, anh có ý định “khởi nghiệp” cho gương mặt mới nào nữa không?

Tôi muốn lắm chứ! Nhìn nền âm nhạc các nước khác phát triển, tôi ganh tỵ lắm. Lẽ nào mình không làm được như họ. Nhưng biết làm sao. Tìm người đã khó, dạy và đào tạo càng khó hơn. Khi chưa gặt hái thì ca sỹ họ lại muốn rời công ty. Tôi vẫn còn phải nghiên cứu thêm công việc này. Nhưng tin chắc tôi sẽ làm được. Không lâu đâu.

Anh “Lột xác” khá nhiều từ khi lập gia đình và lên chức bố. Cuộc sống gia đình và tình yêu thương vợ con ảnh hưởng như thế nào trong các sáng tác của anh?

Ảnh hưởng nhiều lắm! Theo chiều hướng tích cực lên. Tôi làm việc có kế hoạch rõ ràng hơn, thời gian cho gia đình cũng nhiều hơn trước. Tôi muốn làm những việc có ảnh hưởng tốt và mang tính giáo dục. Vì vậy mà sáng tác của tôi cũng phần nào chín chắn hơn trước.

Cảm ơn anh và chúc anh sẽ thành công với những dự án sắp tới!

 Cao Trí Hòa